Thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Hướng đến ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, các đơn vị, tổ chức các hoạt động thăm hỏi đối tượng chính sách và thương bệnh binh tại các địa phương.

Đoàn công tác Sư đoàn 324 do Thượng tá Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 dẫn đầu đã đi thăm và tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh và hộ nghèo tại xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ).

Chính ủy Sư đoàn 324 tặng quà các gia đình chính sách
Chính ủy Sư đoàn 324 tặng quà các gia đình chính sách ở xã Tiên Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hường

Dịp này, đoàn đã tặng 6 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình thương bệnh binh, hộ nghèo tại xóm 4, bản Thái Minh, xã Tiên Kỳ. 

Tại đây, đoàn cũng đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 đang làm nhiệm vụ hành quân dã ngoại tại xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) và thăm hỏi bà con nhân dân địa phương.

                                                                       Nguyễn Hường

Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Thăm hỏi, tặng quà cho thương, bệnh binh điều trị nội trú tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Toàn
Thăm hỏi, tặng quà cho thương, bệnh binh điều trị nội trú tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Toàn

Dịp này, 11 thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện được các đoàn viên thanh niên thăm hỏi, động viên và trao các suất quà, với tấm lòng tri ân tới các thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Thanh Toàn

Phòng Hậu cần, Công an Nghệ An phối hợp với Huyện đoàn Con Cuông tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân và tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông.

Gần 400 người dân trên địa bàn được thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí từ chương trình. Ảnh: Bá Hậu
Gần 400 người dân trên địa bàn được thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí từ chương trình. Ảnh: Bá Hậu

Tại chương trình, các y bác sĩ đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 400 bệnh nhân, chủ yếu là các gia đình chính sách, các hộ khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, người dân còn được tư vấn về cách bảo vệ sức khỏe, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật; phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường ...

Trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Mậu Đức. Ảnh: Bá Hậu
Trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Mậu Đức. Ảnh: Bá Hậu

Dịp này, Đoàn cũng trao tặng 13 suất quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã. Tổng chi phí đợt khám bệnh và trao quà với số tiền gần 50 triệu đồng.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.