Thắm tình quân dân trên thao trường

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017, Sư đoàn 324 và các đơn vị binh chủng thuộc sư đoàn tham gia thực binh có bắn đạn thật thành công tại xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Để diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, sát thực tế chiến đấu và đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc sư đoàn 324 đã tiến hành luyện tập các phương án tác chiến trên thực địa.

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 luyện tập phương án chiến đấu trong diễn tập ở Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu). Ảnh: Tường Hiếu
Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 luyện tập phương án chiến đấu trong diễn tập ở Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu). Ảnh: Tường Hiếu

Mặc dù thời tiết nắng nóng, đường hành quân xa, mang vác nặng song tinh thần cán bộ, chiến sỹ luôn quyết tâm cao. Ngoài sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị, quá trình ăn ở sinh hoạt, luyện tập tại đây các chiến sỹ nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An, như cho mượn nhà, Hội phụ nữ xã Quỳnh Lập đã quyên góp hỗ trợ đơn vị 800 lít nước chanh đá, 420kg cá biển, 10kg mực tươi, 31 lít nước mắm loại 1 và hàng chục thùng sữa tươi, hàng trăm lít nước mía.... Những phần quà này đã động viên tinh thần bộ đội và góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo sức khoẻ luyện tập tốt.

Phụ nữ xã Quỳnh Lập chuẩn bị nước chanh phục vụ bộ đội huấn luyện ngoài thao trường. Ảnh: Tường Hiếu
Phụ nữ xã Quỳnh Lập chuẩn bị nước chanh phục vụ bộ đội huấn luyện ngoài thao trường. Ảnh: Tường Hiếu

Chị Lê Thị Hứa - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Quỳnh Lâp chia sẻ: "Cũng rất lâu rồi mới có bộ đội về huấn luyện tại địa phương, thấy các anh luyện tập vất vả, thời tiết nắng nóng, chúng tôi kêu gọi các chị em phụ nữ bằng những việc làm thiết thực động viên, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ đơn vị yên tâm huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Đối với cá, mực, nước mắm chúng tôi kêu gọi các gia đình đi biển khi vào bờ trích một phần đem tặng đơn vị bổ sung vào bữa ăn hàng ngày; còn sữa, nước mía chúng tôi trích từ quỹ vốn của chi hội mua về cho bộ đội uống đảm bảo sức khoẻ."

Cá vừa đi đánh ngoài biển về được các chị em Quỳnh Lập mang đến cho bộ đội cải thiện bữa ăn. Ảnh: Đình Hà
Cá vừa đi đánh ngoài biển về được các chị em Quỳnh Lập mang đến cho bộ đội cải thiện bữa ăn. Ảnh: Đình Hà

Đại uý Văn Đình Trà - Trợ lý Dân vận Trung đoàn 1 cho biết: "Khi đơn vị về đây diễn tập đến nay, cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, pháp luật Nhà nước; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu chặt chẽ, nghiêm túc, tinh thần của bộ đội đảm bảo tốt, sẵn sàng bước vào diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. 

Ngoài sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ thì nhận được sự giúp đỡ, đùm bọc của cấp uỷ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân rất lớn, thể hiện tình quân dân máu thịt. Cán bộ, chiến sỹ đơn vị thực hiện phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Tường Hiếu - Đình Trà

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.