Thắm tình quân dân trên quê Bác

(Baonghean.vn) - Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Nam Đàn đã phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động dân sinh có ý nghĩa thiết thực.
Huyện Nam Đàn là địa bàn đứng chân của nhiều đơn vị quân đội: Trường Quân sự Quân khu 4, Lữ đoàn công binh 414, Tiểu đoàn trinh sát 12, Lữ đoàn thông tin 80... Hàng năm, các đơn vị quân đội thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong ảnh: Học viên Trường Quân sự Quân khu 4 tham gia lao động nạo vét kênh mương tại xã Nam Anh.

Huyện Nam Đàn là địa bàn đứng chân của nhiều đơn vị quân đội: Trường Quân sự Quân khu 4, Lữ đoàn công binh 414, Tiểu đoàn trinh sát 12, Lữ đoàn thông tin 80... Hàng năm, các đơn vị quân đội thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong ảnh: Học viên Trường Quân sự Quân khu 4 tham gia lao động nạo vét kênh mương tại xã Nam Anh.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các chiến sĩ luôn hăng hái, nhiệt tình trong các hoạt động dân vận, bất kể khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhân dân.
Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các chiến sĩ luôn hăng hái, nhiệt tình trong các hoạt động dân vận, bất kể khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhân dân.
Xem dân vận là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp với các xã trên địa bàn thực hiện tốt các đợt dân vận, góp phần chung tay với các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 giúp dân làm giao thông nông thôn tại xã Nam Lộc. Ảnh: CBHV
Xem dân vận là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp với các xã trên địa bàn thực hiện tốt các đợt dân vận, góp phần chung tay với các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 giúp dân làm giao thông nông thôn tại xã Nam Lộc. Ảnh: CBHV
Với các chiến sĩ, mỗi lần được tham gia lao động giúp dân hay làm các công trình hạ tầng không chỉ là cơ hội để giao lưu, học hỏi mà còn là những kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ.
Với các chiến sĩ, mỗi lần được tham gia lao động giúp dân hay làm các công trình hạ tầng không chỉ là cơ hội để giao lưu, học hỏi mà còn là những kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ.

.

Thắm tình quân dân trên quê Bác ảnh 5
Thắm tình quân dân trên quê Bác ảnh 6
Thắm tình quân dân trên quê Bác ảnh 7
Thời gian qua, tuổi trẻ các đơn vị đã đồng hành cùng các đoàn thể địa phương trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, làm đẹp đường quê, Ngày Chủ nhật xanh... 
Các đơn vị còn phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động trao tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Y, bác sĩ Lữ đoàn 414 khám chữa bệnh cho người dân tại xã Nam Lộc. Ảnh: Hoàng Hải

 Các đơn vị còn phối hợp với địa phương tổ chức  các hoạt động trao tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Y, bác sĩ Lữ đoàn 414 khám chữa bệnh cho người dân tại xã Nam Lộc. Ảnh: Hoàng Hải

.

Thắm tình quân dân trên quê Bác ảnh 9
Thắm tình quân dân trên quê Bác ảnh 10
Thắm tình quân dân trên quê Bác ảnh 11
Mùa hè nắng nóng, cùng với việc tham gia phát sẻ đường băng phòng, chống cháy rừng ở các địa phương, thời gian qua, các đơn vị bộ đội là lực lượng quan trọng, xung kích chữa cháy trong các vụ cháy rừng ở Nam Đàn. Hình ảnh xông pha giữa vòng vây “giặc lửa” của các chiến sĩ  để cứu những cánh rừng phòng hộ càng làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của người lính trên quê Bác.
Các đơn vị quân đội còn thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Thông qua hoạt động này nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, thắt chặt mối quan hệ quân dân.
Các đơn vị quân đội còn thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Thông qua hoạt động này nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, thắt chặt mối quan hệ quân dân.
Huyện Nam Đàn không chỉ là địa bàn đóng quân mà còn là nơi thành lập một số đơn vị quân đội thời chiến tranh. Hàng năm, những chuyến hành hương "về nguồn" đầy xúc động của các cựu chiến binh càng tỏa sáng tình cảm quân dân trên quê Bác
Huyện Nam Đàn không chỉ là địa bàn đóng quân mà còn là nơi thành lập một số đơn vị quân đội thời chiến tranh. Hàng năm, những chuyến hành hương "về nguồn" đầy xúc động của các cựu chiến binh càng tỏa sáng tình cảm quân dân trên quê Bác

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.