Thanh Chương quyết tâm khẳng định vị thế tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình luyện tập, nhưng đội tuyển nhí huyện Thanh Chương vẫn quyết tâm thi đấu hết mình để tiếp tục khẳng định vị thế tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.
Những ngày này, tại sân vận động huyện, các cầu thủ nhí huyện Thanh Chương đang tích cực tập luyện để dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, tại sân vận động huyện, các cầu thủ nhí huyện Thanh Chương đang tích cực tập luyện để dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022. Ảnh: Huy Thư
Sau một thời gian dài gián đoạn việc tập luyện do dịch Covid -19, cả thầy và trò của huyện Thanh Chương lại bước vào những bài tập đầy phấn khích. Anh Văn Thanh Chương – HLV trưởng cho biết, công việc tập luyện của đội có thuận lợi là nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh và đặc biệt là sự háo hức của các em nhỏ. Ảnh: Huy Thư
Sau một thời gian dài gián đoạn việc tập luyện do dịch Covid -19, cả thầy và trò của huyện Thanh Chương lại bước vào những bài tập đầy phấn khích. Anh Văn Thanh Chương – HLV trưởng cho biết, công việc tập luyện của đội có thuận lợi là nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh và đặc biệt là sự háo hức của các em nhỏ. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc tập luyện cũng gặp nhiều khó khăn, thời hậu Covid -19, gần như phải làm lại từ đầu. Giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, các em không được luyện tập, không được thi, không có giải để thử sức, cọ xát, để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó, sau mùa dịch, bận học văn hóa, các em cũng ít có thời gian để tập thể thao ... Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc tập luyện cũng gặp nhiều khó khăn, thời hậu Covid -19, gần như phải làm lại từ đầu. Giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, các em không được luyện tập, không được thi, không có giải để thử sức, cọ xát, để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó, sau mùa dịch, bận học văn hóa, các em cũng ít có thời gian để tập thể thao ... Ảnh: Huy Thư
Để chuẩn bị cho việc tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, các đội bóng nhí của huyện Thanh Chương đã tập luyện được 1 tháng rưỡi. Mỗi tuần chủ yếu tập vào 3 ngày thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật. Ảnh: Huy Thư
Để chuẩn bị cho việc tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, các đội bóng nhí của huyện Thanh Chương đã tập luyện được 1 tháng rưỡi. Mỗi tuần chủ yếu tập vào 3 ngày thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật. Ảnh: Huy Thư
Nhờ có đội ngũ HLV được đào tạo cơ bản, có giáo án đạt chuẩn, được CLB SLNA tập huấn thường xuyên..., ngoài tiếp thu "bài giảng cứng", các tuyển thủ nhí còn được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống đuối nước, thương tích... Trong quá trình tập luyện, các em luyện tập tích cực sẽ được tặng quà động viên là quần áo, trái bóng.. Ảnh: Huy Thư
Nhờ có đội ngũ HLV được đào tạo cơ bản, có giáo án đạt chuẩn, được CLB SLNA tập huấn thường xuyên..., ngoài tiếp thu "bài giảng cứng", các tuyển thủ nhí còn được rèn luyện  kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống đuối nước, thương tích... Trong quá trình tập luyện, các em luyện tập tích cực sẽ được tặng quà động viên là quần áo, trái bóng.. Ảnh: Huy Thư
Theo đánh giá của các HLV, so với những năm trước, nhìn chung dàn tuyển thủ của các đội bóng nhí huyện Thanh Chương năm nay cũng không quá nổi bật về thể lực cũng như kỹ năng. Ảnh: Huy Thư
