Thái Lan sẽ thu phí đường bộ với xe các nước ASEAN

Tờ Bangkok Post cho biết chính quyền Thái Lan đang lên kế hoạch thu phí đường bộ đối với xe hơi đến từ các nước ASEAN khi vào nước này thông qua các cửa khẩu biên giới đường bộ.

Ảnh: Dreamstime

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan đang phải gánh chịu một áp lực lớn từ việc bảo trì hệ thống đường bộ do nhu cầu du lịch đường bộ tăng cao từ những nước láng giềng.

Theo bà Wilairat Sirisophonsin - phó giám đốc Viện Nghiên cứu kế hoạch và chính sách vận tải Thái Lan thì việc nghiên cứu về việc thu phí sẽ phải được hoàn thành trong tháng 12-2017 để hi vọng có thể được thông qua trong năm 2018. Tiếp sau đó, đến tháng 1 năm sau, Bộ Giao thông Thái Lan sẽ đệ trình dự luật lên Quốc hội để thông qua.

Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ, việc thu phí sẽ được thực hiện trong ba giai đoạn. Trong vòng ba năm đầu tiên, phí đường bộ sẽ được áp dụng cho các xe hơi nước ngoài đi vào Thái Lan qua 28 cửa khẩu biên giới với Myanmar, Malaysia, Campuchia và Lào.

Người lái xe cũng sẽ được yêu cầu đóng một khoản phí là 100 baht (khoảng 70.000 đồng) để mua một thẻ điện tử có giá trị sử dụng trong vòng 5 năm, cũng như một khoản phí 42 baht (khoảng 29.000 đồng) cho mỗi lần vào Thái Lan. Chính quyền Thái Lan sẽ lắp đặt các hệ thống nhận dạng thông qua sóng vô tuyến để giám sát các xe hơi ra vào Thái Lan.

Từ năm thứ tư trở đi, hệ thống định vị toàn cầu sẽ được áp dụng để cho phép chính quyền Thái Lan theo dõi vị trí chính xác của các xe hơi nước ngoài.

Không những thế, cũng từ năm thứ 4 trở đi, người lái có thể sẽ bị tính phí lên đến 1,5 baht (khoảng 1.000 đồng) cho mỗi kilomet di chuyển tại Thái Lan.

Trong giai đoạn cuối (từ năm thứ 8 trở đi), tất cả các loại phương tiện khi vào Thái Lan đều phải chịu phí, cũng như toàn bộ các cửa khẩu còn lại cũng sẽ áp dụng hình thức thu phí này.

Các xe hơi từ Malaysia đang chuẩn bị vào Thái Lan qua một cửa khẩu - Ảnh: Bangkok Post

Bà Wirairat cho biết sẽ kêu gọi xã hội hóa cho việc đầu tư vào hệ thống này, với tổng số tiền cho toàn dự án có thể lên tới 525 triệu baht.

Nhấn mạnh về sự cần thiết của kế hoạch này, bà Wirairat cho rằng với việc Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ra đời, có thêm nhiều xe hơi hơn đã vào Thái Lan bằng đường bộ. Kết quả là nước này phải tiêu tốn nhiều tiền hơn để bảo trì đường bộ và nhiều vụ tai nạn xảy ra hơn. Cụ thể, Thái Lan tốn khoảng 15 tỉ baht mỗi năm để bảo trì đường sá và 2,4 tỉ baht mỗi năm do tai nạn giao thông.

Hồi năm ngoái, đã có 2,1 triệu lượt xe hơi đi vào Thái Lan thông qua 28 cửa khẩu. Phần lớn đến từ Lào (755.000 lượt), tiếp theo là Malaysia (596.000 lượt), Myanmar (495.000 lượt) và Campuchia (322.000 lượt).

Trước Thái Lan, Malaysia đã áp dụng hình thức thu phí này với mức là 20 ringgit (khoảng 100.000 đồng) cho các phương tiện giao thông của Thái Lan khi vào nước này.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.