Thanh niên Nghệ An dồn sức khắc phục hậu quả sau lũ

Thanh Quỳnh (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -  Để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, các cơ sở Đoàn - Hội của tuổi trẻ Nghệ An đã nhanh chóng thành lập các đội hình tình nguyện, phản ứng nhanh, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng dồn sức triển khai các phần việc thiết thực, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt.
Cơn lũ ống, lũ quét xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Sơn vào rạng sáng 2/10 đã khiến cho mảnh đất rẻo cao này bị thiệt hại nghiêm trọng. Cơ sở hạ tầng, tài sản người dân bị chôn vùi trong bùn đất. Trước thực trạng đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền để thực hiện nhiều hoạt động khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn cung cấp

Cơn lũ ống, lũ quét xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Sơn vào rạng sáng 2/10 đã khiến cho mảnh đất rẻo cao này bị thiệt hại nghiêm trọng. Cơ sở hạ tầng, tài sản người dân bị chôn vùi trong bùn đất. Trước thực trạng đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền để thực hiện nhiều hoạt động khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn cung cấp

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn Huyện Kỳ Sơn nỗ lực dọn dẹp lượng bùn đất tràn vào nhà dân khi lũ quét đi qua; đồng thời, xử lý rác thải, cây cối đổ rạp trên đường đi và tại các công trình công cộng. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn cung cấp.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn Huyện Kỳ Sơn nỗ lực dọn dẹp lượng bùn đất tràn vào nhà dân khi lũ quét đi qua; đồng thời, xử lý rác thải, cây cối đổ rạp trên đường đi và tại các công trình công cộng. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn cung cấp.

Một chiếc xe máy mắc kẹt trong bùn đất đã được lực lượng đoàn viên lấy ra giúp người dân sau khi lũ rút. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn cung cấp.
Một chiếc xe máy mắc kẹt trong bùn đất đã được lực lượng đoàn viên lấy ra giúp người dân sau khi lũ rút. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn cung cấp.
Huyện đoàn Kỳ Sơn, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn điều động gần 120 đoàn viên, thanh niên phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống vượt suối, đi qua cầu tre dựng tạm để di chuyển đồ cho người dân khu vực bản Sơn Hà và Hòa Sơn thuộc xã Tà Cạ. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn cung cấp

Huyện đoàn Kỳ Sơn, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn điều động gần 120 đoàn viên, thanh niên phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống vượt suối, đi qua cầu tre dựng tạm để di chuyển đồ cho người dân khu vực bản Sơn Hà và Hòa Sơn thuộc xã Tà Cạ. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn cung cấp

Tại huyện Nghi Lộc, 29 đội hình tình nguyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Với đội hình hơn 300 tình nguyện viên, làm sạch gần 30 km đường, khai thông 5 km kênh mương cống rãnh, thu gom hơn 30 kg rác các loại cùng cây cối gãy đổ sau mưa, bão. Ảnh: Huyện đoàn Nghi Lộc cung cấp.

Tại huyện Nghi Lộc, 29 đội hình tình nguyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Với đội hình hơn 300 tình nguyện viên, làm sạch gần 30 km đường, khai thông 5 km kênh mương cống rãnh, thu gom hơn 30 kg rác các loại cùng cây cối gãy đổ sau mưa, bão. Ảnh: Huyện đoàn Nghi Lộc cung cấp.

Huyện Thanh Chương cũng là địa phương chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Để giúp người dân khắc phục hậu quả, từ sáng 2/10, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện ra quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương
Huyện Thanh Chương cũng là địa phương chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Để giúp người dân khắc phục hậu quả, từ sáng 2/10, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện ra quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương
Các hoạt động của tuổi trẻ Thanh Chương được tập trung hướng tới các phần việc: khai thông kênh mương, cống rãnh, làm sạch đường, hỗ trợ trường học, người dân dọn dẹp lại đơn vị, nhà ở, phối hợp sữa chữa đồ điện miễn phí cho nhân dân. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương cung cấp
Các hoạt động của tuổi trẻ Thanh Chương được tập trung hướng tới các phần việc: khai thông kênh mương, cống rãnh, làm sạch đường, hỗ trợ trường học, người dân dọn dẹp lại đơn vị, nhà ở, phối hợp sữa chữa đồ điện miễn phí cho nhân dân. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương cung cấp
Đối với huyện Yên Thành, trong 2 ngày (1-2/10), 39 đội hình tình nguyện tại các xã, thị trấn, chi đoàn trên địa bàn huyện Yên Thành ra quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ. Trong đó, chú trọng hoạt động hướng dẫn người dân xử lý nước để có được nguồn nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt sau khi lũ rút. Ảnh: Huyện đoàn Yên Thành.

Đối với huyện Yên Thành, trong 2 ngày (1-2/10), 39 đội hình tình nguyện tại các xã, thị trấn, chi đoàn trên địa bàn huyện Yên Thành ra quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ. Trong đó, chú trọng hoạt động hướng dẫn người dân xử lý nước để có được nguồn nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt sau khi lũ rút. Ảnh: Huyện đoàn Yên Thành.

Với đội hình hơn 300 tình nguyện viên, lực lượng này đã vận chuyển lương thực, tài sản tránh khỏi ngập lụt cho hơn 50 hộ dân, phối hợp cùng các mạnh thường quân tặng hơn 600 suất quà, lương thực, nước uống cho các hộ vùng ngập lụt nặng, thu gom hơn 50 kg rác các loại cùng cây cối gãy đổ sau mưa, bão, vệ sinh làm sạch nhà cho hơn 30 hộ dân, trường tiểu học, Trường Trung học cơ sở, Trạm Y tế xã. Ảnh: Huyện đoàn Yên Thành cung cấp

Với đội hình hơn 300 tình nguyện viên, lực lượng này đã vận chuyển lương thực, tài sản tránh khỏi ngập lụt cho hơn 50 hộ dân, phối hợp cùng các mạnh thường quân tặng hơn 600 suất quà, lương thực, nước uống cho các hộ vùng ngập lụt nặng, thu gom hơn 50 kg rác các loại cùng cây cối gãy đổ sau mưa, bão, vệ sinh làm sạch nhà cho hơn 30 hộ dân, trường tiểu học, Trường Trung học cơ sở, Trạm Y tế xã. Ảnh: Huyện đoàn Yên Thành cung cấp

Các hoạt động tiếp tế lương thực, thực phẩm được các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh phối hợp hiệu quả cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ người dân khi lũ rút. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ cung cấp
Các hoạt động tiếp tế lương thực, thực phẩm được các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh phối hợp hiệu quả cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ người dân khi lũ rút. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ cung cấp
Đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, tối 2/10, hơn 50 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An không quản ngại mưa gió, xung kích lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sáng 3/10, lực lượng này đã có mặt tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng giúp đỡ bà con những vùng đang bị cô lập ra ngoài, khắc phục hậu quả do lũ quét để lại. Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An cung cấp

Đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, tối 2/10, hơn 50 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An không quản ngại mưa gió, xung kích lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sáng 3/10, lực lượng này đã có mặt tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng giúp đỡ bà con những vùng đang bị cô lập ra ngoài, khắc phục hậu quả do lũ quét để lại. Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An cung cấp

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.