Thành lập Hiệp hội hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/1, tại Trường Đại học Vinh, khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2016 - 2017.

Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cùng đại diện của 9 trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đã cùng tham dự.

Năm học 2016 - 2017, khối thi đua các trường đại học, cao đẳng đã xây dựng 6 nhiệm vụ trọng tâm chính. Đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, các trường đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phát huy mạnh mẽ vai trò và hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, sinh viên; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và công tác xây dựng đội ngũ; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường, nhất là trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo…

Tại lễ ký kết, các đơn vị cũng đã xây dựng 4 chỉ tiêu cơ bản về thi đua khen thưởng, triển khai các hoạt động khối trong năm học 2016 - 2017. Trong đó, nổi bật là tổ chức các hội thảo khoa học, tổ chức giải bóng chuyền học sinh, sinh viên chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước.

Đồng chí Thái Hồng Thanh, Phó Trưởng ban thu đua tỉnh trao bản ký cam kết thi đua cho đại diện các trường đại học, cao đẳng
Đồng chí Thái Hồng Thanh, Phó Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh trao bản ký cam kết thi đua cho đại diện các trường đại học, cao đẳng
Ngày hội học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh
Ngày hội học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Hội nghị cũng bàn đến vấn đề thành lập Hiệp hội hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tỉnh Nghệ An nhằm mục đích hỗ trợ nhau trong công tác liên kết đào tạo, tuyển sinh, công tác nhân lực, vật lực, từng bước xây dựng Vinh thành trung tâm đào tạo nhân lực, trung tâm giáo dục của khu vực Bắc Trung bộ và toàn miền Trung.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã công bố quyết định về việc cử GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh làm khối trưởng Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng năm học 2016-2017./.

Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.