Thác nước Xói Voi - điểm trải nghiệm mới nơi miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, yêu vẻ hoang sơ thì thác Xói Voi (còn có tên gọi khác là thác Nha Vang), ở xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương - là điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến với miền Tây xứ Nghệ.
Thác Xói Voi còn có tên gọi khác là thác Nha Vang, dịch theo tiếng Thái nghĩa là “đừng buông tay”, ở xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, có vị trí địa lý thuận lợi, cách Quốc lộ 16 chưa đầy 50m. Ảnh: Đình Tuân
Thác Xói Voi còn có tên gọi khác là thác Nha Vang, dịch theo tiếng Thái nghĩa là “đừng buông tay”, ở xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, có vị trí địa lý thuận lợi, cách Quốc lộ 16 chưa đầy 50m. Ảnh: Đình Tuân 
Quãng đường từ Quốc lộ 16 xuống thác đã được xây bậc tam cấp và lan can, để tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách khi tham quan trải nghiệm thác Nha Vang. Ảnh: Đình Tuân
Quãng đường từ Quốc lộ 16 xuống thác đã được xây bậc tam cấp và lan can, để tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách khi tham quan trải nghiệm thác Nha Vang. Ảnh: Đình Tuân
Thác Nha Vang có 3 tầng nước chảy từ trên những phiến đá cao trông rất hùng vĩ và thơ mộng. Thác nước này gắn với câu chuyện tình thủy chung son sắt của đôi trai gái người dân tộc Thái. Đặc điểm thú vị nhất của thác Nha Vang là sự hòa nhập của hai dòng thác tạo thành một con suối rồi đổ ra sông Nậm Nơn. Ảnh: Đình Tuân
Thác Nha Vang có 3 tầng nước chảy từ trên những phiến đá cao trông rất hùng vĩ và thơ mộng. Thác nước này gắn với câu chuyện tình thủy chung son sắt của đôi trai gái người dân tộc Thái. Đặc điểm thú vị nhất của thác Nha Vang là sự hòa nhập của hai dòng thác tạo thành một con suối rồi đổ ra sông Nậm Nơn. Ảnh: Đình Tuân
 
Một dòng nước ấm tượng trưng cho tình yêu và tính cách cô gái Thái, nguồn nước bắt nguồn từ đỉnh núi bản Thắm Thẩm chảy về được nhập vào thác nước lạnh giống như tính cách mạnh mẽ của người con trai bắt nguồn từ đỉnh núi Huồi Cọ. Hai dòng chảy hòa quyện vào nhau tạo thành thác Nha Vang. Ảnh: Đình Tuân
Một dòng nước ấm tượng trưng cho tình yêu và tính cách cô gái Thái, nguồn nước bắt nguồn từ đỉnh núi bản Thắm Thẩm chảy về được nhập vào thác nước lạnh giống như tính cách mạnh mẽ của người con trai bắt nguồn từ đỉnh núi Huồi Cọ. Hai dòng chảy hòa quyện vào nhau tạo thành thác Nha Vang. Ảnh: Đình Tuân
Vào những ngày hè được ngâm mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh, ta có cảm giác như được hòa mình cùng với thiên nhiên nơi biên viễn. Ảnh: Đình Tuân
Vào những ngày hè được ngâm mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh, ta có cảm giác như được hòa mình cùng với thiên nhiên nơi biên viễn. Ảnh: Đình Tuân
Những năm gần đây, người dân trong và ngoài huyện đến thác Nha Vang để trải nghiệm mỗi ngày một đông, nhất là các dịp nghỉ lễ. Trong ảnh: Ghi lại khoảnh khắc khi tham quan trải nghiệm tại thác Nha Vang. Ảnh: Đình Tuân
Những năm gần đây, người dân trong và ngoài huyện đến thác Nha Vang để trải nghiệm mỗi ngày một đông, nhất là các dịp nghỉ lễ. Trong ảnh: Ghi lại khoảnh khắc khi tham quan trải nghiệm tại thác Nha Vang. Ảnh: Đình Tuân
Khung cảnh ở thác Nha Vang vô cùng hùng vĩ và không kém phần thơ mộng. Ngồi trên những phiến đá khổng lồ để nhìn ngắm dòng thác tuôn chảy tung bọt trắng xóa làm cho ta quên đi mọi lo toan. Ảnh: Đình Tuân
Khung cảnh ở thác Nha Vang vô cùng hùng vĩ và không kém phần thơ mộng. Ngồi trên những phiến đá khổng lồ để nhìn ngắm dòng thác tuôn chảy tung bọt trắng xóa làm cho ta quên đi mọi lo toan. Ảnh: Đình Tuân
Ông Và Bá Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, Tương Dương cho biết: "Trước đây du khách đến trải nghiệm ở thác Nha Vang chủ yếu là người dân địa phương. Nhưng, gần đây đã có nhiều du khách đến từ các địa phương khác. Để đáp ứng phần nào nhu cầu của du khách, chính quyền địa phương đã cho phép các hộ dân dựng lán trại dọc 2 bên đường xuống thác để làm nơi nghỉ và thưởng thức các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc Thái cho du khách". Ảnh: Đình Tuân
Ông Và Bá Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, Tương Dương cho biết: "Trước đây du khách đến trải nghiệm ở thác Nha Vang chủ yếu là người dân địa phương. Nhưng, gần đây đã có nhiều du khách đến từ các địa phương khác. Để đáp ứng phần nào nhu cầu của du khách, chính quyền địa phương đã cho phép các hộ dân dựng lán trại dọc 2 bên đường xuống thác để làm nơi nghỉ và thưởng thức các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc Thái cho du khách". Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.