Tháng Năm về với Động Tranh

(Baonghean.vn) - Một sáng cuối tuần, với tâm trạng bồi hồi, tôi ngược lên dãy Đại Huệ, tìm về núi Động Tranh, thăm nơi yên nghỉ linh thiêng của Người Mẹ Làng Sen - Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này. Ảnh: TG
Nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm khu mộ Bà Hoàng Thị Loan trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này. Ảnh: TG

Men theo những bậc thang dài, quanh co uốn lượn dưới những tán cây, chẳng riêng gì tôi mà những du khách thập phương có dịp tới đây trong những ngày tháng 5 ý nghĩa, đều cảm thấy lòng mình bình yên quá đỗi, cứ như được trở về trong vòng tay mẹ, tâm hồn được xoa dịu, ôm ấp vỗ về bởi những cơn gió mát lành, những tia nắng lấp lánh và cả tiếng ve râm ran báo hiệu mùa Hạ.

Từ chân núi đi lên khoảng 130 mét là mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh, thêm khoảng 300 mét nữa là mộ cậu Nguyễn Sinh Xin - em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cách đó không xa là nơi an nghỉ của Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Người.

Từ chân núi, du khách được hướng dẫn lộ trình tham quan, ghé thăm nơi an nghỉ của những người thân trong gia đình Bác Hồ trên núi Động Tranh thuộc dãy Đại Huệ. Ảnh: TG
Từ chân núi, du khách được hướng dẫn lộ trình tham quan, thắp nén hương thơm tỏ tấm lòng thành tại nơi an nghỉ của những người thân trong gia đình Bác Hồ trên núi Động Tranh thuộc dãy Đại Huệ. Ảnh: TG

Trong hành trình tâm linh trang nghiêm, kính cẩn ấy, tôi vô tình gặp gỡ, rồi bắt chuyện, làm quen với không ít khách thập phương, mỗi người một miền quê, một hoàn cảnh, đủ mọi độ tuổi, nghề nghiệp,... Song tựu trung, chúng tôi đều đem lòng yêu mến mảnh đất xứ Nghệ, thành kính, biết ơn những người thân trong gia đình Bác Hồ, đặc biệt là người mẹ tảo tần của Người, hiện thân cho những phẩm chất, đức tính của người phụ nữ Việt Nam tự bao đời nay - cần cù, chịu khó, vun vén chu toàn cho gia đình, sống nghĩa tình với quê hương, làng xóm...

Chẳng quản ngại đường sá xa xôi hay thời gian nghỉ cuối tuần eo hẹp, anh Phạm Hưng cùng vợ, hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng và đều công tác trong ngành giáo dục quyết định tổ chức chuyến về nguồn cho cả gia đình.

Chân dung bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người Mẹ Làng Sen hiện thân cho những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: TG
Chân dung bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng tại Phòng trưng bày bổ sung, bên cạnh những góc trưng bày tư liệu giá trị khác. Ảnh: TG

Cô con gái đầu lòng Phạm Tường Phúc Nguyên, năm nay học lớp 4, hoạt bát, lanh lợi, háo hức khi được về Khu di tích Kim Liên, đặc biệt là Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Chuyến đi là phần thưởng của bố mẹ dành cho Nguyên, cô bé vừa đạt thành tích tốt trong cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ.

Anh Hưng chia sẻ: “Tôi quê ở Quảng Nam, vợ tôi lại là người Hà Tĩnh, nhưng được về thăm Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, chúng tôi cảm thấy gần gũi, thân thương lắm. Các con tôi đã được ra Ba Đình thăm lăng Bác, nhưng đây là lần đầu được về quê Bác, viếng những người thân trong gia đình Bác Hồ. Đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ, là phần thưởng động viên các cháu tiếp tục ra sức học tập, sau này trở thành người có ích”.

Các cụ cao tuổi và đoàn viên thanh niên nghe thuyết minh giới thiệu về cuộc đời thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai nấy đều trào dâng nỗi niềm xúc động. Ảnh: TG
Các cụ cao tuổi và đoàn viên thanh niên nghe thuyết minh giới thiệu về cuộc đời thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai nấy đều trào dâng nỗi niềm xúc động. Ảnh: TG

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của bé con đang nhảy chân sáo trước mắt, các cụ cao niên gần đó cũng phải bật cười, gật gù khen ngợi khi hay chuyện về cô trò nhỏ mê đắm với lịch sử quê hương. Hỏi ra mới biết, đoàn các cụ gồm khoảng 30 người, thuộc Hội Người cao tuổi xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, ai nấy đều mừng vui, phấn khởi khi được tham gia chuyến đi ý nghĩa về với các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, văn hóa nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mấy cụ bà còn nở nụ cười móm mém, hiền từ, chia sẻ cảm xúc rưng rưng khi về thăm Người Mẹ Làng Sen, được nghe cô thuyết minh viên trong chiếc áo dài hồng đằm thắm, chậm rãi thuật lại cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, với bao vất vả, hy sinh, từ thuở thiếu thời ở làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, đến lúc nên duyên với nho sinh nghèo nhưng ôm chí lớn Nguyễn Sinh Sắc, hay những năm tháng sinh sống ở Huế, dệt vải nuôi chồng ăn học, thi đỗ Phó bảng, dưỡng dục con cái trưởng thành, là những tấm gương ưu tú góp phần vào thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam.

