Thách thức của Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Lan Hạ (Theo AP/CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Bình Nhưỡng vào ngày 6/7 - chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Đông Bắc Á này kể từ thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng trước ở Singapore.
Ngoại trưởng Mỹ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ở Bình Nhưỡng hôm 9/5. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ở Bình Nhưỡng hôm 9/5. Ảnh: AP

Một trong những nhiệm vụ lớn nhất của ông Pompeo sẽ là xua tan hoài nghi gia tăng liên quan tới việc liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực sự có ý định từ bỏ kho vũ khí hạt nhân hay không.

Đây cũng là chuyến thăm lần thứ ba tới Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Pompeo, nhân vật tiên phong của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Triều Tiên.

Ông đã gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong cả hai chuyến thăm trước đây. Bỏ lại phía sau những cái bắt tay và đối thoại, hiện rủi ro ngày càng nhiều hơn kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Một nguyên nhân lý giải cho mối quan ngại trên, đó là ông Kim Jong-un có thể không thực sự nghiêm túc về cam kết phi hạt nhân hóa. Truyền thông gần đây dẫn các báo cáo đánh giá của tình báo cho biết, Triều Tiên đang tiếp tục xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Đây không phải hành động vi phạm cam kết mà ông Kim Jong-un đưa ra ở Singapore, cũng không phải điều gì quá bất ngờ khi Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển “di sản” của mình.

Tuy nhiên, rõ ràng Triều Tiên không thực hiện hành động cụ thể sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore. Để đối phó với tình trạng “khó xử” này, Mỹ cần có trong tay danh sách chi tiết những gì bao gồm trong chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, các cơ sở mà nước này sở hữu cũng như địa điểm của chúng.

Sau đó, Washington cần thuyết phục Bình Nhưỡng nhất trí cho phép các hoạt động giám sát, từ đó xác minh thông tin và quan sát những gì đang diễn ra trên thực tế. Một khi các nhiệm vụ này hoàn tất, mới nghĩ đến việc ấn định khung thời gian cho các biện pháp và thời hạn cụ thể của mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Ngoài ra, việc rò rỉ báo cáo đánh giá của tình báo ngay trước thềm chuyến thăm của ông Pompeo lại nêu thêm một giả thuyết. Có thể báo cáo nhằm mục đích để Bình Nhưỡng biết rằng nước này vẫn đang bị theo dõi. 

Rủi ro vẫn tồn tại kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Getty
Rủi ro vẫn tồn tại kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất hiện là ông Kim Jong-un sẵn sàng trao đi điều gì. Cho tới nay, không có nhiều. Thực tế, “ván bài” của nhà lãnh đạo Triều Tiên tung ra phức tạp hơn so với những gì ông tuyên bố với Tổng thống Trump.

Mặc dù ông Kim Jong-un chỉ tiến hành một cuộc gặp với Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên lại có tới 3 cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Điều này chứng tỏ Bắc Kinh có tiếng nói quan trọng trong chiến lược của Bình Nhưỡng với Washington, và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình con đường trong tương lai mà Triều Tiên lựa chọn theo đuổi.

Ông Bill Richardson - cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc nhận định, ông Tập Cận Bình nắm quyền hành để nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng. Ông chia sẻ: “Tôi tin rằng ông Kim Jong-un đang cố gắng trì hoãn tiến trình phi hạt nhân hóa và thực hiện theo nhịp độ của riêng mình”. 

Nhiều chuyên gia dự đoán, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tuần này, Ngoại trưởng Pompeo có thể đạt được một số bước đi có ý nghĩa hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên đối với ông Kim Jong-un, việc “vô hiệu hóa chính sách gây sức ép tối đa” của Tổng thống Trump mới là mục tiêu thực sự./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.