Thắm nghĩa tri ân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây luôn được Đảng, Nhà nước các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân ta trau dồi, bồi đắp.

Những ngày tháng 7 lịch sử, có rất nhiều đoàn người hành hương về các địa chỉ đỏ để thắp nén tâm nhang trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ; những ngôi nhà của các Mẹ Việt Nam anh hùng, những thương bệnh binh nặng, luôn ngập tràn tiếng cười, tiếng nói ríu ran của các bạn ĐVTN... Tất cả đang hướng về người có công với tấm lòng biết ơn sâu sắc.

Đạo lý uống nước nhớ nguồn

Cán bộ huyện Hưng Nguyên trao quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị  xóm 1 Hưng Thịnh.jpeg
Cán bộ huyện Hưng Nguyên trao quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Truyện xóm 1, xã Hưng Thịnh. Ảnh: Thanh Nga

Nhà Mẹ Nguyễn Thị Truyện ở xóm 1, xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) những ngày này dường như đông vui hơn bởi tiếng râm ran của con trẻ, tiếng í ới nô đùa và cả tiếng gọi dạ thưa nghe ấm áp lạ thường. Hôm nay, đoàn viên thanh niên xã Hưng Thịnh có mặt sớm để nấu bữa cơm chung vui cùng mẹ và hai người con của mẹ đã già yếu. Mẹ Truyện năm nay 101 tuổi, dù chân đi không còn vững, tai đã nghễnh ngãng nhưng mẹ vẫn còn tường minh lắm. Nhắc đến hai người con đã để lại xương máu nơi chiến trường, mẹ lại rơi nước mắt: “Vì đất nước lâm nguy mà các con phải ra đi, dù mất mát đau thương nhưng bản thân tôi và gia đình rất đỗi tự hào”. Mẹ nói, bây giờ mẹ được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm sóc, tuổi già mẹ được vui vầy bên gia đình con trai cả, thế là mãn nguyện rồi...

Cán bộ huyện Hưng Nguyên tặng quà thương binh 4_4 Dương Văn Thìn xóm3 Hưng Thịnh. Ảnh- Thanh Nga.jpeg
Cán bộ huyện Hưng Nguyên tặng quà thương binh Dương Văn Thìn nhân ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7. Ảnh: Thanh Nga

Cũng trên địa bàn xã Hưng Thịnh, ngôi nhà thương binh 4/4 của anh Dương Văn Thìn, xóm 3 hôm nay tiếp rất nhiều đoàn khách. Họ đến để hỏi han động viên sức khỏe và để được nghe ông kể về những ngày tháng đội bom vá đường của tiểu đội TNXP nơi ông sống, chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ông cho biết, mình bị thương nặng khi phải chịu sức ép bom mìn tại vị trí eo vực Bồng huyện Con Cuông trong lần san lấp hố bom.

Ông Thìn nói: “Dù năm tháng chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi khi nghĩ về những sự hy sinh mất mát của đồng đội, trong lòng tôi lại vô cùng xót xa. Tôi và nhiều anh em khác đã rất may mắn khi được trở về và tiếp tục cống hiến cho đời, thế nên chúng tôi nguyện sống đúng với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp cho cộng đồng”.

3637936547764310431.jpeg
Tuổi trẻ huyện Hưng Nguyên chăm sóc các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang huyện Hưng Nguyên. Ảnh: CSCC

Không riêng gì ở xã Hưng Thịnh, những ngày này, tại các địa phương khác của huyện Hưng Nguyên, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội cũng có những chương trình hướng tới ngày Thương binh - Liệt sỹ. Ông Nguyễn Xuân Hiệp – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên cho biết: Trong dịp này huyện huy động nhiều nguồn để xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, các phong trào: Tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm huyện đã thực hiện chi trả các chế độ cho hơn 4.100 người có công và thân nhân người có công với số tiền gần 48 tỷ đồng. Phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao 9 xe lăn cho thân nhân liệt sĩ; trao tiền hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ và trao quà cho 11 thân nhân liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

“Hiện nay, huyện gần hoàn thành mục tiêu 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú và không còn hộ nghèo là thành viên người có công với cách mạng”, ông Hiệp cho biết.

Cán bộ huyện Nam Đàn tặng quà thương binh 1:4 Lê Văn Tường -xóm Hồng Sơn, Xuân Hòa. Ảnh- Thanh Nga.jpeg
Lãnh đạo huyện Nam Đàn và xã Xuân Hòa tới thăm và tặng quà thương binh Lê Văn Trường ở xóm Hồng Sơn, xã Xuân Hòa. Ảnh: Thanh Nga

Cũng như huyện Hưng Nguyên, thời gian qua, huyện Nam Đàn có nhiều chương trình hoạt động nhằm tri ân những thương bệnh binh, người có công với nước. Huyện đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi tặng quà tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn, với những món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn.

Tới thăm nhà thương binh 4/4 Nguyễn Văn Hùng xóm Hải Phong, xã Xuân Hòa đoàn công tác của huyện vui mừng vì CCB này đã vượt khó đi lên xây dựng kinh tế. Ông Hùng cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy và chính quyền địa phương, gia đình chúng tôi đã xây dựng thành công mô hình vườn hoa rau màu để cải thiện kinh tế. Chúng tôi được hỗ trợ về kỹ thuật, dụng cụ tưới tiêu, được vay vốn ban đầu để mở rộng mô hình. Ngoài ra, xã luôn đồng hành với CCB và thương bệnh binh làm kinh tế trên địa bàn để cổ vũ và động viên kịp thời cho những thành quả bước đầu của họ. Điều này khiến chúng tôi vô cùng cảm kích từ đó càng nhân thêm những tấm gương đi đầu về phát triển kinh tế trên địa bàn do CCB làm chủ. CCB, thương bệnh binh chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của đảng ủy chính quyền địa phương, dù chỉ là những nghĩa cử nhỏ, sự hỏi han trong các dịp lễ, Tết nhưng ấm lòng biết bao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác người có công

Nghệ An có hơn 45 ngàn liệt sĩ; hơn 56 ngàn thương, bệnh binh, hơn 20 ngàn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bị nhiễm chất độc hóa học; hơn 2.800 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 500 ngàn gia đình, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến.

Phát huy truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tích cực vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện với trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để cùng Nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng theo tinh thần Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ.

bna-nghia-trang-2-5940.jpeg
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Từ kết quả vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa với 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5,2 tỷ đồng đã góp phần hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, xây dựng và sửa chữa nhà ở; thăm hỏi người có công với cách mạng hoặc thân nhân khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Các phong trào vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh nặng, cha, mẹ liệt sĩ neo đơn; giúp đỡ, tạo điều kiện người có công và gia đình chính sách phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... được tích cực triển khai và lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh, trở thành một nét đẹp văn hóa của nhân dân xứ Nghệ.

bna-trung-tam-benh-binh-3-6432.jpeg
Sự tận tâm trong điều trị, chăm sóc, chia sẻ, động viên của các cán bộ, nhân viên Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An mang đến những nụ cười cho các thương, bệnh binh - những người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường để bảo vệ nền độc lập, bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Hiện nay, tỉnh đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 67 ngàn đối tượng, với số tiền trên 130 tỷ đồng/tháng; các khoản chi trả một lần; chế độ điều dưỡng cho các đối tượng đều được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh chính sách của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 32/ 2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế, già cả neo đơn là người có công thuộc hộ nghèo; Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND hỗ trợ cho thế hệ thứ 3 bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến, đã giúp đỡ họ có được cuộc sống tốt hơn.

Theo ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, Sở đã tham mưu kế hoạch dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử; thăm tặng quà một số đơn vị chăm sóc nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh; Người có công tiêu biểu ở các huyện, thành phố, thị xã; tham mưu thực hiện Quyết định số 715/ QĐ-CTN ngày 19/6/2023 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; triển khai thực hiện việc tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời.

Theo đó, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học mỗi người được Chủ tịch nước gửi tặng một suất quà trị giá 600.000 đồng. Các đối tượng khác là thương binh và người có công khác sẽ được hưởng các phần quà từ 300.000 đồng trở lên. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn, đó là tấm lòng hướng về người có công, là nghĩa tri ân mà Đảng và Nhà nước luôn chăm lo suốt nhiều năm qua...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.