Thái Lan bắt nhóm tội phạm giấu thi thể người trong tủ lạnh

Ba người nước ngoài hôm qua bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện họ giấu hộ chiếu giả, súng, ma tuý và các phần thi thể một nạn nhân trong tủ lạnh.

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra danh tính nạn nhân và các nghi phạm. Ảnh:News.Thaivisa
Cảnh sát Thái Lan đang điều tra danh tính nạn nhân và các nghi phạm. Ảnh:News.Thaivisa

Khi cảnh sát đột kích toà nhà ở Bangkok, một trong ba nghi phạm đã nổ súng khiến một sĩ quan bị thương, AFP hôm nay đưa tin.

Cùng với ma tuý và súng, cảnh sát tìm thấy thi thể một người nước ngoài tóc vàng trong tủ lạnh có khoá ở tầng hầm. Các nhân viên pháp y đang xem xét để nhận dạng nạn nhân.

"Chúng tôi thu giữ hơn 10 tài liệu giả, gồm các hộ chiếu. Chúng tôi nghi ngờ những người này là thuộc một nhóm làm hộ chiếu giả", ông Suwat Jangyodsuk, Phó chỉ huy cảnh sát Bangkok nói.

Nhà chức trách đang nỗ lực xác minh quốc tịch của ba nghi phạm nói tiếng Anh nhưng nghiêng về giả thuyết họ là người Mỹ hoặc người Anh. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan cho biết đang theo dõi vụ việc nhưng chưa thể đưa ra bình luận công khai.

Theo ông Chanin Vachirapraneekul, Cảnh sát trưởng quận Phra Khanong, các nghi phạm bị cáo buộc 6 tội danh, trong đó có tội chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép vũ khí, làm giả giấy tờ và che giấu thi thể. Chủ nhà trọ là người Myanmar cùng chồng của bà không bị cáo buộc tội danh nào và đang được coi là nhân chứng.

Hồi tháng hai, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người Iran có biệt danh "Bác sĩ", chuyên làm giả hộ chiếu tại Bangkok và cung cấp cho hàng nghìn người khắp nơi trên thế giới. "Khách hàng" của kẻ này gồm các thành viên băng đảng, phiến quân, người tị nạn và lao động nhập cư.

Thái Lan từ lâu được coi nơi "trú ngụ" của các tội phạm nước ngoài và những kẻ đào tẩu do những yêu cầu lỏng lẻo về visa, kiểm soát biên giới và nạn tham nhũng trong cảnh sát. Việc buôn bán giấy tờ giả cũng giúp nhiều kẻ trong giới tội phạm ngầm ẩn náu. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.