Thái Lan họp bàn kế hoạch mới giải cứu 9 cậu bé còn mắc kẹt

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cơ quan chức năng Thái Lan sáng nay họp bàn phương án và thời gian tốt nhất để giải cứu 9 thiếu niên còn mắc kẹt trong hang Tham Luang.
Quan chức Thái Lanbàn về hoạt độnggiải cứu bên ngoài hang Tham Luang. Ảnh: Straits Times.

Quan chức Thái Lanbàn về hoạt độnggiải cứu bên ngoài hang Tham Luang. Ảnh:Straits Times.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda hôm nay cho biết đội cứu hộ sẽ họp bàn sáng nay để đánh giá chiến dịch giải cứu ngày 8/7 và xác định phương án cũng như thời gian tốt nhất cho chiến dịch mới, theo Straits Times.

Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết điều kiện trong ngày giải cứu đầu tiên "hoàn hảo" nhưng không thể chắc chắn thời tiết sẽ lý tưởng như vậy trong hôm nay. Thời tiết miền bắc Thái Lan sáng nay tạnh ráo nhưng đã mưa suốt đêm qua.

Theo Bộ trưởng Paochinda, các bình dưỡng khí và thiết bị khác sẽ được bổ sung trong hang. 90 thợ lặn tham gia cuộc giải cứu hôm qua sẽ tiếp tục chiến dịch mới bởi việc thay đổi thợ lặn có thể ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, nhóm cần có thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chiến dịch khó khăn và mệt mỏi phía trước.

Ông cũng cho biết Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chiều nay sẽ tới hiện trường giải cứu đội bóng nhí khỏi hang Tham Luang.

Phóng viên Guardian xác nhận thợ lặn vẫn chưa vào hang để đưa 9 cậu bé còn lại ra ngoài nhưng đang lên kế hoạch để sớm tiến hành hoạt động giải cứu mới. Trước đó, hãng tin này cho biết chiến dịch mới sẽ diễn ra trong 10-20 tiếng, có thể bắt đầu từ 7h sáng nay. Nhóm phóng viên quốc tế đang chờ đợi thông báo thời điểm cụ thể.

Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osottanakorn, người đứng đầu chiến dịch giải cứu khẳng định chiến dịch đã "thành công ngoài mong đợi" với sự hỗ trợ của thợ lặn, nhân viên quân sự, tình nguyện viên và những người dân tới hiện trường để cung cấp thực phẩm cho đội giải cứu.

Đội bóng nhí Lợn Hoang cùng huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6. Chính quyền Thái Lan sáng 8/6 bắt đầu thực hiện chiến dịch giải cứu 13 người này. Trải qua gần 8 tiếng, đội cứu hộ đã đưa thành công thiếu niên đầu tiên ra khỏi hang. Ba người còn lại, trong đó có huấn luyện viên, lần lượt được giải cứu sau đó. Tất cả 4 người hiện đều trong tình trạng ổn định.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.