Thanh niên 8X hai lần chui cửa thông gió trộm điện thoại và đô la

(Baonghean.vn) - Lựa chọn gia đình có người đi nước ngoài, chỉ trong 1 ngày Hiệu 2 lần chui qua cửa thông gió nhà vệ sinh một nhà dân trộm điện thoại và đô la để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sáng 8/8, ông Hoàng Duy Dương - Trưởng Công an xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cho biết: Ban công an xã này vừa bàn giao Nguyễn Đình Hiệu (SN 1989), trú tại xã Nghi Xá cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Đình Hiệu. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Nguyễn Đình Hiệu. Ảnh: Nhật Tuấn
Trước đó, đêm 6/8, Ban công an xã Nghi Xá nhận được tin báo của nhân dân xóm 9 xã Nghi Xá với nội dung: Gia đình chị Nguyễn Thị T. ở xóm này bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy cắp 2 chiếc điện thoại di động và 200 đô la Mỹ. Tổng trị giá tài sản bị mất trên 22 triệu đồng. Gia đình và người dân có nghi ngờ Nguyễn Đình Hiệu ở cùng xóm là người có liên quan đến vụ trộm trên.
Nhận được tin báo, Ban công an xã Nghi Xá tiến hành xác minh, sau đó mời Nguyễn Đình Hiệu đến văn phòng Công an xã làm việc. Qua thời gian dài sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nghi Xá đã đấu tranh thành công, buộc Hiệu phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Hiệu: Do túng thiếu lại lười lao động, đối tượng nghĩ đến việc trộm cắp để có tiền tiêu xài. Biết gia đình chị Nguyễn Thị T. ở cùng xóm có chồng đi nước ngoài nên Hiệu nhằm vào gia đình này. Chiều 31/7, khi biết chị Trang vắng nhà, Hiệu đến nhà chị này, chui qua cửa thông gió nhà vệ sinh rồi đột nhập vào buồng chị T.

Tại đây, đối tượng lục túi xách lấy trộm 1 tờ đô la Mỹ mệnh giá 100 đô la cùng 1 chiếc điện thoại Sam Sung A9 trị giá 11 triệu đồng để trên đầu giường. Sau đó đối tượng quay lại nhà chị T lần thứ hai, lục lọi đồ đạc, trộm tiếp 1 chiếc điện thoại Appo trị giá 7,1 triệu đồng và 1 tờ đô la Mỹ cũng loại mệnh giá 100 đô la.

Sau hai lần trộm, Hiệu bán 2 chiếc điện thoại di động và 100 đô la lấy tiền tiêu xài. Tờ 100 đô còn lại, Hiệu khoe với bạn bè là mình nhặt được. Thông tin này đến với chị T. khiến đối tượng bị nghi vấn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).