Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên ASEAN
Không quân Hoàng gia Thái Lan ký hợp đồng 3,44 tỷ baht mua một khẩu đội BARAK MX của IAI để tích hợp IADS, tăng cường phòng không nhiều lớp trước UAV và tên lửa tầm xa. Hệ thống HIMAD này thay thế tổ hợp cũ và đã được thử nghiệm chiến đấu, theo nguồn.
Không quân Hoàng gia Thái Lan đã chọn hệ thống tên lửa phòng không BARAK MX của Israel Aerospace Industries (IAI) trong khuôn khổ nâng cấp Hệ thống phòng không tích hợp (IADS). Hợp đồng trị giá 3,44 tỷ baht (khoảng 107 triệu đô la) bao gồm một khẩu đội hoàn chỉnh, được mô tả là tài sản phòng không tiên tiến nhất của Thái Lan hiện nay và đưa Thái Lan trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên mua BARAK MX (theo nguồn).
Mục tiêu triển khai và vai trò trong mạng IADS
Theo thông báo chính thức, BARAK MX được lựa chọn nhằm đối phó các mối đe dọa trên không đang phát triển, đặc biệt là máy bay không người lái và tên lửa tầm xa. Là hệ thống phòng thủ tầm trung đến tầm cao (HIMAD), khẩu đội mới sẽ thay thế các tổ hợp cũ, tăng cường bảo vệ nhiều lớp cho những vị trí chiến lược quan trọng trong mạng IADS.
Đặc tính kỹ thuật đã nêu
- Cấu trúc module, định hướng mạng, tối ưu cho tích hợp và mở rộng.
- Phạm vi mục tiêu đánh chặn theo mô tả của hệ thống: máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, UAV, và “thậm chí cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”.
- Đã được thử nghiệm chiến đấu trong chiến dịch “Sư Tử Trỗi Dậy” của Israel vào tháng 6, nơi hệ thống được cho biết đã đánh chặn thành công nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran (theo nguồn).
Khía cạnh tác chiến
Trong vai trò HIMAD, khẩu đội BARAK MX có ý nghĩa bổ sung tầng đánh chặn tầm trung–cao cho lưới phòng không, giảm tải cho các lớp tầm ngắn và củng cố bảo vệ các nút trọng yếu. Tích hợp IADS cho phép chia sẻ tình báo, hợp nhất bức tranh tác chiến, qua đó tăng hiệu quả phát hiện–đánh chặn trước các đòn tập kích đa hướng bằng UAV và tên lửa.
Bối cảnh khu vực và nhu cầu HIMAD
Quyết định đầu tư HIMAD được đưa ra trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng trong khu vực. Các quốc gia láng giềng như Campuchia và Myanmar triển khai vũ khí tấn công tầm xa, gồm hệ thống tên lửa PHL-03 của Trung Quốc (tầm bắn 130 km) và tên lửa đạn đạo Hwasong của Triều Tiên (tầm bắn 300 - 700 km). Sự phổ biến của UAV, vũ khí tự hành và tên lửa hành trình càng làm tăng nhu cầu giải pháp đánh chặn đáng tin cậy.
Khả năng mở rộng liên quân
Lục quân và Hải quân Hoàng gia Thái Lan được cho là đang đánh giá hệ thống BARAK MX cho các đợt mua sắm tương lai, mở khả năng sử dụng trên nhiều nền tảng để xây dựng mạng lưới phòng không tác chiến chung, nhất quán với định hướng mạng lưới của hệ thống (theo nguồn).
Dữ liệu tóm tắt theo nguồn
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Giá trị hợp đồng | 3,44 tỷ baht (khoảng 107 triệu đô la) |
| Quy mô gói | Một khẩu đội BARAK MX hoàn chỉnh |
| Phân loại | HIMAD (tầm trung đến tầm cao) |
| Mục tiêu đánh chặn | Máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, UAV, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (theo mô tả hệ thống) |
| Triển khai | Tích hợp IADS, thay thế tổ hợp cũ, bảo vệ nhiều lớp các vị trí chiến lược |
| Tình trạng thực chiến | Được cho biết đã tham chiến trong chiến dịch “Sư Tử Trỗi Dậy” |
| Bối cảnh đe dọa | PHL-03 (130 km), Hwasong (300 - 700 km); phổ biến UAV, vũ khí tự hành, tên lửa hành trình |
Kết luận theo dữ liệu nguồn
Việc tiếp nhận một khẩu đội BARAK MX giúp Thái Lan bổ sung tầng phòng không HIMAD, phù hợp định hướng IADS và nhu cầu chống UAV, tên lửa tầm xa trong bối cảnh khu vực. Các đánh giá tiếp theo của Lục quân và Hải quân, nếu được triển khai, có thể mở rộng mạng lưới phòng không tác chiến chung trên nhiều nền tảng (theo nguồn).


