Thảm kịch cháy ở Hồng Kông: Hơn 14 người thiệt mạng, hàng nghìn cư dân sơ tán
Vụ cháy ở Hồng Kông tại khu Wang Fuk Court gây thiệt hại nặng nề khi ít nhất 14 người chết, hàng chục người bị thương và hàng nghìn cư dân phải rời nhà trong hoảng loạn.
Chiều 26/11, vụ cháy ở Hồng Kông xảy ra tại khu nhà ở Wang Fuk Court, quận Tai Po, khi ngọn lửa lan nhanh qua nhiều tòa cao tầng. Đám cháy bắt đầu lúc 14h51 và nhanh chóng được nâng cấp lên mức báo động số 5, mức cao nhất của thành phố.

Các tòa nhà 32 tầng đang trong quá trình cải tạo, có giàn giáo tre và lưới bảo vệ, khiến việc chữa cháy gặp khó khăn. Nhiều khung giàn giáo đổ sập khi lực lượng cứu hỏa tìm cách tiếp cận tầng cao trong điều kiện sức nóng lớn.
Tính đến tối cùng ngày, vụ cháy ở Hồng Kông đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có lính cứu hỏa Ho Wai-ho. Hơn 16 người bị thương và nhiều người vẫn mắc kẹt trong các tòa nhà.
Hơn 700 lính cứu hỏa cùng hàng chục xe chữa cháy được huy động để kiểm soát đám cháy, nhưng gió mạnh khiến lửa lan sang 7/8 block của khu dân cư.

Cư dân hoảng loạn tập trung dưới các lối đi gần khu vực cháy, nhiều người bật khóc vì người thân bị mắc kẹt.
Do vụ cháy ở Hồng Kông, toàn bộ một đoạn đường Tai Po, tuyến giao thông huyết mạch bị phong tỏa. Nhiều tuyến xe buýt buộc phải đổi hướng. Ít nhất 6 trường học thông báo đóng cửa trong ngày 27/11 để đảm bảo an toàn. Hàng nghìn người được sơ tán đến các trung tâm trú ẩn tạm thời.
Chính quyền Hồng Kông tổ chức họp khẩn ngay trong đêm, cam kết hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu “huy động toàn lực” để dập lửa và giảm thiểu thiệt hại.
Vụ cháy ở Hồng Kông lần này được đánh giá nghiêm trọng nhất kể từ vụ cháy năm 1996 làm 41 người thiệt mạng. Wang Fuk Court là khu phức hợp có khoảng 4.600 cư dân, thuộc chương trình nhà ở hỗ trợ của chính phủ, đang trong quá trình nâng cấp trị giá 330 triệu HKD.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, và số người mắc kẹt chưa thể thống kê do phạm vi ảnh hưởng quá rộng.


