Thảm họa bóng đèn sau canh tác thanh long trái vụ

Theo Văn Thuận (VOV.VN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỗi năm toàn tỉnh Bình Thuận sẽ có 15 triệu bóng đèn phải thải loại ra môi trường từ việc canh tác cây thanh long trái vụ.

Tại tỉnh Bình Thuận, các nhà vườn trồng thanh long trái vụ đang chong đèn để kích thích cây ra hoa nhưng lại vứt bừa bãi bóng đèn hỏng, gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Tỉnh Bình Thuận hiện trồng hơn 30.000 ha cây thanh long. Hàng năm, từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau, các hộ nông dân phải chong đèn để kích thích cây ra hoa trái vụ.

Theo tính toán, bình quân mỗi ha thanh long chong đèn sẽ sử dụng hơn 1.000 bóng, tuổi thọ trung bình của các bóng đèn này khoảng 2 năm. Như vậy, mỗi năm toàn tỉnh Bình Thuận sẽ có 15 triệu bóng đèn phải thải loại ra môi trường từ việc canh tác cây thanh long.

sau canh tac thanh long trai vu la tham hoa bong den o binh thuan hinh 1
Sau canh tác thanh long trái vụ là thảm họa bóng đèn ở Bình Thuận. (Ảnh: KT)

Điều đáng nói là hiện nay loại chất thải nguy hại này chưa được phân loại, xử lý kịp thời. Tại các vùng trồng thanh long của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, người ta dễ dàng bắt gặp bóng đèn hỏng vứt tràn lan ở các con suối, đường dân sinh.     

Ông Ngô Minh Thành, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài Nguyên - Môi trường Bình Thuận cho biết, các bóng đèn chong thanh long có nhiều chất gây nguy hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là chất thủy ngân. Chất độc từ bóng đèn khi thấm xuống đất sẽ phát tán ra môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ông Thành khuyến cáo người dân cần thu gom tốt bóng đèn hư hỏng để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

“Trong thời gian tới, người dân khi canh tác thanh long, đối với các bóng đèn thải bỏ thì cần có biện pháp thu gom, xử lý phù hợp theo đúng quy định. Trước mắt người dân nên thu gom và chuyển cho các đơn vị chuyên xử lý rác thải”, ông Thành đề ra giải pháp./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.