Thanh niên gây quỹ ủng hộ gia đình có nạn nhân tử vong tại Đài Loan

(Baonghean.vn) - Đoàn viên thanh niên xã Thanh Văn (Thanh Chương) tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn, có người thân tử nạn ở Đài Loan.

Theo thông tin từ người dân và gia đình nạn nhân cho biết, vào chiều 12/6, trong khi đi làm tại công trường ở Đài Loan, anh Phan Bá Thắng (SN 1995), trú tại xóm 5, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, không may rơi từ giàn giáo tầng 3 xuống đất. Cảnh sát và chính quyền sở tại đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Hiện, thi thể anh Thắng đang được đặt tại nhà xác Chung Li, Đài Bắc (Đài Loan).

Sau 1 tuần, đoàn viên thanh niên xã Thanh Văn rửa xe và gây quỹ hơn 15 triệu đồng ủng hộ gia đình ông Hùng. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Sau 1 tuần, đoàn viên thanh niên xã Thanh Văn rửa xe và gây quỹ hơn 15 triệu đồng ủng hộ gia đình ông Hùng. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Phan Bá Hùng (bố của Thắng), đoàn viên thanh niên xã Thanh Văn đã quyết định mượn máy bơm, địa điểm rửa xe để gây quỹ. Riêng anh Hồ Sỹ Sơn, đoàn viên chi đoàn 5 đã bỏ tiền vốn mua lợn và vịt về quay bán tại sân bóng của xóm, số tiền lãi thu được dùng để ủng hộ gia đình ông Hùng.

Anh Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Đoàn xã Thanh Văn, Thanh Chương cho biết, người dân rất ủng hộ các hoạt động gây quỹ thể hiện tấm lòng nhân ái của tổ chức đoàn, vì vậy các bạn đoàn viên thanh niên có thêm động lực để thực hiện, góp phần nhân lên tình yêu thương giữa con người trong cuộc sống cộng đồng, tạo mối đoàn kết xóm làng; khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Chương cũng đã phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện huyện Thanh Chương phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay cùng giúp đỡ gia đình nạn nhân. Hiện, lãnh đạo UBND, Hội chữ thập đỏ huyện cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên gia đình ông Phan Bá Hùng.

Người dân mua ủng hộ đoàn viên thanh niên bán thịt lợn gây quỹ giúp đỡ gia đình ông Phan Bá Hùng. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Người dân mua ủng hộ đoàn viên thanh niên bán thịt lợn gây quỹ giúp đỡ gia đình ông Phan Bá Hùng. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Trước đó, được biết, khi nhận được thông tin con trai là Phan Bá Thắng tử nạn, ông Phan Bá Hùng bị khủng hoảng tinh thần, huyết áp tăng cao phải nhờ đến sự chăm sóc của họ hàng và bác sỹ. Còn mẹ Thắng đau ốm thường xuyên, nằm mê man trên giường. Em trai là Phan Bá Thìn (SN 2000), chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT nhưng cũng lo toan làm thủ tục đưa thi thể anh về quê an táng.

Gia đình ông Hùng làm ruộng, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Cuối năm 2016, vì cuộc sống mưu sinh, giúp đỡ gia đình qua ngày tháng nghèo khổ, gia đình ông Hùng vay mượn được khoảng 80 triệu đồng để cho Thắng đi xuất khẩu lao động. Chưa kịp trả hết nợ ngân hàng thì Thắng bị tai nạn.

Trong khi đó, chi phí sang Đài Loan đưa thi thể của Thắng về quê là một số tiền lớn đối với đại gia đình ông Hùng, nên gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.