Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do sập giếng ở Tân Kỳ
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đến chia buồn, động viên và trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân vụ sập giếng tại xã Tân Hợp.
.jpg)
Chiều 8/4, đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Thượng tá Trần Hoàng Nhật - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ, cùng các thành viên đoàn công tác đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong do khảo giếng để lắp đặt ống bê tông chống sạt lở tại gia đình ông Lang Văn Bốn ở xóm Hồng Sơn, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An).

Thay mặt lãnh đạo huyện Tân Kỳ, đồng chí Nguyễn Văn Hoa đã chia buồn, động viên và trao cho mỗi gia đình nạn nhân số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng. Đồng thời, đồng chí yêu cầu cấp uỷ chính quyền xã Tân Hợp và xóm Hồng Sơn tập trung giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Cấp uỷ, chính quyền xã Tân Hợp cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 13h30 ngày 8/4, tại nhà ông Lang Văn Bốn, có 3 người đang khảo giếng để ghép ống bê tông kiên cố chống sạt lở thì xảy ra sập giếng vùi lấp cả 3 người. Ngay khi xảy ra vụ việc, cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Tân Hợp đã huy động các lực lượng, phương tiện máy múc để cứu các nạn nhân. Đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ, để điều động thêm lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện để hỗ trợ.
Sau gần 2 giờ đồng hồ nỗ lực, 3 nạn nhân đã được đưa lên khỏi giếng. Tuy nhiên, do thời gian bị vùi lấp quá lâu nên các nạn nhân đã tử vong. Cả 3 nạn nhân đều trú tại xóm Hồng Sơn, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ. Danh tính được xác định là ông Lang Văn Bốn, sinh năm 1976 là chủ nhà, 2 người còn lại là Lang Đình Phúc, sinh năm 1983, em vợ ông Bốn và Lang Đình Bắc, sinh năm 1981, họ hàng của ông Lang Đình Phúc.