Thanh niên Nghệ An ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 12/3, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai nhằm hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên năm 2023. 
Ngay từ sáng sớm, tuổi trẻ huyện Tương Dương đã triển khai đồng loạt các hoạt động ra quân hưởng ứng ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chương trình trọng điểm là tổ chức đổ bê tông đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất tại bản Con Mương, xã Lưu Kiền, với chiều dài gần 100m. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Ngay từ sáng sớm, tuổi trẻ huyện Tương Dương đã triển khai đồng loạt các hoạt động ra quân hưởng ứng ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chương trình trọng điểm là tổ chức đổ bê tông đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất tại bản Con Mương, xã Lưu Kiền, với chiều dài gần 100m. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Tại huyện Nam Đàn, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tiến hành các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, nạo vét kênh mương. Đồng thời, tổ chức trồng hàng cây thanh niên, công trình con đường bích họa và ra mắt mô hình chợ thanh toán điện tử trên địa bàn huyện. Ảnh: Huyện đoàn Nam Đàn
Tại huyện Nam Đàn, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tiến hành các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, nạo vét kênh mương. Đồng thời, tổ chức trồng hàng cây thanh niên, công trình con đường bích họa và ra mắt mô hình chợ thanh toán điện tử trên địa bàn huyện. Ảnh: Huyện đoàn Nam Đàn
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường biển tại thị xã Cửa Lò. Đồng thời, vận động các ngư dân, bà con ven biển nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi mùa du lịch biển đang cận kề. Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường biển tại thị xã Cửa Lò. Đồng thời, vận động các ngư dân, bà con ven biển nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi mùa du lịch biển đang cận kề. Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Tại huyện Quỳnh Lưu, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai trong ngày cao điểm. Trong đó, nổi bật có các hoạt động tình nguyện liên quan đến công tác chuyển đổi số như: Bàn giao 7 điểm quét mã QR - chuyển đổi số các khu di tích lịch sử trên địa bàn; triển khai xây dựng mô hình "Chợ thanh toán điện tử", thiết kế mã QR thanh toán cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các khu vực trọng điểm. Ảnh: Huyện đoàn Quỳnh Lưu
Tại huyện Quỳnh Lưu, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai trong ngày cao điểm. Trong đó, nổi bật có các hoạt động tình nguyện liên quan đến công tác chuyển đổi số như: Bàn giao 7 điểm quét mã QR - chuyển đổi số các khu di tích lịch sử trên địa bàn; triển khai xây dựng mô hình "Chợ thanh toán điện tử", thiết kế mã QR thanh toán cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các khu vực trọng điểm. Ảnh: Huyện đoàn Quỳnh Lưu
Đối với huyện Thanh Chương, các hoạt động tình nguyện được triển khai trọng điểm gồm: Khánh thành công trình thanh niên số hóa Di tích lịch sử đền Bà Chúa (xã Thanh Đồng); Bàn giao sân chơi thể thao ngoài trời tại thôn 4, xã Thanh Lâm; Tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người cao tuổi tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương
Đối với huyện Thanh Chương, các hoạt động tình nguyện được triển khai trọng điểm gồm: Khánh thành công trình thanh niên số hóa Di tích lịch sử đền Bà Chúa (xã Thanh Đồng); Bàn giao sân chơi thể thao ngoài trời tại thôn 4, xã Thanh Lâm; Tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người cao tuổi tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương
Tại huyện Tân Kỳ, tuổi trẻ huyện nhà đã hoàn thành công trình “Điểm check-in - Tôi yêu Tân Kỳ” với hệ thống bảng mã thông tin 60 năm thành lập huyện Tân Kỳ, thông tin các di tích lịch sử, văn hoá, thông tin các địa điểm ẩm thực, khách sạn. Đồng thời, ra mắt 6 bảng mã QR 6 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng của địa phương. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Tại huyện Tân Kỳ, tuổi trẻ huyện nhà đã hoàn thành công trình “Điểm check-in - Tôi yêu Tân Kỳ” với hệ thống bảng mã thông tin 60 năm thành lập huyện Tân Kỳ, thông tin các di tích lịch sử, văn hoá, thông tin các địa điểm ẩm thực, khách sạn. Đồng thời, ra mắt 6 bảng mã QR 6 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng của địa phương. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trực tiếp có mặt tại huyện Tân Kỳ và trực tiếp trao tặng sân bóng chuyền, sân chơi cho thiếu nhi tại xóm Đồng Tâm, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ; Trao hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho thanh niên phát triển kinh tế; Khánh thành “Đường cờ thanh niên” - trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn xã Tiên Kỳ, 200 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn xã Nghĩa Dũng và trao tặng 10 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trực tiếp có mặt tại huyện Tân Kỳ và trực tiếp trao tặng sân bóng chuyền, sân chơi cho thiếu nhi tại xóm Đồng Tâm, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ; Trao hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho thanh niên phát triển kinh tế; Khánh thành “Đường cờ thanh niên” - trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn xã Tiên Kỳ, 200 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn xã Nghĩa Dũng và trao tặng 10 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Tại huyện Hưng Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy tiến hành hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Thanh niên lập nghiệp cấp tỉnh cho thanh niên phát triển kinh tế tại xã Hưng Yên Bắc. Trao tặng sân chơi cho thiếu nhi tại xóm 8, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Huyện đoàn Hưng Nguyên
Tại huyện Hưng Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy tiến hành hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Thanh niên lập nghiệp cấp tỉnh cho thanh niên phát triển kinh tế tại xã Hưng Yên Bắc. Trao tặng sân chơi cho thiếu nhi tại xóm 8, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Huyện đoàn Hưng Nguyên
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh trao tặng công trình “Đường cờ thanh niên” với 100 lá cờ Tổ quốc tại xóm Tam Thành, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp. Tuổi trẻ huyện nhà cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, như trao tặng quà cho già làng, người có uy tín tại xóm Tam Thành, xã Châu Thái và 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Huyện đoàn Quỳ Hợp
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh trao tặng công trình “Đường cờ thanh niên” với 100 lá cờ Tổ quốc tại xóm Tam Thành, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp. Tuổi trẻ huyện nhà cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, như trao tặng quà cho già làng, người có uy tín tại xóm Tam Thành, xã Châu Thái và 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Huyện đoàn Quỳ Hợp

Kết quả nổi bật trong ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ toàn tỉnh:

- Xây dựng 28 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

- Tu sửa, làm mới 16 km đường giao thông nông thôn.

- Xây dựng 84 công trình tuyến đường cờ thanh niên, tuyến đường hoa thanh niên, công trình “Thắp sáng đường quê”, “Tranh tường bích hoạ”, “Vườn ươm thanh niên”.

- Trồng mới hơn 6.500 cây xanh.

- Ra quân xóa điểm đen về ô nhiễm môi trường, tổ chức Chương trình “Hãy làm sạch biển”.

- Hỗ trợ vốn vay 150 triệu đồng cho 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

- Bàn giao các công trình số hóa các di tích lịch sử, địa điểm du lịch.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.