Kinh tế

Tham vấn dự án về Giới, Biến đổi khí hậu và Quản trị cảnh quan rừng

Văn Trường 14/03/2025 17:44

Chiều 14/3, Trường Đại học Vinh tổ chức hội thảo tham vấn dự án "Giới, Biến đổi khí hậu và Quản trị cảnh quan rừng: Các phát hiện từ Lào, Myanmar và Việt Nam" thuộc Chương trình EXPLORE Giai đoạn 2.

van truong 3
Toàn cảnh hội thảo tham vấn dự án về Giới, Biến đổi khí hậu và Quản trị cảnh quan rừng. Ảnh: Văn Trường

Tham dự hội thảo có đại diện Ban Giám đốc Tổ chức RECOFTC Việt Nam, đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An, gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, cùng lãnh đạo huyện Tương Dương, lãnh đạo Đại học Vinh.

Dự án "Giới, Biến đổi khí hậu và Quản trị cảnh quan rừng" thuộc Chương trình EXPLORE giai đoạn 2 do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) tài trợ, thông qua Trung tâm Đào tạo lâm nghiệp cộng đồng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RECOFTC) cho Trường Đại học Vinh. Dự án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 3509/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2024 và triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027.

van truong 1
Tiến sĩ Hồ Thị Phương, Trường Đại học Vinh báo cáo dự án về Giới, Biến đổi khí hậu và Quản trị cảnh quan rừng. Ảnh: Văn Trường

Đối với địa bàn Nghệ An, dự án được thực hiện tại 2 xã Tam Thái và Tam Hợp (huyện Tương Dương). Tại 2 địa phương này, Tổ chức RECOFTC Việt Nam và Trường Đại học Vinh tìm hiểu kỹ về điều kiện tự nhiên và rủi ro biến đổi khí hậu cũng như đa dạng sinh học và vai trò của địa phương. Từ đó hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả cho các hộ dân, với yêu cầu đặt ra tìm cây trồng vật nuôi phù hợp, cải tạo đất, từng bước tạo thu nhập cho người dân…

Ngoài ra, mục tiêu của dự án là nghiên cứu vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và nam giới trong quản trị cảnh quan rừng, cũng như các hoạt động sinh kế dựa vào rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Qua đó, dự án hướng tới thúc đẩy các hành động có trách nhiệm về giới trong quản trị rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

van truong 2
Bà Yustina Atarti – Cán bộ tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế và Nông lâm Thế giới (CIFOR-ICRAF) phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Trường

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã có những thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội và người dân địa phương. Từ đó, tạo ra các những tác động tích cực vào công cuộc bảo vệ rừng, nâng cao vai trò của phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Việc tổ chức cuộc họp tham vấn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo các chính sách và hành động quản trị rừng có sự tham gia bình đẳng của cả phụ nữ và nam giới. Dự án kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy các chính sách và thực hành hòa nhập giới trong quản trị cảnh quan rừng, hướng đến phát triển bền vững và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

van truong mửet
Tổ chức RECOFTC Việt Nam khảo sát để xây dựng dự án tại xã Tam Hợp, Tương Dương. Ảnh: PV

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tham vấn dự án về Giới, Biến đổi khí hậu và Quản trị cảnh quan rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO