Thanh Chương tháo dỡ 10/11 chốt kiểm soát, cho phép các khu chợ hoạt động trở lại

(Baonghean.vn) - Huyện Thanh Chương sẽ duy trì chốt kiểm dịch tại xã Thanh Khai, dỡ bỏ 10 chốt còn lại. Người dân ra vào huyện Thanh Chương sẽ không cần giấy xét nghiệm Covid-19.
Thông tin từ ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, căn cứ vào tình hình thực tế, huyện Thanh Chương sẽ tháo dỡ 10/11 chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn từ 0 giờ ngày 7/7/2021.
Chốt phòng dịch tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương vẫn được duy trì. Ảnh: Quang An
Chốt phòng dịch tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương vẫn được duy trì. Ảnh: P.V

Riêng chốt kiểm dịch tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương vẫn sẽ được duy trì, người dân khi đến chốt không phải xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19, tuy nhiên, vẫn phải thực hiện các bước phòng dịch như đo thân nhiệt, khai báo y tế... khi qua chốt.

Ngoài ra, các khu chợ trên địa bàn huyện bị tạm dừng hoạt động như: chợ cây Đa Dùng, chợ chiều thị trấn Thanh Chương, chợ Cồn (Thanh Dương), chợ Đồng Du (Thanh Lĩnh), chợ Thanh Khai, chợ chiều Thanh Yên cũng đã được mở cửa trở lại từ ngày 4/7, nhưng vẫn phải thực hiện các bước phòng dịch để thực hiện mục tiêu kép vừa ngăn chặn dịch bệnh vừa tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra công tác phòng dịch tại các chốt. Ảnh: P.V
Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra công tác phòng dịch tại các chốt. Ảnh: P.V

Được biết, liên quan ổ dịch tại chợ đầu mối Vinh, qua rà soát toàn huyện Thanh Chương có 52 tiểu thương giao dịch từ ngày 1/6/2021 đến ngày 23/6/2021. Huyện đã lấy mẫu xét nghiệm tại các xã: Thanh Lâm, Xuân Tường, Thanh Yên, Thanh Giang, Thanh Thủy, Thanh Nho, Ngọc Lâm, Thanh Xuân, Thanh Tùng, Cát Văn, Thanh Khai, Thanh Chi, Võ Liệt, Thanh An và thị trấn, gửi xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính.

Trước đó, huyện Thanh Chương đã lập 11 chốt chặn và tạm dừng hoạt động các khu chợ có nguy cơ cao để chủ động phòng, chống dịch Covid - 19. 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.