Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện
Campuchia và Thái Lan hôm nay 28/7 đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện", sau các cuộc hội đàm tại Kuala Lumpur do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai đã tham gia cuộc họp. Cuộc họp cũng có sự tham dự của các đại sứ Mỹ và Trung Quốc.
Theo một tuyên bố chung, Malaysia - với tư cách là chủ tịch ASEAN năm nay - cũng sẵn sàng điều phối một đội ngũ quan sát viên để đảm bảo việc thực thi lệnh ngừng bắn.
Cả Campuchia và Thái Lan đã đạt được sự thấu hiểu chung về một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện", có hiệu lực từ nửa đêm, sau các cuộc đàm phán trung gian tại Putrajaya, Malaysia.
"Đây là một bước đi đầu tiên quan trọng hướng tới việc giảm leo thang và khôi phục hòa bình, an ninh," một tuyên bố chung nêu rõ.
Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã hoan nghênh "cuộc họp rất tốt đẹp" giữa ông và Thủ tướng lâm thời Thái Lan.
Về phần mình, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai bày tỏ sự cảm kích đối với Thủ tướng Anwar, chính phủ Trung Quốc và Tổng thống Trump vì những đóng góp của họ cho thỏa thuận ngừng bắn.
Các bước tiếp theo đã được hai bên thống nhất: Các chỉ huy khu vực của phía Thái Lan và Campuchia sẽ tổ chức một cuộc họp vào lúc 7 giờ sáng 29/7. Nếu hai bên đi đến thống nhất, một cuộc họp tiếp theo sẽ được lên kế hoạch với các tùy viên quốc phòng của mỗi nước, do Malaysia, với tư cách là chủ tịch hiện tại của ASEAN, dẫn dắt. Một cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) cũng đã được ấn định vào ngày 4/8, do Campuchia đăng cai tổ chức. Bangkok và Phnom Penh cũng đã đồng ý nối lại các đường dây liên lạc trực tiếp.