Thái Lan đề nghị Interpol giúp truy bắt cựu thủ tướng Yingluck

Cảnh sát Thái Lan sẽ đề nghị Interpol hợp tác truy bắt cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra, người được cho là đã chạy trốn sang Dubai.

thai-lan-de-nghi-interpol-giup-truy-bat-cuu-thu-tuong-yingluck

Cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra được nhìn thấy lần cuối cùng ở nhà riêng vào khoảng 2h chiều ngày 23/8. Ảnh: Bangkok Post.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan RTP, Đại tướng Srivara Ransibrahmanakul, vừa chỉ thị cho bộ phận hợp tác quốc tế của cảnh sát nước này phối hợp với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để truy tìm cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra, Nation đưa tin ngày 28/8.

Bà Yingluck được cho là đã rời Thái Lan hôm 23/8 sang Campuchia rồi đáp máy bay sang Singapore. Hiện nữ cựu thủ tướng đang ở Dubai và có ý định xin tị nạn tại Anh.

Trưởng ban Hợp tác quốc tế của RTP, Thiếu tướng Apichart Suriboonya, cho biết, cảnh sát Thái Lan đã liên lạc với cơ quan chức năng của Campuchia sau khi có thông tin cho rằng bà Yingluck đã trốn sang nước láng giềng này. Tuy nhiên, phía Campuchua khẳng định không có thông tin ghi nhận về sự có mặt của bà trên lãnh thổ nước này.

Tướng Apichart cũng cho hay, RTP sẽ liên lạc với UAE, một quốc gia thành viên của Interpol để yêu cầu xác minh thông tin về sự hiện diện của bà Yingluck tại quốc gia Trung Đông này. Ông nói rằng nếu cảnh sát nước ngoài phát hiện tung tích của bà Yingluck, RTP sẽ yêu cầu một lệnh truy bắt quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quyết định thụ lý vụ việc nằm ở Interpol.

Trước đó, cảnh sát quận Lat Phrao ở thủ đô Bangkok cho biết bà Yingluck được nhìn thấy lần cuối cùng ở nhà riêng vào khoảng 2h chiều ngày 23/8. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra các camera an ninh xung quanh nhà bà ở Bangkok cũng như ở Chiang Mai song không tìm thấy dấu vết của bà Yingluck.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.