Khu mộ bà Hoàng Thị Loan từ nhiều góc nhìn và toàn cảnh quê hương Nam Giang ấm no, trù phú được du khách thu gọn vào tầm mắt khi đứng trên núi Động Tranh. Ảnh: TG
Khu mộ bà Hoàng Thị Loan từ nhiều góc nhìn và toàn cảnh quê hương Nam Giang ấm no, trù phú được du khách thu gọn vào tầm mắt khi đứng trên núi Động Tranh. Ảnh: TG

Còn với thầy giáo Bùi Văn Chương - Bí thư Đoàn trường THPT Nam Yên Thành (Bảo Thành, Yên Thành), khu mộ bà Hoàng Thị Loan là một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình về nguồn mà đều đặn hàng năm ngôi trường với 24 lớp học, hơn 900 học sinh tổ chức cho các em đoàn viên thanh niên ưu tú.

“Năm nay, chúng tôi chọn ra 98 em là những cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên có thành tích học tập, rèn luyện và tích cực tham gia công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên nhất tham gia chuyến đi. Xuất phát từ Yên Thành, chúng tôi đã về với tọa độ lửa Truông Bồn, tới viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, rồi về quê nội, quê ngoại Bác Hồ, thăm Đền thờ Chung Sơn, và điểm dừng chân cuối trước khi về là Đền thờ Hoàng đế Quang Trung”, thầy Chương cho biết.

Khách tới viếng mang theo những bông sen thơm ngát để tỏ lòng thành kính trước anh linh Người mẹ Làng Sen. Ảnh: TG
Khách tới viếng mang theo những bông sen thơm ngát để tỏ lòng thành kính trước anh linh Người mẹ Làng Sen. Ảnh: TG

Là một trong những học sinh vinh dự góp mặt trong hành trình tham quan các di tích lần này, em Nguyễn Thị Hồng - lớp 10C1, Trường THPT Nam Yên Thành phấn khởi chia sẻ, rằng được đặt chân tới nơi đây, tận mắt tìm hiểu qua những tấm bia dẫn tích, qua những lời thuyết minh của cán bộ khu di tích, em càng thêm yêu thích, mong muốn tìm hiểu sâu về lịch sử địa phương.

Không giấu được niềm vui và sự hào hứng, Hồng cho biết rằng khi trở về quê hương Yên Thành, em sẽ cùng các bạn viết bài thu hoạch thật tốt, để không lãng phí những trải nghiệm vừa có được, lan tỏa cảm xúc tích cực đến mọi người.

Tu sửa, chỉnh trang lại lối vào Khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Trong không khí Lễ hội Làng Sen diễn ra đúng dịp sinh nhật Bác, tỉnh Nghệ An sẽ khởi công công trình Thác 9 tầng tại khu mộ thân mẫu của Người, tăng thêm sự tôn nghiêm và không khí thiêng liêng cho di tích này. Ảnh: TG
Tu sửa, chỉnh trang lại lối vào Khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Trong không khí Lễ hội Làng Sen diễn ra đúng dịp sinh nhật Bác, tỉnh Nghệ An sẽ khởi công công trình Thác 9 tầng tại khu mộ thân mẫu của Người, tăng thêm sự tôn nghiêm và không khí thiêng liêng cho di tích này. Ảnh: TG

Bận rộn suốt cả buổi sáng khi tiếp đón các đoàn khách về tham quan, song chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - thuyết minh viên tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan vẫn bảo rằng, so với chút mệt mỏi ấy thì chị thấy hạnh phúc và ấm áp nhiều hơn.

Cùng với các cán bộ khác đang ngày ngày túc trực, săn sóc bên mộ phần của Bà Hoàng Thị Loan, chăm lo từng gốc cây ngọn cỏ, từng bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên di tích, niềm vui giản dị của họ là được nhìn thấy từng dòng người dài từ khắp mọi miền Tổ quốc, đổ về đây, như những đứa con về với Mẹ, tỏ lòng thành kính trước anh linh người mẹ của toàn dân tộc.

“Hôm nay, tôi được tham gia thuyết minh, giới thiệu cho đoàn cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Công an tỉnh Hưng Yên; hôm trước còn có các đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh, rồi cả từ Kiên Giang, Phú Quốc xa xôi nữa... Xúc động và ân tình lắm!” - chị khẽ nói.

Giữa trưa đứng bóng, khi các đoàn thăm viếng đã vãn dần, chị Huyền vẫn cố ngồi nán lại thêm, để nhỡ có những vị khách bởi đường sá xa xôi mà tới muộn cũng được lắng nghe, được hiểu trọn vẹn về địa điểm linh thiêng này. Sự cần mẫn, tấm lòng biết nghĩ vì người khác của chị khiến tôi bất giác mỉm cười dọc đường về. Những tia nắng tháng Năm xuyên qua kẽ lá, như len lỏi sưởi ấm trái tim đang chất chứa bao nỗi niềm...

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.