Thẩm phán liên bang ra phán quyết 'chặn' Tổng thống Trump dùng ngân quỹ xây tường biên giới

Phương Hoa ((Theo The Hill, CNN))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một thẩm phán liên bang vừa ra phán quyết “chặn” Tổng thống Mỹ Donald Trump vĩnh viễn không được sử dụng ngân quỹ của Bộ Quốc phòng để thực hiện kế hoạch xây dựng bức tường biên giới ở phía nam.
Bức tường biên giới Mỹ - Mexico: một trong những cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump (Nguồn Getty)
Bức tường biên giới Mỹ - Mexico: một trong những cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

Thẩm phán David Briones của Tòa án Quận ở Tây Texas vừa ra phán quyết ủng hộ lập luận của chính quyền Hạt El Paso, Texas và Mạng lưới Nhân quyền Biên giới, trong đó tuyên bố, lệnh khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Donald Trump yêu cầu sử dụng hàng tỷ USD trong ngân sách của Lầu Năm Góc để xây dựng các bức tường biên giới ở phía nam, là một sự vi phạm. Các nguyên đơn cáo buộc Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi đưa ra các tuyên bố khẩn cấp nhằm sử dụng các quỹ quốc phòng bổ sung, mặc dù đã nhận được 1.375 tỷ USD từ Quốc hội. Các nguyên đơn cũng cáo buộc Nhà Trắng đã sử dụng ngân sách cho các tình huống không đáp ứng đủ điều kiện khẩn cấp theo Đạo luật khẩn cấp quốc gia.


Theo phán quyết mới nhất này, chính quyền Tổng thống Trump sẽ vĩnh viễn không thể sử dụng công quỹ của Bộ Quốc phòng hay các quỹ dành cho quân sự khác để tiến hành xây dựng các tường rào bổ sung ở biên giới phía nam.

Ông Kristy Parker, cố vấn cho tổ chức “Bảo vệ Dân chủ”, một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các nguyên đơn nhấn mạnh: “Tuyên bố khẩn cấp của Tổng thống là nỗ lực để giành quyền lực từ Quốc hội. Phán quyết hôm nay khẳng định rằng, Tổng thống không phải là vua và các tòa án sẵn sàng điều tra khi có dấu hiệu vượt quá các giới hạn quy định”.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện - Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Charles Schumer cho rằng, phán quyết lần này đã “xác nhận rằng, tuyên bố khẩn cấp quốc gia của Tổng thống chỉ nhằm đánh cắp tiền từ các gia đình quân đội để xây dựng một bức tường mà ông từng hứa sẽ buộc phía Mexico phải chi trả. Và rằng, đây là biểu hiện của việc sử dụng quyền lực thái quá của một Tổng thống, từ chối tôn trọng việc phân chia quyền lực theo Hiến pháp Mỹ”.

Thượng nghị sỹ Charles Schumer cũng bình luận, “phán quyết này là một chiến thắng của luật pháp, là lời cảnh báo cho phe Cộng hòa trong Quốc hội cũng như chính quyền Tổng thống Trump rằng, quyền lực mà Hiến pháp trao cho Quốc hội không thể bị chiếm đoạt”.

Phán quyết mới nhất là một trở ngại pháp lý đối với cam kết xây dựng bức tường 700 km dọc theo biên giới Mỹ - Mexico của Tổng thống Trump. Trước đó hồi tháng 9 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã ủy quyền chuyển 3,6 tỷ USD trong các quỹ xây dựng quân sự cho 11 dự án xây tường ở biên giới phía nam với Mexico. Lầu Năm Góc cho biết, vào thời điểm đó, một nửa số tiền được huy động từ các dự án quân sự ở nước ngoài, nửa còn lại là lấy từ các dự án quân sự vốn đã được lên kế hoạch thực hiện tại Mỹ.

Tuy nhiên, phán quyết của thẩm phán David Briones không áp dụng cho các quỹ khác (ngoài quỹ quốc phòng) đã được chỉ định để xây dựng tường biên giới, bao gồm cả các quỹ chống ma túy hay các quỹ thuộc Bộ Ngân khố. Dù vậy, trong phán quyết của mình, thẩm phán David Briones viết rằng, tòa án sẽ tiếp tục xem xét về phạm vi thực hiện sau khi nghe các báo cáo tiếp theo về vấn đề này./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.