Thăm vợ ở xóm trọ, trộm 3 xe máy hàng xóm để mua ma túy

(Baonghean.vn)- Đến thăm vợ ở khu nhà trọ của công nhân tại xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Võ Bảy (SN 1990), trú xóm 9, Diễn Thọ, Diễn Châu lợi dụng sơ hở của người trọ tại đây để liên tiếp thực hiện trót lọt 3 phi vụ trộm cắp xe máy.

» Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy của công nhân
 

Công an huyện Nghi Lộc vừa phá chuyên án 617X bắt giữ 3 đối tượng: Võ Bảy (SN 1990), trú xóm 9, Diễn Thọ, Diễn Châu về hành vi Trộm cắp tài sản; Đặng Hoàng (SN 1985), trú xóm 15, Diễn Lộc, Diễn Châu và Phan Minh (SN 1989), trú xóm 14, Diễn Lộc, Diễn Châu về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tang vật thu giữ 3 chiếc xe máy.

Đối tượng Võ Bảy tại cơ quan điều tra. Ảnh Hoàng Phong.
Đối tượng Võ Bảy tại cơ quan điều tra. Ảnh Hoàng Phong.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 23/7 Công an huyện Nghi Lộc nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Việt (SN 1991), xóm 1, Nghĩa Bình, Tân Kỳ: Vào khoảng 1 giờ sáng 23/7 khi anh Việt đi làm ca về thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS: 37B1-023.32 của mình để ở khu nhà trọ của Nguyễn Duy Sơn (SN 1964) tại xóm 11, xã Nghi Xá, Nghi Lộc đã bị kẻ gian lấy trộm.

Sau khi tiếp nhận thông tin Công an huyện Nghi Lộc đã cử điều tra viên xuống hiện trường thu thập chứng cứ. Khi vụ án đang trong quá trình điều tra thì sáng 28/7, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục nhận được trình báo của anh Cao Ngọc Yên (SN 1994) trú tại xã Đình Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa cũng về việc: tối 27/07 anh bị kẻ gian lấy trộm 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen, bạc; BKS: 37P7-6365 khi anh để xe ở khu trọ của ông Nguyễn Duy Sơn.

Trước tình hình này, Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án 617X, nhanh chóng đấu tranh làm rõ. Theo lời khai của các bị hại, khu nhà trọ thường không khóa cổng, xe máy được dựng trong sân và đều khóa cổ cẩn thận, tuy nhiên sau khi đi làm ca đêm về họ không thấy tài sản của mình đâu. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã rà soát, dựng lên các đối tượng khả nghi trên địa bàn, tuy nhiên không có manh mối nào.

Tang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Phong.
Tang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Phong.

Khi chuyên án đang gặp khó, đêm 2/8 Ban chuyên án nhận được thông tin quan trọng của các trinh sát khi phát hiện có 1 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn di chuyển bằng Taxi đến khu vực xã Nghi Xá. Lực lượng trinh sát đã tập trung giám sát mọi di biến động của đối tượng. Khi chiếc Taxi đến khu vực nhà trọ của anh Nguyễn Duy Sơn, xóm 11, Nghi Xá thì các trinh sát bị mất dấu.

Ban chuyên án đã nhận định đối tượng đi trên xe taxi là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trong thời gian qua ở xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Ban chuyên án đã chỉ đạo rà soát toàn bộ các khu nhà trọ ở xóm 11, xã Nghi Xá nhằm tìm ra manh mối.

Sau nhiều giờ đồng hồ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, có một đối tượng có dấu hiệu khả nghi, nhanh chóng xác minh nhân thân Ban chuyên án nắm được thông tin đối tượng là Võ Bảy (SN 1990), trú xóm 9, xã Diễn Thọ, Diễn Châu. Bảy có vợ đang làm công nhân trên địa bàn KCN Nam Cấm và ở trọ tại khu nhà trọ của anh Nguyễn Duy Sơn.

Ngoài ra còn nắm được thông tin Bảy là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, trước khi trở về quê, Bảy  làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thời gian gần đây Bảy thường đến KCN Nam Cấm để thăm vợ, nhưng chỉ đến phòng vợ chơi và rời khỏi đây vào lúc nửa đêm.

Trong lúc chuyên án đang được tiến hành điều tra, vào sáng 3/8, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Ngô Thị Hồng (SN 1992) trú tại huyện Yên Thành về việc vào rạng sáng ngày 03/08/2017 khi chị đi làm từ công ty trở về phòng thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Anphal màu đen BKS: 37P1- 9676 của mình dựng ở trước của khu trọ của anh Nguyễn Duy Sơn đã biến mất.

Đối tượng Võ Bảy (trái) và Đặng Hoàng. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Võ Bảy (trái) và Đặng Hoàng. Ảnh: Nhật Tuấn

Sau khi củng cố hồ sơ, từ những thông tin, chứng cứ thu thập được Ban chuyên án đã xác định Võ Bảy là đối tương gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy thời gian gần đây ở KCN Nam Cấm. Đến 10 giờ ngày 4/8/2017 Ban chuyên án tiến hành thực hiện lệnh Bắt khẩn cấp đối với Võ Bảy về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra Bảy khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Bảy khai không có tiền để mua ma túy cùng với việc vợ sắp sinh con nên y túng thiếu đã nghĩ ra cách trộm cắp tài sản.

Nhận thấy những khu nhà trọ của công nhân thường có nhiều người ra vào nhưng cổng không khóa, xe máy chỉ khóa cổ mà không có người trông coi nên y đã mua vam phá khóa để hành động. Khi đêm khuya y đến phòng vợ và chờ vợ ngủ say thì mặc áo khoác chống nắng, đội mũ, bịt khẩu trang rồi đi thực hiện hành vi phạm tội.

Chỉ trong 2 tuần y đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe máy rồi bán cho Đặng Hoàng (SN 1985), trú xóm 15, Diễn Lộc, Diễn Châu và Phan Minh (SN 1989), trú xóm 14, Diễn Lộc, Diễn Châu để lấy tiền hút chích. Hoàng và Minh mặc dù biết đó là xe Bảy ăn trộm nhưng do hám lợi đã mua lại với giá rẻ sau đó bán lại cho  người khác.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Hoàng Phong

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.