Thăm, tặng quà, khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Tỉnh đoàn Nghệ An nhằm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên công nhân lao động nói chung và công nhân có hoàn cảnh khó khăn nói riêng.

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2019, chiều và tối 29/5 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức chương trình "Ngày hội thanh niên công nhân 2019" tại Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại ngày hội, Tỉnh đoàn Nghệ An đã phối hợp với CLB thầy thuốc trẻ huyện Anh Sơn tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người là công nhân của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam và bà con nhân dân xã Đỉnh Sơn.

khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người là công nhân của công ty cổ phần mía đường Sông Lam và bà con nhân dân xã Đỉnh Sơn
Khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người là công nhân của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam và bà con nhân dân xã Đỉnh Sơn.
Để động viên, chia sẻ với các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 4 công nhân gồm gia đình các chị: Nguyễn Thị Hoa ở thôn 2 xã Đỉnh Sơn; Nguyễn Thị Thắm,  Nguyễn Thị Hiền đều ở khu tập thể công ty và gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng ở thôn 6 xã Đỉnh Sơn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức giao lưu bóng đá cho các công nhân của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam và Công ty TNHH Thủy lợi Tây Nam Nghệ An.
thăm, tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Thăm, tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Tối cùng ngày, thanh niên, công nhân lao động đã hòa mình vào không khí ngày hội với chương trình giao lưu văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn dành cho các thanh niên công nhân. Tại đây, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 25 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.