Thái Lan khôi phục pháo M42 Duster chống UAV và Mỹ mua tên lửa siêu vượt âm Blackbeard

Thành Vinh16/09/2026 05:06

Lục quân Thái Lan đưa pháo phòng không M42 Duster trở lại hoạt động, trong khi Hải quân Mỹ ký hợp đồng 200 triệu USD sản xuất tên lửa siêu vượt âm Blackbeard.

Nhiều diễn biến kỹ thuật quân sự đáng chú ý vừa được ghi nhận khi Lục quân Thái Lan tái biên chế dòng pháo phòng không tự hành M42 Duster có tuổi đời gần 70 năm, trong khi Hải quân Mỹ chính thức đặt hàng sản xuất lô tên lửa siêu vượt âm Blackbeard đầu tiên trị giá 200 triệu USD. Cùng thời điểm, lực lượng không quân Ukraine tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến của tiêm kích Su-27 bằng vũ khí dẫn đường chuẩn phương Tây.

Khả năng tác chiến của pháo M42 Duster trước mối đe dọa UAV

Hình ảnh xuất hiện vào tháng 9 cho thấy Lục quân Thái Lan đã đưa pháo phòng không tự hành M42 Duster hoạt động trở lại. Theo trang tin quân sự Defense Express ngày 14/9, loại vũ khí có tuổi đời gần 70 năm này về mặt lý thuyết vẫn có thể tham gia mạng lưới đánh chặn máy bay không người lái (UAV), dù phía Thái Lan chưa công bố số lượng xe phục hồi hay nhiệm vụ cụ thể.

Pháo phòng không tự hành M42 Duster của Lục quân Thái Lan xuất hiện trở lại trong tháng 9/2026
Pháo phòng không tự hành M42 Duster của Lục quân Thái Lan xuất hiện trở lại trong tháng 9/2026. Ảnh: OP

M42 được Mỹ sản xuất trong giai đoạn 1951-1959 dựa trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ M41 Walker Bulldog. Hỏa lực chính bao gồm hai khẩu pháo tự động M2A1 cỡ 40 mm (sản xuất theo giấy phép từ pháo Bofors L60), cơ số đạn khoảng 580 viên. Tầm bắn hiệu quả đạt 2,5 km đối với mục tiêu trên không và tới 5 km đối với các mục tiêu mặt đất.

Thái Lan có lợi thế bảo đảm kỹ thuật nhờ việc tiếp tục duy trì 24 xe tăng M41 trong biên chế quân đội. Nước này từng biên chế ít nhất 30 xe M42. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của M42 là hệ thống ngắm bắn quang học thô sơ, thiếu radar điều khiển hỏa lực hay tổ hợp cảm biến quang điện tử tự động bám bắt. Để đánh chặn UAV bay thấp hiệu quả, hệ thống này bắt buộc phải kết nối với radar cảnh giới hoặc trạm chỉ thị mục tiêu bên ngoài.

Mỹ đưa tên lửa siêu vượt âm Blackbeard vào sản xuất loạt

Ngày 14/9, công ty Castelion thông báo nhận được hợp đồng trị giá tối đa 200 triệu USD từ Hải quân Mỹ để sản xuất, thử nghiệm và bàn giao lô tên lửa siêu vượt âm Blackbeard đầu tiên. Thỏa thuận này đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn phát triển tiền sản xuất sang chế tạo đạn dược phục vụ trực tiếp cho hạm đội.

Tên lửa siêu vượt âm Blackbeard do Castelion phát triển cho Hải quân Mỹ
Tên lửa siêu vượt âm Blackbeard do Castelion phát triển cho Hải quân Mỹ. Ảnh: Castelion

Tiến độ của chương trình Blackbeard được đẩy nhanh trong năm nay. Vào tháng 6, Hải quân Mỹ đã đặt mua 50 quả tiền sản xuất cùng 50 container lưu trữ với chi phí 23,4 triệu USD. Đến cuối tháng 8, nhà thầu Castelion nhận thêm 90 triệu USD để hoàn thiện công tác kỹ thuật, hậu cần. Mục tiêu của dự án là tối ưu hóa chi phí sản xuất nhằm duy trì kho dự trữ vũ khí siêu vượt âm số lượng lớn cho các chiến dịch kéo dài.

Vũ khí này được thiết kế để triển khai từ máy bay ném bom và tiêm kích, tấn công các mục tiêu mặt đất cũng như tàu chiến mặt nước. Tháng 4 vừa qua, hợp đồng trị giá 105 triệu USD đã được trao để tích hợp tên lửa Blackbeard lên tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet. Theo Reuters, vũ khí này dự kiến bắt đầu phục vụ trong lực lượng không quân hải quân Mỹ từ năm 2027.

Su-27 Ukraine triển khai bom lượn GBU-39 tấn công pháo binh Nga

Lực lượng Không quân Ukraine tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến phối hợp khi sử dụng tiêm kích Su-27 mang bom đường kính nhỏ GBU-39 tấn công trận địa lựu pháo kéo D-30 cỡ nòng 122 mm của Nga. Đoạn video từ Lữ đoàn số 39 Ukraine ghi nhận các quả bom đánh trúng khu vực đặt pháo, tuy nhiên Defense Express chưa nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể cũng như mức độ thiệt hại của đối phương.

Khí tài / Vũ khíQuốc gia chế tạoLoại vũ khí / Vai tròĐặc tính kỹ thuật chính
M42 DusterMỹPháo phòng không tự hành2 pháo 40 mm M2A1; tầm bắn đối không 2,5 km; khung gầm M41
BlackbeardMỹTên lửa siêu vượt âmPhóng từ máy bay F/A-18E/F; tấn công mục tiêu biển và đất liền
GBU-39MỹBom lượn thông minhKhối lượng 113 kg; dẫn đường GPS/quán tính; tầm bay trên 74 km

Bom GBU-39 có khối lượng 113 kg, sử dụng cơ chế dẫn đường kết hợp giữa hệ thống định vị vệ tinh GPS và dẫn đường quán tính. Cánh lượn mở ra sau khi thả giúp quả bom đạt tầm tấn công trên 74 km trong điều kiện thuận lợi. Khối lượng nhỏ của GBU-39 cho phép Su-27 mang theo nhiều quả đạn trong một phi vụ, giúp tấn công từ ngoài tầm hỏa lực phòng không của đối phương.

0 0 0
x
Thái Lan khôi phục pháo M42 Duster chống UAV và Mỹ mua tên lửa siêu vượt âm Blackbeard
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO