Thanh Chương quyết tâm vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng được Đảng bộ huyện Thanh Chương và các địa phương cơ sở đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện đang đặt quyết tâm vượt chỉ tiêu của nhiệm kỳ vào năm 2025.
![thanhchuongntm-cover.png](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/thanhchuongntm-cover.png)
Mai Hoa • 13/02/2025
Xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng được Đảng bộ huyện Thanh Chương và các địa phương cơ sở đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện đang đặt quyết tâm vượt chỉ tiêu của nhiệm kỳ vào năm 2025.
![thanhchuongntm-tit1.png](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/thanhchuongntm-tit1.png)
Khi đặt mục tiêu, quyết tâm đưa xã Thanh Hà về đích nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân băn khoăn, hoài nghi, coi đây là tư tưởng duy ý chí, do cơ sở hạ tầng nhà văn hóa các xóm, trường học, giao thông còn hạn chế, trong khi điều kiện kinh tế của người dân khó khăn, các xã đều thuần nông.
![Thanh Đức](https://bna.1cdn.vn/2025/02/09/bna_-thanh-duc.jpg)
Đồng chí Đặng Hữu Biền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Hà chia sẻ: Khi Thanh Hà đặt quyết tâm đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2024, lãnh đạo huyện và từng phòng, ban, ngành cấp huyện đã đồng hành về khảo sát trực tiếp hiện trạng, định hướng, hướng dẫn cách làm, tạo điều kiện về nguồn lực để địa phương hoàn thành từng nội dung, tiêu chí. Xã phân công cán bộ, công chức phụ trách từng nội dung, tiêu chí và địa bàn thôn để chỉ đạo; đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân. Từng thôn cụ thể hóa từng công việc cho từng tổ tự quản, phát huy quyền làm chủ của người dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, tạo sự đồng thuận của người dân và con em xa quê...
Chung tay “làm” nông thôn mới, ở xã Thanh Hà có hộ thuộc diện nghèo như ông Trần Văn Duân ở thôn 2, đã bán con bê được hơn 10 triệu đồng để đóng góp làm đường. Hay 5 hộ ở thôn 3, ngoài đóng góp theo định mức chung của thôn, các hộ dân đã tự bàn bạc đóng mỗi hộ 60 - 80 triệu đồng làm đường bê tông trước nhà mình.
![xã Thanh Hà (Thanh Chương) Mai Hoa](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/xa-thanh-ha-thanh-chuong-mai-hoa.jpg)
Điển hình có gia đình ông Nguyễn Văn Sinh đã bán 1 con trâu, vay mượn anh em, họ hàng và hỗ trợ từ các con để đóng góp 80 triệu đồng làm đường giao thông, cộng với hơn 27 triệu đồng đổ bê tông ngõ nối đường xóm vào nhà. Ông Nguyễn Văn Sinh nói: “Được Nhà nước hỗ trợ xi măng là cơ hội, nên gia đình cố gắng vay mượn để làm. Dù nợ vay chưa trả hết, nhưng có con đường đẹp, nhà mình cũng đẹp và đặc biệt Tết này, không còn cảnh lầy lội khi mưa xuống là phấn khởi rồi”.
Từ nỗ lực chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của lòng dân, không ai đứng ngoài cuộc trong xây dựng nông thôn mới, kết thúc năm 2024, xã Thanh Hà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ở Hạnh Lâm - xã biên giới đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh (năm 2017), khi bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đồng chí Đặng Hữu Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: “Có những khó khăn nhất định khi tiêu chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao khác hơn và đòi hỏi cao hơn nhiều so với 19 tiêu chí nông thôn mới”.
![Bộ mặt xã biên giới Hạnh Lâm (Thanh Chương) được thay đổi thông qua xây dựng nông thôn mới nâng cao Ảnh Mai Hoa](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/bna_bo-mat-xa-bien-gioi-hanh-lam-thanh-chuong-duoc-thay-doi-thong-qua-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-anh-mai-hoa.jpg)
Từ xác định rõ khó khăn, xã Hạnh Lâm đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể từng tiêu chí trong từng thời gian cụ thể để quyết liệt chỉ đạo trên cơ sở thành lập các tổ chỉ đạo; xác định thực hiện tiêu chí khó trước, gồm giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… làm “đòn bẩy” cho các tiêu chí còn lại. Đặc biệt, xã quan tâm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân thông qua tạo điều kiện xuất khẩu lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các sản phẩm OCOP…
Hiện xã Hạnh Lâm có hơn 380 lao động ở nước ngoài; mở rộng diện tích trồng chè lên hơn 400 ha; chuyển đổi một số diện tích đất cồn sang trồng bí xanh hàng hóa; xã có 3 sản phẩm đạt OCOP… Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là 62 triệu đồng/năm. Xã Hạnh Lâm đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2024 và cũng là xã biên giới đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
![Xã Hạnh Lâm (Thanh Chương) Ảnh Mai Hoa](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/xa-hanh-lam-thanh-chuong-anh-mai-hoa.jpg)
![thanhchuongntm-tit2.png](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/thanhchuongntm-tit2.png)
Tính đến thời điểm cuối năm 2023, huyện Thanh Chương có 29/37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, huyện tiếp tục chỉ đạo thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số lên 33/37 xã) và có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (nâng tổng số lên 9 xã). Đây là kết quả khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và người dân ở huyện miền núi trung du Thanh Chương.
![Bể bơi, tạo sân chơi cho trẻ em tại xã Thanh Liên Ảnh Mai Hoa](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/bna_be-boi-tao-san-choi-cho-tre-em-tai-xa-thanh-lien-anh-mai-hoa.jpg)
Toàn huyện Thanh Chương hiện có 33/37 xã hoàn thành chương trình nông thôn mới, trong đó có 9 xã hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao và thị trấn Dùng đạt chuẩn đô thị văn minh.
Cách làm của huyện Thanh Chương, là huyện xây dựng lộ trình của huyện, xã xây dựng lộ trình xã. Những xã được chỉ đạo về đích trong từng năm, huyện ưu tiên nguồn lực đầu tư, kết hợp kêu gọi các doanh nghiệp, con em xa quê hỗ trợ thực hiện các tiêu chí khó như trường học, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; hỗ trợ thêm 200 - 500 tấn xi măng/xã, ngoài chính sách của tỉnh.
![Làm đường ở xã Thanh Đức (Thanh Chương) Ảnh Mai Hoa](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/lam-duong-o-xa-thanh-duc-thanh-chuong-anh-mai-hoa.jpg)
Những xã không chỉ đạo về đích nông thôn mới thì yêu cầu phải chỉ đạo hoàn thành 1 tiêu chí cấp xã và ít nhất có 1 xóm đạt nông thôn mới trong năm. Xã đã đạt nông thôn mới thì tiếp tục nâng cao các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao; xã đạt nông thôn mới nâng cao thì tiếp tục nâng cao các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục nâng cao chất lượng kiểu mẫu đối với xã đạt kiểu mẫu. Chính điều này tạo ra phong trào xây dựng nông thôn mới sâu và rộng trong toàn huyện, thể hiện đúng quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.
![thanhchuongntm-trinhnhaquotes.png](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/thanhchuongntm-trinhnhaquotes.png)
Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho rằng: Xây dựng nông thôn mới, bên cạnh niềm vui số xã được công nhận đạt chuẩn tăng lên, thì quan trọng là chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện, nâng lên rất nhiều. Đó chính là vấn đề cốt lõi và thành công nhất của nông thôn mới. Cùng với đó, là bộ mặt nông thôn mới thay đổi hoàn toàn, khang trang, văn minh, hiện đại hơn, tạo khí thế, tinh thần vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như con em xa quê muốn hướng về.
![Hội Phụ nữ Xuân Dương và Thanh Phong chăm sóc cây cảnh Ảnh Mai Hoa](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/hoi-phu-nu-xuan-duong-va-thanh-phong-cham-soc-cay-canh-anh-mai-hoa.jpg)
“Với đà này, huyện Thanh Chương tiếp tục chỉ đạo 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2025; quyết tâm đến giữa năm 2025, toàn huyện có tổng 35/37 xã đạt chuẩn nông thôn mới; vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng nông thôn được đề ra 31-33/37 xã; phấn đấu đưa Thanh Chương đạt huyện nông thôn mới vào nhiệm kỳ 2025 - 2030”, đồng chí Trình Văn Nhã cho biết thêm.
![Thị trấn Thanh Chương](https://bna.1cdn.vn/2025/02/12/bna_thi-tran-thanh-chuong.jpg)