Thales ra mắt SkyDefender: Hệ thống phòng không đa tầng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm
Tập đoàn Thales giới thiệu giải pháp phòng thủ SkyDefender tích hợp AI và vệ tinh, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu từ UAV đến tên lửa tốc độ trên Mach 5.
Tập đoàn công nghệ và quốc phòng Thales (Pháp) vừa chính thức công bố SkyDefender, một hệ thống phòng thủ trên không và chống tên lửa đa tầng thế hệ mới. Được giới thiệu ngày 11/3 trước thềm Triển lãm quốc phòng Bedex tại Brussels (Bỉ), SkyDefender là giải pháp phòng thủ tích hợp toàn diện, kết hợp các radar, vệ tinh cảnh báo sớm, hệ thống vũ khí và trung tâm chỉ huy - kiểm soát trong một cấu trúc bảo vệ thống nhất.

SkyDefender: Giải pháp phòng thủ tích hợp AI và công nghệ đa tầng
Hệ thống SkyDefender được thiết kế để đối phó với các thách thức quân sự hiện đại nhờ sự tích hợp của trí tuệ nhân tạo (AI) và các cơ chế bảo vệ an ninh mạng tiên tiến. Hệ thống có khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn đồng thời nhiều loại mục tiêu trên không khác nhau. Đáng chú ý nhất là khả năng tiêu diệt tên lửa siêu vượt âm bay với tốc độ trên Mach 5 (hơn 6.000 km/h), bên cạnh các mối đe dọa phổ biến như thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.
Về cấu trúc kỹ thuật, SkyDefender vận hành theo mô hình phòng thủ nhiều lớp. Ở tầm ngắn, hệ thống tích hợp giải pháp Force Shield nhằm bảo vệ các đơn vị cơ động và địa điểm chiến lược trọng yếu trước sự tấn công của đàn UAV vũ trang. Đối với các mục tiêu ở tầm trung, SkyDefender sử dụng tổ hợp phòng không SAMP/T NG. Đây là sản phẩm do liên doanh Eurosam (giữa Thales và tập đoàn MBDA) phát triển, có khả năng đánh chặn mục tiêu trong phạm vi khoảng 150 km bằng tên lửa Aster.
Hệ thống cảnh báo sớm dựa trên không gian và radar giám sát 360 độ
Để đảm bảo khả năng phát hiện sớm nhất, SkyDefender tận dụng tối đa dữ liệu từ không gian. Hệ thống kết nối trực tiếp với các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại do Thales Alenia Space (liên doanh giữa Thales và tập đoàn Leonardo của Italy) phát triển. Công nghệ này cho phép phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo ngay từ giai đoạn đầu, cung cấp thời gian phản ứng quý giá trước khi mục tiêu đi vào phạm vi theo dõi của radar mặt đất.
Dưới mặt đất, SkyDefender được hỗ trợ bởi hệ sinh thái radar mạnh mẽ. Trong đó, radar GF300 đóng vai trò chủ chốt với khả năng giám sát 360 độ trong bán kính 360 km, cho phép phân biệt chính xác các vật thể bay khác nhau. Đối với các mối đe dọa từ xa, hệ thống tích hợp các dòng radar tầm xa như Smart-L MM và UHF, mở rộng phạm vi phát hiện lên tới 5.000 km.
Khả năng tương thích và tiềm năng trên thị trường quốc tế
Theo Thales, hầu hết các thành phần chính của SkyDefender đều đã qua thử nghiệm thực tế hoặc đang phục vụ trong các quân đội lớn. Trung tâm chỉ huy - kiểm soát của hệ thống hiện đang được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng. Trong khi đó, tổ hợp SAMP/T NG đã được trang bị cho quân đội Pháp, Italy và được Đan Mạch đặt mua vào năm 2025.
Việc ra mắt SkyDefender diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống phòng thủ trên không tăng mạnh sau các xung đột tại Ukraine và sự trỗi dậy của vũ khí siêu vượt âm. Các dự báo thị trường cho thấy quy mô ngành phòng thủ trên không toàn cầu có thể tăng trưởng trung bình hơn 5% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030. SkyDefender được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hệ thống "Vòm sắt" (Iron Dome) của Israel và sáng kiến "Lá chắn bầu trời châu Âu" của Đức, hướng tới mục tiêu trở thành giải pháp phòng thủ chuẩn châu Âu cho thị trường toàn cầu.