Theo đánh giá của các HLV, so với những năm trước, nhìn chung dàn tuyển thủ của các đội bóng nhí huyện Thanh Chương năm nay cũng không quá nổi bật về thể lực cũng như kỹ năng. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, trong đó cũng có những chân sút "dẻo" để chèo lái thành tích cho đội tuyển. Một số em vừa học giỏi vừa chơi bóng hay. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, trong đó cũng có những chân sút "dẻo" để chèo lái thành tích cho đội tuyển. Một số em vừa học giỏi vừa chơi bóng hay. Ảnh: Huy Thư
Lâu nay, trên sân vận động huyện Thanh Chương đang duy trì tập luyện 1 lớp tuyển nhí của SLNA và 1 lớp cộng đồng, do đó việc lựa chọn đội tuyển dự giải cũng có phần thuận lợi. Ảnh: Huy Thư
Lâu nay, trên sân vận động huyện Thanh Chương đang duy trì tập luyện 1 lớp tuyển nhí của SLNA và 1 lớp cộng đồng, do đó việc lựa chọn đội tuyển dự giải cũng có phần thuận lợi. Ảnh: Huy Thư
Trong các mùa Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, huyện Thanh Chương đã giành được một số thành tích nhất định: Giải Nhất đội bóng Nhi đồng, 3 lần giành giải Nhì, một số lần đạt giải Ba, nhiều lần vào vòng chung kết. Mùa giải này, với sự cố gắng của cả thầy và trò, đội tuyển nhí của huyện Thanh Chương đang quyết tâm để có thêm những thành tích mới. HLV Văn Thanh Chương chia sẻ: Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là một giải bóng có tiếng trong tỉnh, nơi phát hiện và ươm mầm những tài năng bóng đá của tỉnh nhà. Để động viên khích lệ tất cả các đội bóng tham gia, ngoài phần thưởng của giải, BTC cần có quà cho tất cả các đội bóng. Ảnh: Huy Thư
Trong các mùa Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, huyện Thanh Chương đã giành được một số thành tích nhất định: Giải Nhất đội bóng Nhi đồng, 3 lần giành giải Nhì, một số lần đạt giải Ba, nhiều lần vào vòng chung kết. Mùa giải này, với sự cố gắng của cả thầy và trò, đội tuyển nhí của  huyện Thanh Chương đang quyết tâm để có thêm những thành tích mới. HLV Văn Thanh Chương chia sẻ: Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là một giải bóng có tiếng trong tỉnh, nơi phát hiện và ươm mầm những tài năng bóng đá của tỉnh nhà. Để động viên khích lệ tất cả các đội bóng tham gia, ngoài phần thưởng của giải, BTC cần có quà cho tất cả các đội bóng. Ảnh: Huy Thư 
Đồng hành với các đội bóng nhí huyện Thanh Chương chuẩn bị dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An còn có những phụ huynh nhiệt tình và tâm huyết. Chị Nguyễn Thị Soa (34 tuổi) ở xã Thanh Giang chia sẻ: Gia đình tôi vô cùng phấn khởi khi con trai được luyện tập để dự giải bóng đá của Báo Nghệ An. Cháu nó tự giác, tích cực nên vợ chồng chúng tôi ủng hộ hết mình. Dù bận công việc, đường xa hơn 17 km, tôi vẫn đều đặn chở cháu đến sân vận động để tập luyện. Hy vọng giải bóng sẽ đem đến cho các cháu những trải nghiệm mới, để tiếp sức cho những đam mê. Ảnh: Huy Thư
Đồng hành với các đội bóng nhí  huyện Thanh Chương chuẩn bị dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An còn có những phụ huynh nhiệt tình và tâm huyết. Chị Nguyễn Thị Soa (34 tuổi) ở xã Thanh Giang chia sẻ: Gia đình tôi vô cùng phấn khởi khi con trai được luyện tập để dự giải bóng đá của Báo Nghệ An. Cháu nó tự giác, tích cực nên vợ chồng chúng tôi ủng hộ hết mình. Dù bận công việc, đường xa hơn 17 km, tôi vẫn đều đặn chở cháu đến sân vận động để tập luyện. Hy vọng giải bóng sẽ đem đến cho các cháu những trải nghiệm mới, để tiếp sức cho những đam mê. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.