Tháng Năm nhớ Người

Thành Chung (Kỹ thuật: Thành Cường)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhớ ơn và tự hào về Bác, mỗi người dân Kim Liên hôm nay vẫn luôn cố gắng đoàn kết, dựng xây cho cuộc sống mới, quê hương giàu đẹp hơn... Tháng Năm này, Kim Liên thơm ngát một mùa sen.

Quê hương nhớ lời Người

Về xã Kim Liên - Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh những tháng năm này, đã thấy rõ nhiều nét tươi tắn, khởi sắc, tràn đầy sức sống của một làng quê nông thôn mới kiểu mẫu. Đường làng ngõ xóm phong quang, với nhiều tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".

Cả 12 xóm ở xã Kim Liên đều có hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Vệ sinh môi trường luôn chăm lo, đảm bảo nên cảnh sắc địa phương luôn xanh tươi. Đa dạng hóa ngành nghề phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày một nâng cao, nhà nhà trù phú...

Toàn cảnh Làng Sen, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh Làng Sen, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Con người Kim Liên hôm nay vẫn giữ “hồn quê”, với phẩm tính chân chất, hiền hậu, hiếu khách. Trong công cuộc phát triển, vận thế đi lên, người dân Kim Liên thêm tự hào về quê hương mình, thêm quyết tâm làm cho quê hương đẹp hơn, xứng đáng với người dân quê Bác. Về nơi giếng cổ Trọt Quan làng Ngọc Đình xưa (xóm Liên Sơn ngày nay) vừa được phục dựng, thêm cảm nhận điều đó.

Ông Trần Lê Văn, 82 tuổi, một người dân xóm Liên Sơn tự hào, giới thiệu về giếng cổ: Giếng Trọt Quan, làng Ngọc Đình, xóm Liên Sơn, xã Kim Liên gắn liền với ngôi chùa Đạt (Bảo Quang Tự) nằm trên đỉnh núi Động Sét. Các cụ xưa truyền lại rằng, hơn 400 năm trước, khi xây dựng chùa Đạt, người dân đã sử dụng nước giếng Trọt Quan và giếng Đình (xóm Liên Hồng) để xây.

Giếng Trọt Quan xưa có nguồn nước trong xanh như ngọc, người dân Kim Liên vẫn thường sử dụng trong sinh hoạt. Nhưng rồi theo thời gian, khi mỗi nhà dân Kim Liên đều có nguồn nước sử dụng riêng, giếng Trọt Quan dần bị vùi lấp, lãng quên theo thời gian.

Giếng cổ Trọt Quan được xây dựng trên một khuôn viên lớn, có vị trí thoáng mát, đẹp sau khi phục dựng rất bề thế. Ảnh: Tư liệu
Giếng cổ Trọt Quan được xây dựng trên một khuôn viên lớn, có vị trí thoáng mát, đẹp sau khi phục dựng rất bề thế. Ảnh: Tư liệu 

Giếng Trọt Quan - Di tích làng đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân. Với ý thức gìn giữ và phát huy giá trị các di sản, năm 2019, người dân xóm Liên Sơn đã họp bàn, đề xuất chủ trương và được xã Kim Liên đồng ý cho phép phát động phong trào “Toàn dân hưởng ứng khôi phục giếng Trọt Quan”.

Anh Trần Quốc Huy, 38 tuổi, một trong những người đứng ra vận động và phục dựng giếng chia sẻ: “Người dân xã đã tích cực hưởng ứng, các cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật trị giá gần 800 triệu đồng để xây dựng. Sau 1 năm xây dựng, đến ngày 21/3/2021, giếng đã được phục dựng hoàn thành. Giếng cổ Trọt Quan được xây dựng trên một khuôn viên lớn, có vị trí thoáng mát, đẹp sau khi phục dựng rất bề thế. Hiện nay, con em xa quê và người dân Kim Liên vẫn tiếp tục thả sen, mua cây xanh, cây cổ thụ trồng tại giếng làng”.

Bên giếng Trọt Quan vào mùa sen nở tháng Năm, ông Trần Ngọc Thức, 80 tuổi cảm kích nhớ lại: “Năm 1961, Bác Hồ về thăm quê lần cuối có căn dặn cán bộ, nhân dân xã Kim Liên “Nhớ quan tâm đến làng Ngọc Đình rú. Làng mình ở xã Kim Liên nhưng ít được quan tâm, để ý vì vị trí địa lí và tầm nhìn biệt lập"... 60 năm qua, Ngọc Đình nói riêng và Kim Liên vẫn luôn nhớ lời Bác để đoàn kết, phấn đấu, xây dựng cuộc sống ngày một đi lên. Ngày nay, thế hệ cháu con vẫn luôn nhớ Bác. Quê hương mình đã phát triển nhiều lắm rồi!”.

