Thanh Giang (Thanh Chương): Một cụ bà bị hành hung

(Baonghean) - Một cụ bà 72 tuổi, sống độc thân, giữa đêm tối vắng lặng đã bị một thanh niên xông vào nhà bóp cổ, đấm vào mặt suýt chết. May mắn, bà được hàng xóm phát hiện tri hô đối tượng mới chịu dừng tay và tẩu thoát.

Nhận được đơn thư trình bày sự việc của bà Trần Thị Em bị một đối tượng trong xóm bóp cổ, đấm vào mặt đến gây chấn thương nặng gửi tới PV và cơ quan chức năng, ngày 7/11, PV có mặt tại gia đình bà Trần Thị Em (72 tuổi), xóm Bình Ngô, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An để tìm hiểu sự việc.

Phóng viên đến nhà, người dân ở đây bảo: “Bà Em đang nằm tại Trạm xá xã Thanh Giang điều trị vết thương. Bà ấy bị kẻ côn đồ đánh vào mặt sưng mắt, nó còn bóp cổ bà cho chết nhưng chúng tôi đã kịp phát hiện tri hô nên nó mới chịu bỏ chạy đấy”, một người dân ở cạnh bà Em cho biết.

Bà Em đang được điều trị tại Trạm xá xã Thang Giang

Tôi gặp cụ tại Trạm xá xã chứng kiến trên khuôn mặt khắc khổ của bà bị nhiều vết bầm tím, sưng húp ở vùng mắt, dưới cổ có vết bầm tím... Trên giường bệnh, bà nhớ lại cái đêm kinh hoàng hôm đó được “ăn” một trận đòn của kẻ thủ ác, nếu như không có xóm làng thì có thể sự việc sẽ rất nguy hiểm.

Bà kể: “Vào khoảng từ 19 giờ 15 phút, ngày 30/10/2011, tôi đi xem tivi ở nhà hàng xóm, thấy mệt trong người nên về nhà để nghỉ. Nhưng khi vừa bước chân vào đến sân, bất ngờ một đối tượng từ đâu xông tới bóp cổ, đấm tới tấp vào mặt. Quá đau đớn, tôi chỉ kêu cứu rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong trạm xá của xã, tôi chẳng biết mặt mũi tên đó thế nào cả”.

Có mặt tại trạm xá chăm sóc em, ông Trần Hữu Tài (anh trai bà Em) bức xúc: “Nhà tôi ở cách nhà bà Em khoảng hơn 100m. Nghe mọi người gọi tôi vội vàng chạy đến thì thấy em mình nằm bất tỉnh ở sân. Ngay lập tức, tôi nhờ hàng xóm đưa bà Em đi cấp cứu tại Trạm xá xã Thanh Giang. Sau đó tôi gọi xóm trưởng, công an xóm đến lập văn bản sự việc để báo cáo công an xã...”

Cũng theo ông Tài, trước đó, anh H. và gia đình này đã nhiều lần rượt đuổi đánh, đe dọa bà Em. Trước đêm bà Em bị đánh, H. đã có đe dọa một cách bâng quơ.

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Thảo - Trạm trưởng trạm Y tế xã Thanh Giang cho biết: “Bà Em được đưa vào trạm xá cấp cứu trong tình trạng mê man bất tỉnh, máu chảy nhiều, toàn bộ vùng mặt sưng lên. Vùng dưới cổ bị bầm tím có dấu hiệu của bóp cổ, mắt bị đấm đến sưng húp. Mãi 3 ngày sau bà Em mới tỉnh. Hiện tình hình sức khỏe của bà cơ bản được bình phục, tuy nhiên, bà lại có biểu hiện đâu đầu, chóng mặt và buồn nôn. Nếu tình trạng thế này của bà Em ít nhất phải điều trị khoảng 2 tuần nữa mới khỏi”.

Trao đổi với ông Tưởng Quốc Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Giang. Ông Thành cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu Công an xã, xóm lập văn bản hiện trường và báo cáo CA huyện Thanh Chương. Hành vi đánh bà Em như thế là một tội ác tàn nhẫn (bà Em ở một mình). Hiện cơ quan CA đang vào cuộc điều tra làm rõ. Xã đề nghị công an huyện điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm minh đối tượng đánh bà Em.”

Nguyễn Phê

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.