Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ Phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 8/9, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ Phương.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phan Thị Trang - Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng đại diện các ban Liên đoàn Lao động tỉnh.

Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ Phương được thành lập vào ngày 11/6/2016. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên cung cấp các sản phẩm như giò me, nem, xúc xích, dăm bông, chả cá... và nhiều sản phẩm khác với chuỗi cửa hàng sạch trên toàn quốc.

Hiện nay, công ty duy trì công việc ổn định cho 65 người lao động, các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... được thực hiện đầy đủ.

Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ Phương duy trì công việc ổn định cho 65 công nhân và luôn đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động. Ảnh: P.V

Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ Phương duy trì công việc ổn định cho 65 công nhân và luôn đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động. Ảnh: P.V

Sau một thời gian được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức tuyên truyền, vận động đã có 55 người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn và đã bầu 3 đồng chí tiêu biểu vào Ban Chấp hành công đoàn lâm thời, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/8/2022.

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ phương. Ảnh: P.V

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ phương. Ảnh: P.V

Tại buổi lễ, lãnh đạo công đoàn ngành đã chúc mừng và trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ Phương, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo công ty, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình vận động thành lập công đoàn; tinh thần trách nhiệm của ban vận động trong công tác tuyên truyền để đoàn viên tự nguyện gia nhập công đoàn.

Lãnh đạo công đoàn ngành cũng mong trong thời gian tới, Ban Chấp hành công đoàn lâm thời sẽ phát huy hết trách nhiệm, sớm kiện toàn tổ chức, xây dựng chương trình công tác để hoạt động hiệu quả; góp phần vào sự phát triển chung của công ty.

Tặng quà cho 5 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.V

Tặng quà cho 5 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.V

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ công đoàn ngành đã hỗ trợ kinh phí thành lập công đoàn cơ sở và trao tặng 5 suất quà cho 5 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.