Thành kính lễ hội Hương sen xứ Nghệ năm 2018

(Baonghean.vn) - Ngày 20/5, tại Chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ hội văn hóa “Hương Sen xứ Nghệ”, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh PL.2562 và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dự lễ có Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc -  Phó ban Thường trực Ban Văn hóa trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.
Cùng dự còn có đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và hàng trăm phật tử trong và ngoài tỉnh.
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Lễ hội Hương sen xứ Nghệ là hoạt động mang ý nghĩa phát huy giá trị đạo đức, tinh thần từ bi theo lời Phật dạy; hướng con người tới nét đẹp chân - thiện - mỹ; góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2562 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gởi đến Tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. 
Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa - tâm linh như lễ Phật đản, lễ kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và nghi lễ tắm Phật... Ảnh: Thành Cường
Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa - tâm linh như lễ Phật đản, lễ kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và nghi lễ tắm Phật... Ảnh: Thành Cường
Bức thông điệp nhắn nhủ tăng ni và phật tử đoàn kết, tập trung trí tuệ, cùng nhau gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; mỗi tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển.
Các hòa thượng, đại đức, tăng, ni cùng đại diện chính quyền địa phương thả bóng bay, nguyện cầu quốc thái dân an. Ảnh: Thành Cường
Các hòa thượng, đại đức, tăng, ni cùng đại diện chính quyền địa phương thả bóng bay, nguyện cầu quốc thái dân an. Ảnh: Thành Cường
Cuối buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức thả bóng bay nguyện cầu quốc thái dân an. 
Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao 60 suất quà cho 60 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; 2 suất quà cho hai bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ban trị sự cũng đóng góp vào quỹ khuyến học xã Nam Anh 10 triệu đồng.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng 60 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng 60 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.