Thắng luân lưu, Thiếu niên Thanh Chương vào bán kết

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hòa với TN Diễn Châu trong 2 hiệp chính, bước vào loạt đá luân lưu, các cầu thủ TN Thanh Chương đã bản lĩnh giành chiến thắng, qua đó lọt vào bán kết Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.
TN Thanh Chương - TN Diễn Châu. Clip: Sỹ Hưng - Lâm Tùng
Ở trận tứ kết 2 của Giải, TN Thanh Chương (nhất bảng C) gặp TN Diễn Châu (nhì bảng D). Hai đội được đánh giá là ngang tài, ngang sức. TN Diễn Châu có lợi thế về hình thể còn TN Thanh Chương nổi trội về kỹ thuật, sự nhanh nhẹn.
Hai đội TN Thanh Chương (áo tím than) và TN Diễn Châu khá cân tài, cân sức. Ảnh: Đức Anh
Hai đội TN Thanh Chương và TN Diễn Châu khá cân tài, cân sức. Ảnh: Đức Anh
Vào trận, cả 2 đội TN Thanh Chương và TN Diễn Châu thi đấu rất quyết tâm. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng khâu dứt điểm cuối cùng, cầu thủ 2 đội đều thực hiện chưa tốt. Các cú sút đều thiếu lực và thiếu chính xác.
Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng lại bị các tiền đạo lãng phí. Ảnh: Đức Anh
Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng lại bị các tiền đạo lãng phí. Ảnh: Đức Anh
Ở trận này, các cầu thủ TN Thanh Chương thi đấu kỹ thuật, rõ đường nét hơn TN Diễn Châu. Số cơ hội TN Thanh Chương tạo ra đang nhiều hơn đối thủ. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Hai đội bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Ảnh: Đức Anh
Hai đội bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Ảnh: Đức Anh
Vào hiệp 2, 2 đội thi đấu đôi công rất hấp dẫn. Tuy nhiên chất lượng những cú dứt điểm vẫn chưa được cải thiện, không gây nhiều khó khăn cho các thủ môn. TN Diễn Châu với lợi thế hình thể, sức bền dần chiếm lấy thế trận, đá ép sân TN Thanh Chương.
Ở loạt đấu penalty, các cầu thủ TN Thanh Chương tự tin, bản lĩnh hơn. Ảnh: Đức Anh
Ở loạt đấu penalty, các cầu thủ TN Thanh Chương tự tin, bản lĩnh hơn. Ảnh: Đức Anh
Kết thúc 2 hiệp chính, 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Hai đội bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua. Kết quả, TN Thanh Chương giành thắng lợi với tỷ số 4-2  và lọt vào trận bán kết một cách xứng đáng.
Cổ động viên ùa vào sân chúc mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Anh
Cổ động viên ùa vào sân chúc mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Anh
Mùa giải năm nay, hầu như tất cả các cầu thủ của TN Thanh Chương đều sinh năm 2007. Điều này đồng nghĩa, lứa cầu thủ này có thể tham gia mùa giải năm sau. 

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.