Thái Lan xác nhận bà Yingluck đã tới Campuchia

(Baonghean) - Phó Thủ tướng Thái Lan hôm nay 8/9 cho biết một đoàn xe hộ tống được cho là chở cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra được nhìn thấy lần cuối khi đang đi qua một trạm kiểm soát quân sự gần biên giới với Campuchia.

Phát biểu trước báo giới ngày 8/9, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết một đoàn xe được cho là chở cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra được phát hiện lần cuối cùng khi đang đi qua một trạm kiểm soát quân sự ở sát biên giới với Campuchia.

Khi được hỏi về những diễn biến trong cuộc điều tra và truy tìm bà Yingluck, ông Prawit cho biết máy quay giám sát tại một trạm kiểm soát ở tỉnh Sa Kaeo (giáp ranh với Campuchia) đã ghi lại hình ảnh đoàn xe chở bà Yingluck.

Thái Lan vừa xác nhận thông tin bà Yingluck đã ở rất gần biên giới với Campuchia.
Thái Lan vừa xác nhận thông tin bà Yingluck đã ở gần biên giới với Campuchia trước khi trốn ra nước ngoài.

“Dữ liệu từ camera an ninh không cho thấy đoàn xe này đi qua trạm kiểm soát biên giới, mà dừng lại ở một trạm kiểm soát quân sự tại tỉnh Sa Kaeo”, Phó Thủ tướng Prawit cho biết.

Mặc dù vậy, trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Prawit lại tránh đề cập  các binh sỹ ở đây có kiểm tra đoàn xe hay không cũng như thời điểm phát hiện đoàn xe này và điều này phần nào gây lên ít nhiều sự nghi ngờ về tính minh bạch của sự kiện này.

Trước đó, thông tin cựu thủ tướng Yingluck bỏ trốn sau khi bà không có mặt tại phiên luận tội ở tòa tối cao hôm 25/8. Chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định họ không biết cựu Thủ tướng Yingluck có kế hoạch bỏ trốn, tuy nhiên giới phân tích và nhiều người dân Thái Lan nghi ngờ điều này khi bà Yingluck thường xuyên than phiền về việc bị giám sát chặt chẽ. 

Một quan chức quân sự cấp cao cho biết bà Yingluck có thể đã bay thẳng từ Thái Lan sang Singapore bằng máy bay riêng, sau đó tới Dubai. Trong khi đó, một số thành viên trong nội bộ đảng Pheu Thai phỏng đoán bà Yingluck có thể lái xe hoặc đi thuyền qua Campuchia, sau đó lên máy bay riêng để đi từ Campchia sang Singapore và cuối cùng tới Dubai. Trong khi đó, chính quyền Campuchia hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo mới chính thức nào về sự xuất hiện của bà Yingluck trong lãnh thổ của mình.

Bà Yingluck là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ. Nếu bị tuyên án, bà sẽ phải đối diện với bản án kéo dài 10 năm tù và bị cấm tham gia chính trị trọn đời theo hiến pháp mới do quân đội soạn thảo.

Đến nay, bà Yingluck vẫn bác bỏ những cáo buộc này. Hiện Thái Lan đã ban hành lệnh truy nã với bà Yingluck khi cảnh sát nước này đã gửi thư đề nghị tới 190 quốc gia trên thế giới để truy lùng cựu Thủ tướng. Tuy nhiên đến nay, Thái Lan vẫn chưa nhận được phản hồi nào về tung tích của bà Yingluck.

Nhật Minh

(Theo Dailymail)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.