Thái Lan trả giá vì sai lầm chiến lược tại U23 châu Á

Tạo Trí23/12/2025 14:23

Việc ưu tiên SEA Games hơn giải đấu châu lục cho thấy sự thất bại về tầm nhìn của bóng đá Thái Lan, khiến lứa cầu thủ trẻ tài năng mất đi cơ hội cọ xát đỉnh cao.

Bóng đá trẻ Thái Lan đang đối mặt với một nghịch lý lớn, bộc lộ những sai lầm nghiêm trọng trong định hướng chiến lược. Việc đội tuyển U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với một đội hình chắp vá, gồm nhiều cầu thủ dự bị và lứa U20, không phải là sự cố mà là hệ quả của một chuỗi quyết định thiếu tầm nhìn.

Người Thái vừa nhận thất bại cay đắng trong trận Chung kết SEA Games.
Thất bại gần đây tại chung kết SEA Games càng làm nổi bật những vấn đề trong định hướng của bóng đá trẻ Thái Lan.

Nghịch lý mang tên SEA Games

Sự trớ trêu trở nên rõ ràng khi so sánh lực lượng của U23 Thái Lan tại giải châu Á với đội hình tham dự SEA Games. Tại đấu trường khu vực, họ có thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi. Điều này cho thấy một sự đánh tráo giá trị, khi một nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á lại tự hạ thấp tiêu chuẩn chuyên môn của mình, đặt nặng thành tích ở một giải đấu khu vực hơn là sân chơi đỉnh cao của châu lục.

Sự bế tắc của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) dưới thời Chủ tịch Nualphan Lamsam, hay còn gọi là Madam Pang, trong việc thuyết phục các câu lạc bộ nhả quân cho giải đấu châu lục là một điểm yếu chí mạng. Việc các đội bóng trong nước kiên quyết giữ người cho thấy tầm ảnh hưởng của người đứng đầu chưa đủ để đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cục bộ của câu lạc bộ.

Cái giá của sự ưu tiên sai lầm

Trong khi SEA Games có thể mang lại vinh quang và cảm xúc nhất thời, giải U23 châu Á mới là thước đo chính xác nhất về năng lực đào tạo, chiều sâu đội hình và trình độ phát triển của một nền bóng đá. Khi cán cân ưu tiên bị đặt ngược, bóng đá Thái Lan đang tự tước đi cơ hội quý giá để các cầu thủ cọ xát ở môi trường đỉnh cao, từ đó thu hẹp không gian phát triển của thế hệ kế cận.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn và bền vững, không thể chỉ dựa vào những thành tích ngắn hạn ở đấu trường khu vực. Việc chấp nhận một đội hình không phải mạnh nhất tại giải đấu lớn nhất châu lục là một dấu hiệu đáng báo động về tư duy chiến lược.

Các cầu thủ trẻ của Thái cần thêm nhiều cơ hội để cọ xát.
Các cầu thủ trẻ Thái Lan cần những sân chơi đỉnh cao như U23 châu Á để trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm.

Những tài năng trẻ, thay vì được thử lửa ở một môi trường có cường độ và tính cạnh tranh cao, lại bị giữ lại cho các mục tiêu nhỏ hơn. Hệ quả là lứa cầu thủ tốt nhất không được rèn giũa đúng cách, trong khi các cầu thủ trẻ hơn lại bị đặt vào những thử thách quá tầm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thành tích trước mắt mà còn làm sai lệch đánh giá về thực lực của cả một nền bóng đá trẻ.

Thất bại về tầm nhìn chiến lược

Thông điệp mà bóng đá Thái Lan đang phát đi rất rõ ràng: châu Á không phải là ưu tiên số một. Khi SEA Games được đặt lên trên U23 châu Á, đó không chỉ là một quyết định về nhân sự mà là một sự thất bại về tầm nhìn. Những lựa chọn sai lầm này sẽ không chỉ để lại hậu quả trong một giải đấu, mà còn có nguy cơ bào mòn sự phát triển dài hạn, làm thui chột tài năng và khiến khoảng cách giữa Thái Lan với các cường quốc bóng đá châu lục ngày càng nới rộng.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thái Lan trả giá vì sai lầm chiến lược tại U23 châu Á
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO