Thánh lễ chào đón tân sinh viên, tân thành viên Cộng đoàn GP Vinh tại Hà Nội

P.V (Ảnh: Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước thềm Đại lễ Quan thầy Têrêxa - Kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đoàn, vào Chúa nhật vừa qua, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội đã tổ chức Thánh lễ khai giảng năm học mới và chào đón tân sinh viên, tân thành viên của Cộng đoàn tại đền Giêrađô.

Mỗi mùa năm học mới đến, Cộng đoàn Vinh lại rộn ràng tinh thần chuẩn bị cho các buổi sinh hoạt và thánh lễ chào đón các tân sinh viên lần đầu xa nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập và cả những tân thành viên chưa từng biết đến Cộng đoàn trước đây.

Thánh lễ với sự góp mặt của hơn 150 tân sinh viên, các bạn tân thành viên và rất nhiều anh chị cựu đến đông đủ.

Trong bài giảng lễ, cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh nhấn mạnh về Nước Thiên Chúa, giúp các tân sinh viên dễ dàng chọn lựa cho mình đời sống đạo đức giữa bao cám dỗ bủa vây trong thời đại hôm nay.

Kết thúc thánh lễ là những lời cảm ơn chân thành đến từ các tân sinh viên, vì những tình cảm mà cha linh hướng cũng như các anh chị dành cho các em trong thời gian vừa qua; là lời phát biểu đầy cảm động của anh trưởng ban tân sinh viên – người đã có công lớn dìu dắt các em, đồng thời cũng là người tổ chức các hoạt động chào đón trong đó có thánh lễ long trọng này.

Tiếp đến là Nghi thức sai đi. Tất cả các thành viên trao tay nhau cây nến Phục sinh. Cử chỉ này mang ý nghĩa hết sức thiêng liêng, mỗi thành viên sẽ là ngọn nến cháy sáng giữa dòng đời, không chỉ thắp sáng cho bản thân, mà còn phải mang ánh sáng ấy đến với nhiều người khác.
Các anh chị trong ban tân sinh viên cũng không quên chuẩn bị món quà ý nghĩa và độc đáo dành cho các em.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.