Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác

Thành Duy - Phạm Bằng - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối, nâng tầm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của 3 địa phương.

BNA_7636-01.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị đánh giá 1 năm kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Dự hội nghị về lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về lãnh đạo Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH - HĐND và lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh... của 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

CỦNG CỐ, BỒI ĐẮP, LÀM SÂU SẮC THÊM MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC

3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử; nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, chiếm 10,1% diện tích của cả nước.

BNA_7686-01.jpeg
Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh chủ trì, điều hành hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Hợp tác phát triển liên kết vùng đã và đang là xu thế tất yếu được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, 3 tỉnh đã tăng cường liên kết, hợp tác, đặc biệt là ngày 16/9/2022, tại TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), lãnh đạo 3 tỉnh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022 - 2025.

Sau 1 năm triển khai thực hiện chương trình hợp tác đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như: Vận động, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; du lịch; văn hóa, thể thao; giáo dục - đào tạo; y tế; lao động; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng;…

BNA_7662-01.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác, lâu dài giữa các địa phương, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của vùng và cả nước.

Tỉnh Thanh Hóa: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,01% (đứng thứ 29 cả nước). Quy mô GRDP năm 2023 ước đạt 272.950 tỷ đồng, đứng thứ 8/63 địa phương trong cả nước.

Tỉnh Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 đạt 7,14% (đứng thứ 26 cả nước). Quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 195.199 tỷ đồng, đứng thứ 10/63 địa phương trong cả nước. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã có sự bứt phá về thu hút FDI, là điểm sáng nổi bật: Năm 2022 lần đầu tiên vào nhóm 10/63 địa phương thu hút FDI lớn nhất với tổng số vốn đăng ký 961,3 triệu USD; năm 2023, tính đến ngày 7/12/2023, tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 1,42 tỷ USD (dự kiến cả năm 2023 đạt xấp xỉ 1,5 tỷ USD).

Tỉnh Hà Tĩnh: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước đạt 8,05% (đứng thứ 15 cả nước). Quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 102.500 tỷ đồng.

BNA_7572-01.jpeg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc và chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu khai mạc và chào mừng hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Hội nghị chính là cơ hội để lãnh đạo 3 tỉnh trao đổi, đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả, thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại trong hợp tác phát triển giữa 3 địa phương, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp hợp tác, liên kết trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Clip: Ngân Hạnh - Lâm Tùng - Thành Cường

Hội nghị cũng là cơ hội để 3 tỉnh chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương; qua đó tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

BNA_7650-01.jpeg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

“Tỉnh Nghệ An luôn kỳ vọng và tin tưởng rằng, Chương trình hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cao nhất, thực chất hơn và đi vào chiều sâu, mở ra nhiều triển vọng mới, cơ hội hợp tác mới và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa 3 địa phương”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT XỨ THANH, XỨ NGHỆ

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh đã có những tham luận sâu sắc để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa xứ Thanh và xứ Nghệ.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận về “Giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển, xây dựng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo của vùng và cả nước”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận về “Nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, trùng tu di tích gắn với phát huy, liên kết các giá trị di sản, truyền thống lịch sử, văn hóa kết hợp khai thác du lịch của 3 địa phương”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận về: “Thu hút đầu tư nước ngoài tại Nghệ An: Nắm bắt cơ hội vàng - trở thành điểm đến đầu tư “thuận lợi - tin cậy - hiệu quả”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cũng đã có những trao đổi, gợi mở cho chương trình hợp tác, liên kết phát triển của 3 tỉnh hiệu quả cao hơn trên các lĩnh vực về hạ tầng, đào tạo đại học và nghề, xây dựng chính sách.

BNA_7761-01.jpeg
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Nhu cầu hợp tác và liên kết, hợp tác vùng vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhu cầu tự thân và cách làm hiện nay của 3 tỉnh rất đúng hướng. Mặc dù thời gian ký kết hợp tác chưa dài, nhưng sản phẩm mang lại rất lớn. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất cao việc 3 tỉnh cùng nhau hợp tác, liên kết vùng phát triển; đồng thời đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, với những nét tương đồng về lịch sử, văn hoá, 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hợp tác, phát triển du lịch và xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối giữa 3 tỉnh; đồng thời cần kết nối với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng, xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics. Ba tỉnh cần phát huy lợi thế có tuyến biên giới với Lào để khai thác nhằm phát triển du lịch, kinh tế Đông Tây, vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đối với Nghệ An và Hà Tĩnh, đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế các địa phương dọc sông Lam, phối hợp, đề xuất với Trung ương, kêu gọi nguồn lực của các doanh nghiệp xây dựng thêm được nhiều cầu bắc qua sông Lam, tạo thuận lợi cho giao thông 2 tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Cơ quan Thường trực Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đề nghị 3 địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng góp, xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, nhận diện và thể hiện rõ hơn các tiềm năng, lợi thế nổi trội của 3 tỉnh và tiểu vùng Bắc Trung Bộ để hình thành các chuỗi liên kết trong công nghiệp, năng lượng, nguồn nhân lực.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt các đồng chí chủ trì, phát biểu tổng kết hội nghị, trên cơ sở đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Việc 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển là “đúng và trúng” và cần tiếp tục triển khai tốt trong thời gian tới trên tinh thần tình cảm và trách nhiệm, chia sẻ, hợp tác có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tin tưởng thành công của hội nghị là nền tảng, động lực để tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 3 tỉnh ngày càng bền chặt, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.

bna-7956-01-2813.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Hội nghị đánh giá 2 năm kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh vào năm 2024 sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.