Thắng lợi hụt của thủ tướng Anh trong cuộc bỏ phiếu rời EU

22h ngày 23/6, đội ngũ của Thủ tướng Anh David Cameron vẫn tin là họ sẽ là bên thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

thang-loi-hut-cua-thu-tuong-anh-trong-cuoc-bo-phieu-roi-eu

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Reuters

22h ngày 23/6, đội ngũ cố vấn của Thủ tướng Anh David Cameron vẫn tin là họ sẽ giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời bỏ Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Ông Cameron khi ấy đang ngồi ăn tối với vợ, bà Samantha, tại văn phòng thủ tướng ở số 10 phố Downing, cùng những cố vấn thân cận và xem diễn biến cuộc trưng cầu dân ý được phát sóng trên truyền hình. Thủ tướng Anh là người có lập trường thân EU và ủng hộ phương án ở lại liên minh, theo Guardian.

Nhóm cố vấn bên cạnh ông Cameron lúc bấy giờ gồm Craig Oliver, lãnh đạo ban truyền thông, Liz Sugg, người đứng đầu ban điều hành, Graeme Wilson và Giles Kenningham, phát ngôn viên báo chí, cùng Ameet Gill, giám đốc chiến lược.

Họ đã lên kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể sau khi giành chiến thắng. Ông Cameron dự kiến thông báo về một chiến lược mang đến "cơ hội đổi đời" nhằm củng cố hình ảnh bản thân là người tiên phong hiện đại hóa, chứ không phải là người gây chia rẽ đất nước và chính đảng của mình vì vấn đề châu Âu

Thời gian bỏ phiếu kết thúc, công ty nghiên cứu thị trường YouGov tiếp thêm niềm hứng khởi cho cả nhóm khi dự đoán chiến thắng nghiêng về phe ủng hộ ở lại với tỷ lệ 52 - 48. Thượng nghị sĩ Nigel Farage, thủ lĩnh đảng Độc lập Anh (UKIP), người dẫn đầu phong trào Brexit, tỏ vẻ bi quan khi nói rằng "những người bạn của ông trong thành phố" đều đặt cược vào phương án ở lại. Phe ở lại từ Công đảng và đảng Bảo thủ liên tiếp nhắn tin cho các phóng viên chia sẻ họ rất tự tin vào chiến thắng nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì.

"Linh cảm mách bảo rằng chúng tôi sẽ giành thắng lợi", một nhà vận động thuộc tổ chức Britain Stronger ủng hộ ở lại cho hay.

Trong khi đó, một số lãnh đạo cấp cao từ tổ chức Vote Leave (Bỏ phiếu Rời đi) cũng tỏ ra khá bi quan và dường như sẵn sàng chấp nhận thất bại.

thang-loi-hut-cua-thu-tuong-anh-trong-cuoc-bo-phieu-roi-eu-1

Những chồng phiếu ủng hộ phương án Anh rời EU chất cao tại điểm kiểm phiếu Cardiff. Ảnh: AFP

Song mọi chuyện bắt đầu thay đổi, cán cân dần nghiêng sang phe ủng hộ nước Anh chia tay EU.

Chiến thắng của phe rời đi tại Sunderland cùng với thắng lợi sít sao đến với phe ở lại tại Newcastle là những dấu hiệu đầu tiên. Mọi chuyện từng bước trở nên rõ ràng hơn khi kết quả từ Wales được công bố. Họ muốn rời EU.

3h sáng ngày 24/6, một nhà vận động nhắn tin về văn phòng thủ tướng cho hay "các cử tri Công đảng đã bỏ phiếu rời đi. Một số không đến bầu".

Không khí ở số 10 phố Downing bỗng chùng xuống. Ngược lại, bữa tiệc của phe rời EU tổ chức ở Millbank có sự tham gia của thượng nghị sĩ Farage thì nóng lên từng phút. Ông Farage đưa ra một bài diễn văn chiến thắng sớm nhưng chính xác, ca ngợi thành công của chiến dịch ủng hộ rời đi vì bảo vệ được nền độc lập "mà không phải chiến đấu hay tốn một viên đạn nào".

4h25, nhiều nguồn tin từ phố Downing cho biết đã đến lúc tính đến phương án phe rời đi sẽ giành chiến thắng. Nửa tiếng sau, đại diện chiến dịch Stronger In (Mạnh mẽ hơn nếu ở lại) tuyên bố: "Cử tri Anh đã lên tiếng và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ. Mọi việc bây giờ thuộc về chính phủ. Vai trò của chúng tôi chấm dứt tại đây".

Từ 6h trở đi, các khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội dần đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên. Hàng trăm phóng viên từ các tờ báo, hãng thông tấn lớn nhỏ ở Anh và trên khắp thế giới tập trung tại đây, chờ đợi kết quả cuối cùng được công bố. Người đầu tiên tiến đến là ông Farage. Ngay sau đó, nghị sĩ tất cả các đảng lần lượt đi vào.

Đại diện phe rời đi từ Công đảng John Mann khẳng định chính các cử tri từ đảng này đã làm nên chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý. Cựu bộ trưởng thứ nhất Scotland Alex Salmond tuyên bố một cuộc trưng cầu dân ý độc lập tương tự sẽ diễn ra ở Scotland. Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland Theresa Villiers thì cố gắng trấn an dư luận sau khi đảng Sinn Fein kêu gọi một cuộc bỏ phiếu về vấn đề biên giới.

Kết quả cuối cùng được công bố. 51,9% người Anh chọn ra đi. "Tôi không thể giả vờ rằng chúng tôi nhìn thấy trước viễn cảnh này", một nguồn tin từ văn phòng thủ tướng nói.

thang-loi-hut-cua-thu-tuong-anh-trong-cuoc-bo-phieu-roi-eu-2

Ông Cameron nắm tay vợ xuất hiện trước tòa nhà số 10 phố Downing để thông báo về quyết định từ chức. Ảnh: AFP

Hơn 8h, ông Cameron nắm tay vợ xuất hiện trước tòa nhà số 10 phố Downing. Thủ tướng Anh thông báo từ chức vì cảm thấy "không còn phù hợp để làm thuyền trưởng cầm lái con thuyền Anh đến bến bờ tiếp theo".

Theo một số nguồn tin am hiểu vấn đề, Thủ tướng Cameron đã không nói chuyện với Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove và cựu thị trưởng Boris Johnson, hai lãnh đạo cấp cao chủ trương Anh rời EU, trước khi đưa ra quyết định từ chức.

Tuần tới, ông Cameron sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn khi đối mặt với các nhà lãnh đạo EU tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ. Những người đứng đầu chính phủ của 27 quốc gia sẽ thảo luận về quan điểm chung đối với "cuộc ly dị lịch sử" giữa Anh với liên minh. Dù tuyên bố từ chức, Thủ tướng Cameron vẫn sẽ phải nhận trách nhiệm xử lý những hậu quả mà Brexit gây ra trong khoảng ba tháng nữa.

Theo VNE

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.