Thái Lan không triệu tập 'Messi' Chanathip đá AFF Cup 2018

Theo Bảo Lam (thethao.vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
HLV Milovan Rajevac không gọi bốn tuyển thủ đang chơi bóng ở nước ngoài cho giải vô địch Đông Nam Á.

Bốn ngôi sao không được triệu tập gồm có Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, J1 Nhật), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima, J1 Nhật), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, J1 Nhật) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, hạng hai Bỉ).

Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc họp ngày 14/9 giữa HLV Milovan Rajevac với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung và Cố vấn kiêm người phát ngôn Virach Chanpanich. Theo đó, cuộc họp xác định mục tiêu của bóng đá Thái Lan là hai giải đấu lớn sắp tới gồm AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Thái Lan không triệu tập 'Messi' Chanathip đá AFF Cup 2018 ảnh 1

Chanathip (trái) được xem là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại. Anh có biệt danh là "Messi Jay". 

Đội bóng không triệu tập bốn ngôi sao đang chơi ở nước ngoài cho AFF Cup 2018, vì giải không nằm trong hệ thống của FIFA và cũng không diễn ra vào quãng nghỉ để các đội tuyển thi đấu quốc tế.

"Bốn cầu thủ đó sẽ có cơ hội giúp đội tuyển, cũng giống như các cầu thủ mới thay thế cho họ", HLV Rajevac nói sau cuộc họp. "Giải đấu nào cũng rất nhiều áp lực. Các CĐV muốn chúng tôi đạt thành tích tốt nhất ở AFF Cup, nhưng Asian Cup quan trọng không kém, và tôi muốn đưa tuyển Thái Lan đi xa nhất có thể".

"Tại Asiad, các cầu thủ trẻ đã chơi tốt. Nhưng có người giữ được phong độ và có người chơi tồi đi. Chúng tôi cần lựa chọn kỹ càng nhân sự và mang tới cân bằng trong đội hình", ông nói thêm. 

Tuyển Thái Lan bắt đầu hội quân từ ngày 23/10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. HLV Rajevac sẽ trình lên FAT danh sách sơ bộ 50 cầu thủ, và rút gọn còn 23 gương mặt sau quá trình chuẩn bị, bao gồm hai trận giao hữu với Hong Kong rồi  Trinidad & Tobago.

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan ở bảng B cùng Singapore, Philippines, Indonesia và Timor Leste. Theo thể thức mới, họ sẽ đá hai trận sân nhà, gặp Indonesia rồi Singapore, và làm khách trên sân Timor Leste và Philippines.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.