Bừng lên khí thế mới

Ông Nguyễn Quang Lộc - Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho hay: Việc phục dựng thành công giếng cổ Trọt Quan đã tạo nên cảnh quan đẹp, tái hiện không gian làng quê xưa với bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam trên quê hương Bác Hồ.

Ở xã Kim Liên hôm nay, không riêng gì xóm Ngọc Đình - Liên Sơn, mà tất cả các làng, xóm, cán bộ đảng viên và nhân dân cũng đều đang ra sức thi đua dựng xây quê hương thêm đẹp, thêm giàu.

Kim Liên đang mở rộng diện tích, nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm mới từ Sen. Ảnh: Thành Cường
Kim Liên đang mở rộng diện tích, nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm mới từ Sen. Ảnh: Thành Cường

Theo ông Lộc: Để vừa tạo cảnh quan, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, thời gian gần đây, Kim Liên đã chỉ đạo chuyển đổi một số diện tích sản xuất lúa dọc Quốc lộ 46, Tỉnh lộ 540 và diện tích ao nuôi cá trong khu dân cư sang trồng sen để tạo cảnh quan môi trường và phục vụ du khách khi về tham quan quê Bác; chỉ đạo Hợp tác xã Sen quê Bác nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ sen, đến nay đã có 7 sản phẩm của Hợp tác xã được UBND tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Các sản phẩm từ sen đã được thị trường tiếp nhận, ưa chuộng...

Trong năm 2021 này, Kim Liên đang tiếp tục mở rộng diện tích, nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm mới từ Sen; thực hiện kè các dãy ao sen ở các xóm Làng Sen, Liên Hồng, Hoàng Trù, Mậu Tài, Vân Hội để tạo cảnh quan chào đón người dân muôn phương về quê Bác.

Phát triển kinh tế song phải đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường văn hóa, Kim Liên đang chuyển dịch nhanh cơ cấu ngành nghề. Trong nông nghiệp, xã đã hình thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm gạo Làng Sen, dưa lưới và rau màu cao cấp... Tiến tới xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm tại xóm Liên Mậu 3, xóm Vân Hội. Chăn nuôi phát triển đa dạng tập trung ở các trang trại, gia trại đảm bảo có hiệu quả, giảm dần chăn nuôi trong nông hộ nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại cũng có nhiều bước phát triển cả về số lượng lẫn quy mô.

Năm 2021, Kim Liên đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 10,63 %; thu nhập bình quân 56 triệu đồng/người/ năm.

Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Tháng Năm này, Kim Liên thơm ngát một mùa sen. Đường làng, ngõ xóm màu hoa, màu cờ, bừng lên khí thế mới. Toàn xã đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí để về đích “Nông thôn mới kiểu mẫu” vào cuối năm 2021. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, mương tiêu thoát nước có nắp đậy, nhà văn hóa đang được hoàn thiện, chỉnh trang. Người dân Kim Liên thi đua “nói lời hay, làm việc tốt”, tạo nên chuẩn mực đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử người dân quê Bác; xây dựng xóm văn hóa “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, khu dân cư kiểu mẫu. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ dân ca ví giặm, ví phường vải.

Một vụ mùa bội thu trên quê hương Bác. Ảnh: Thành Cường
Một vụ mùa bội thu trên quê hương Bác. Ảnh: Thành Cường 

Bây giờ, Kim Liên cũng đã hoàn tất mùa vụ. Cùng với cả tỉnh, vụ xuân năm nay ở Kim Liên “thắng to”; tiếng máy gặt đập liên hoàn cũng reo vui trên đồng ruộng; sân phơi mọi nhà vàng ươm lúa. Việc nhà đã xong, cũng là lúc người dân Kim Liên lo việc làng, việc nước. Bà Nguyễn Thị Nga, xóm Làng Sen chia sẻ niềm vui mới: “Bước vào ngày hội toàn dân đi bầu cử, ai cũng náo nức, phấn khởi lắm. Đi bầu cử, ai cũng vui, nhưng chúng tôi cũng bảo ban nhau rồi phải trật tự, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch Covid-19. Người dân Kim Liên chúng tôi tin tưởng, bầu cho những người xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cho những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo quê hương ngày một đi lên”.

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.