Thần đồng 11 tuổi nhận học bổng toàn phần của đại học Mỹ

Theo Thùy Linh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Elijah Preccieley sẽ trở thành sinh viên Đại học Southern từ mùa xuân năm 2019.

Tuần trước, Elijah Preccieley (11 tuổi) ở thành phố Baton Rouge (bang Louisiana, Mỹ) vừa được Đại học Southern (HBCU) lựa chọn để trao học bổng toàn phần, theo WBRZ.

Năm Preccieley 8 tuổi, giáo sư Diola Bagayoko, khoa Vật lý của trường đã động viên em đăng ký các lớp dự bị đại học để thử thách bản thân.

"Giáo sư bắt đầu trò chuyện với em và nói Lớp học của tôi cần có em. Thế là em tham dự vài lớp, trải qua vài tháng, vài học kỳ, vài năm, tích lũy theo hiệu ứng quả cầu tuyết", Preccieley kể trong cuộc gặp gỡ chính thức với nhà trường.

Thần đồng 11 tuổi nhận học bổng toàn phần của đại học Mỹ ảnh 1

Elijah Preccieley trở thành sinh viên khi mới 11 tuổi. Ảnh: The Advocate

Trường Southern đã nhận ra khả năng của cậu bé thần đồng và quyết định nhận em làm tân sinh viên khóa mới. Do đã học các lớp trước đó, Preccieley sẽ chính thức học toàn thời gian với tư cách sinh viên năm hai từ mùa xuân năm 2019. Em dự định chọn ngành Vật lý và Kỹ thuật cơ khí. 

Chia sẻ về thành tích của con trai, Stephen Preccieley cho biết mọi đứa trẻ đều có tiềm năng như nhau. Anh chỉ đơn giản khuyến khích con phát huy những tiềm năng đó từ khi còn rất nhỏ với phương pháp giáo dục tại nhà. 

Thần đồng 11 tuổi nhận học bổng toàn phần của đại học Mỹ ảnh 2

Cậu bé trình bày trước hội đồng nhà trường sự háo hức về chặng đường sắp tới. Ảnh: The Advocate

Theo Diversity Inc, lúc mới 18 tháng tuổi, trường mẫu giáo khuyến khích bố mẹ Precciely chuyển em đến lớp trình độ cao. Năm 3 tuổi, cậu bé thắc mắc với mẹ về giải phẫu người và chính sách thuế. Em có bài diễn thuyết đầu tiên năm 5 tuổi và trở thành khách mời của một chương trình phát thanh địa phương. Hiện đài dành giờ lên sóng cố định hàng tuần cho Precciely.

Cậu bé 11 tuổi còn là một tác giả sách, nhà phát minh. Em đang gửi đề nghị cấp năm bằng sáng chế.

"Hãy tìm tố chất thiên tài của đứa trẻ, sở thích của chúng và nuôi dưỡng điều đó. Đó là những gì chúng tôi đã làm", Stephen Precciely chia sẻ trên The Advocate

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.