Thanh niên 17 tuổi lừa ép cô gái vào nhà nghỉ rồi hãm hiếp

(Baonghean.vn) - Được bạn nhờ chở chị Th. về nhà nhưng Nguyễn Hoàng Tú đã chở chị Th đi loanh quanh nhiều nơi, cuối cùng lừa, ép cô gái trẻ vào một nhà nghỉ để hãm hiếp.

Chiều 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Tú (SN 2000), trú tại xóm 13, xã Nghi Trung, Nghi Lộc về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng hà huy hoàng. Ảnh: Nhật Hoàng
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tú. Ảnh: Hoàng Nhật

Trước đó, sáng 15/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Th. (SN 2000), trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc với nội dung: Vào khoảng 03 giờ 30’ ngày 15/11/2017, chị Th. được một người bạn ở thị trấn Quán Hành nhờ một nam thanh niên không biết tên, địa chỉ chở chị Th. đi từ nhà người bạn về nhà mình.

Trên đường đi, nam thanh niên không biết tên đã chở chị Th. đi lòng vòng nhiều nơi rồi đến nhà nghỉ ở khu vực Chợ Sơn, xã Nghi Thạch. Tại đây, nam thanh niên đã đánh đập và hãm hiếp chị Th.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tính chất rất nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT- Công an huyện Nghi Lộc đã cử nhiều tổ công tác tham gia điều tra xác minh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Nguyễn Hoàng Tú, trú tại xóm 13, xã Nghi Trung, làm bảo vệ cho một quán karaoke tại thị trấn Quán Hành là đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm chị Th. Địa điểm xảy ra hành vi phạm tội là tại nhà nghỉ H.H. thuộc xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Tú nhưng đối tượng này đã lẩn trốn. Đến 11 giờ 30’ ngày 15/11 khi Tú xuất hiện tại khu vực khối 4, thị trấn Quán Hành, cơ quan chức năng bố trí  bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 15/11, Tú được người bạn tên là Đặng Huy C. trú tại thị trấn Quán Hành đang say rượu, nhờ đến nhà mình chở chị Th. về nhà.

Được bạn nhờ nhưng Tú đã không làm theo yêu cầu của Đặng Huy C mà chở chị Th. từ thị trấn Quán Hành qua các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận rồi vòng ra khu vực Nam Cấm, đi xuống thị xã Cửa Lò rồi đến khu vực Chợ Sơn, xã Nghi Thạch.  Lấy lý do áo bị mưa ướt, Tú chở chị Th. vào nhà nghỉ H.H. và nói là để thay áo rồi về nhà.

Tại đây, Tú vào thuê phòng trọ và gọi chị Th. vào soi đèn để đối tượng bật đèn trong phòng. Chị Th. không vào thì Nguyễn Hoàng Tú cầm tay kéo chị vào phòng.

Th. chống cự và kêu cứu nhưng chủ nhà nghỉ H.H. lại nghĩ là hai người yêu nhau nên không có phản ứng gì. Khi vào trong phòng, Nguyễn Hoàng Tú khóa cửa rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm chị Th.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                                                                               Hoàng Nhật

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.