Thành Chung và Hoàng Đức sắm vai người hùng, U22 Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia

(Baonghean.vn) - Gặp Indonesia, HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam với mục tiêu giành chiến thắng. Và cục diện sau 90 phút trên sân Rizal Memorial đã diễn ra đầy bất ngờ và trọn vẹn cảm xúc.
Highlights bóng đá nam SEA Games 30: Việt Nam 2-1 Indonesia. Tổng hợp từ VTV

Sau 2 trận thắng trước U22 Brunei và U22 Lào, U22 Việt Nam đã có màn khởi động không thể tốt hơn cho chiến dịch săn vàng SEA Games 30. Thầy trò HLV Park Hang-seo tạm thời đứng đầu bảng B với 6 điểm, cùng điểm với Indonesia nhưng hơn về hiệu số.

Xác định trận đấu gặp U22 Indonesia là trận quyết định đến tấm vé sớm vào bán kết SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã tung ra một đội hình "siêu tấn công" với Quang Hải, Trọng Hoàng hộ công cho trung phong Tiến Linh.

Đội hình xuất phát U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Đội hình xuất phát U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Nơi hàng tiền vệ, HLV Park cũng chọn Hùng Dũng và Hoàng Đức đá cặp với nhau. Ở hàng phòng ngự, thủ môn Bùi Tiến Dũng được chọn và bộ ba trung vệ là Văn Hậu, Thành Chung và Tấn Sinh. Hai cầu thủ án ngữ 2 hành lang cánh là Đỗ Thanh Thịnh và Hồ Tấn Tài.

Những phút đầu trận đấu, U22 Indonesia đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Quang Hải và các đồng đội. Đối thủ chơi thấp, áp sát và cũng thi đấu đầy thận trọng. Trong khi đó, những tình huống tấn công của U22 Việt Nam vẫn chưa mang lại hiệu quả trong 15 phút đầu.

Chơi không thực sự lấn lướt, nhưng U22 Indonesia lại có được bàn thắng dẫn trước từ một sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Phút 23, từ pha tạt bóng không mấy nguy hiểm bên cánh phải, thủ thành Bùi Tiến Dũng bắt bóng không dính và tạo điều kiện để tiền đạo Fauizi Sani băng vào đánh đầu cận thành.  

Các cầu thủ U22 Việt Nam nỗ lực tấn công. Ảnh: Hải Hoàng
Các cầu thủ U22 Việt Nam nỗ lực tấn công. Ảnh: Hải Hoàng

Bị thủng lưới trước, Quang Hải được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm, Hoàng Đức được đẩy lên đá tiền đạo lệch phải và Trọng Hoàng đá ở cánh đối diện. Ngay lập tức, U22 Việt Nam có được câu trả lời sau đó. Phút 25, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tung cú dứt điểm khá hiểm hóc nhưng đáng tiếc bóng lại đi vào sau mép lưới.

Các học trò HLV Park Hang-seo dồn lên uy hiếp đối thủ và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió. Phút 37, Trọng Hoàng có pha xử lý ngẫu hứng với cú dứt điểm trái phá ở cự ly gần 30 m. May mắn cho U22 Indonesia là thủ thành Nadeo đã chơi xuất sắc để cản phá.

Trong phần còn lại của hiệp 1, U22 Việt Nam không thể tìm được đường vào mành lưới Indonesia và chấp nhận kết quả 0-1 trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Hà Đức Chinh vào thay cho Hồ Tấn Tài và Trọng Hoàng được trả về vị trí quen thuộc hậu vệ phải.

Pha đánh đầu của Thành Chung gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Pha đánh đầu của Thành Chung gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 50, Hà Đức Chinh có pha phối hợp hay với Tiến Linh. Số 22 chuyền bóng làm tường cho Quang Hải nhưng cú đá của đội trưởng Quang Hải lại quá nhẹ và không gây khó khăn cho Nadeo.

Liên tục gây ra sức ép và cuối cùng thì những nỗ lực của U22 Việt Nam cũng được đền đáp. Phải nhờ đến một tình huống phạt góc ở phút 63, trung vệ Thành Chung chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu ngược hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1. Bàn thắng đã giúp tâm lý thi đấu của các học trò HLV Park Hang-seo trở nên thanh thoát hơn.

Phút 75, cũng từ một tình huống phạt góc có ý đồ, U22 Việt Nam tạo ra một tình huống nguy hiểm. Hùng Dũng treo bóng bổng vào trong, Hoàng Đức dứt điểm một nhịp ngay sát vòng cấm địa nhưng không làm khó được thủ môn Indonesia. Kiểm soát thế trận và bình tĩnh phối hợp, nhưng phút 78 Hùng Dũng khiến hàng thủ Indonesia giật mình với một cú sút từ xa khiến thủ môn Nadeo phải vất vả cản phá.

Hậu vệ U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hải Hoàng
Hậu vệ U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hải Hoàng

Khi trận đấu còn 10 phút, U22 Indonesia tận dụng hết quyền thay đổi người với hy vọng vươn lên dẫn trước nhưng U22 Việt Nam kiểm soát bóng và kiên nhẫn tấn công. Những phút cuối, Tấn Sinh chấn thương phải rời sân và Đức Chiến được tung vào sân.

Trong một thời khắc quyết định, Hoàng Đức đã trở thành người hùng của trận đấu. Phút 90+1, từ khoảng cách 25m, Hoàng Đức quyết định tung cú đá chân trái, bóng đi căng và găm thẳng vào khung thành Indonesia. Tỷ số là 2-1 cho U22 Việt Nam.

Ngay sau bàn thắng này, Tiến Linh có cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 nhưng trong pha đối mặt với thủ môn Indonesia, cầu thủ sinh năm 1997 lại đệm bóng đi ra ngoài trong gang tấc. Mặc dù vậy, trận đấu vẫn kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hoàng Đức và các đồng đội ăn mừng bàn thắng quyết định. Ảnh: Hải Hoàng
Hoàng Đức và các đồng đội ăn mừng bàn thắng quyết định. Ảnh: Hải Hoàng

Cả trận, U22 Việt Nam tung ra 12 cú dứt điểm, trong đó 6 đi trúng đích trong khi Indonesia có 5/6 pha dứt điểm trúng khung thành. Chiến thắng đầy vất vả và bản lĩnh này đã giúp U22 Việt Nam có được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, duy trì vị trí đứng đầu bảng B và có đà tâm lý thoải trước hai trận đấu quyết định gặp Singapore và Thái Lan.

Ở trận đấu còn lại, Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước Singapore. Chiến thắng này giúp Thái Lan có 6 điểm sau 3 lượt trận và tạm vươn lên nhì bảng B với hiệu số +8, sau U22 Việt Nam.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

U22 Việt Nam: TM Tiến Dũng, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Tấn Tài, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Thanh Thịnh, Quang Hải, Trọng Hoàng, Tiến Linh.

U22 Indonesia: TM Winata Nadeo, Bagas, Bahar, Nugroho, Andika, Evan, Zulfiandi, Abimanyu, Vikri, Rafli, Ramdini.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.