Thanh Chương truy vết 83 F1 liên quan đến ca nhiễm Covid -19 mới

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, Thanh Chương ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Hiện công tác truy vết, sàng lọc, khoanh vùng đang được địa phương tích cực triển khai.

Hai ca cộng đồng ở Thanh Chương gồm:

BN T.V.H, nam, sinh 1959 sống một mình tại thôn Thanh Liêu, xã Thanh Tiên. Ngay sau khi có kết quả dương tính khu vực nhà bệnh nhân đã được phong tỏa, phun dung dịch khử khuẩn, công tác truy vết được tiến hành.

Ông Dương Lê Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tiên cho biết, bệnh nhân T.V.H sống ở vùng thưa dân. Cho đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 31 F1 liên quan (trong đó có 1 PCT xã, cán bộ địa chính và cán bộ tư pháp xã). Các F1 đã được cách ly tại nhà.
Sáng 1/12, xã Thanh Tiên đang tiếp tục truy vết, tìm người đã tiếp xúc với bệnh nhân trong 14 ngày qua.
Lấy mẫu xét nghiệm tại xã Thanh Lĩnh. Ảnh: Huy Thư
Lấy mẫu xét nghiệm tại xã Thanh Lĩnh. Ảnh: Huy Thư
BN T.T.M, nữ, sinh 1983, làm ruộng, trú tại thôn Đồng Thượng, xã Thanh Lĩnh. Liên quan đến ca dương tính này ông Nguyễn Trường Tam – Chủ tịch UBND xã Thanh Lĩnh cho biết, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa 3 hộ dân tại xóm Đồng Thượng.
Hiện đã xác định được 48 F1 liên quan  trú trên địa bàn xã và 6 F1 ở các xã khác. Công tác truy vết, cách ly F1 vẫn tiếp tục được tiến hành.
Nhân viên trạm y tế đến các gia đình đang cách ly lấy mẫu. Ảnh: Huy Thư
Nhân viên trạm y tế đến các gia đình đang cách ly lấy mẫu. Ảnh: Huy Thư

Ngoài 2 ca dương tính cộng đồng nói trên, tại thị trấn Thanh Chương vẫn đang tiếp tục truy vết F1 liên quan đến 3 ca dương tính cộng đồng tại khối 5A công bố trước đó. Cho đến thời điểm hiện tại đã truy vết được hàng trăm người liên quan.

Riêng xã Ngọc Sơn, sau khi xuất hiện 3 ca dương tính trong đó có 1 ca cộng đồng, công việc truy vết vẫn tiếp tục được triển khai. Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, xã Ngọc Sơn đã xin ý kiến chỉ đạo cho các trường học trong xã từ cấp mầm non đến THCS nghỉ học từ ngày 1/12 cho đến khi có thông báo mới.

Tiếp tục công tác truy vết F1 tại thị trấn Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Tiếp tục công tác truy vết F1 tại thị trấn Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Cho đến sáng 1/12, huyện Thanh Chương đã ghi nhận 107 ca nhiễm Covid - 19, trong đó có 7 ca cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch huyện yêu cầu  các xã, thị trấn chỉ đạo, tiến hành khoanh vùng, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, nhanh chóng truy vết F1, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thực hiện cách ly nghiêm.
Đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc cách ly và giám sát, không hoang mang lo lắng, không chủ quan lơ là mất cảnh giác để dịch bùng phát diện rộng.

Hai ca dương tính cộng đồng tại Thanh Chương công bố sáng 1/12:

BN T.T.M, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: thôn Đồng Thượng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương. BN có triệu chứng ho, rát họng. Ngày 30/11, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, tối 30/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

BN T.V.H, nam, sinh 1959. Địa chỉ: thôn Thanh Liêu, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương. BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Ngày 30/11 BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, tối 30/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.