Kinh tế

Thanh niên vùng biên Nghệ An thoát nghèo từ nuôi nhím

Xuân Hoàng - Quang An 11/03/2025 08:54

Với sự kiên trì và tinh thần học hỏi không ngừng, vợ chồng anh Sầm Văn Bình ở bản Mường Cạt, xã biên giới Thông Thụ (Quế Phong) đã thoát nghèo nhờ đầu tư nuôi nhím.

Clip: Xuân Hoàng - Quang An

Xã Thông Thụ là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, với nền kinh tế dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào những mô hình truyền thống khiến đời sống còn nhiều khó khăn.

nhim 3
Mô hình nuôi nhím của gia đình anh Sầm Văn Bình, bản Mường Cạt, xã Thông Thụ. Ảnh: Quang An

Năm 2013, thông qua việc tìm hiểu trên báo chí, truyền hình, anh Sầm Văn Bình (sinh năm 1988) nhận thấy mô hình nuôi nhím có tiềm năng kinh tế cao và phù hợp với điều kiện địa phương. Anh bàn bạc với vợ và quyết định đầu tư vào chăn nuôi nhím. Ban đầu, anh mua một cặp nhím giống với giá 5 triệu đồng để chăm nuôi. Sau 3 năm chăm sóc, mô hình nuôi nhím của anh Bình bắt đầu mang lại hiệu quả.

Từ đó đến nay, đều đặn hàng năm, gia đình anh xuất bán từ 7 - 8 con nhím thịt, 3 - 4 cặp nhím giống. Với giá bán nhím thương phẩm dao động trên dưới 250.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình anh thu nhập gần 50 triệu đồng; cùng với các khoản thu nhập khác từ sản xuất nông, lâm nghiệp... nên gia đình anh Sầm Văn Bình đã thoát nghèo từ nhiều năm trước.

nhim 4
Hiện tại, gia đình anh Sầm Văn Bình đang nuôi 36 con nhím. Ảnh: Xuân Hoàng

Không dừng lại ở đó, vợ chồng anh tiếp tục mở rộng quy mô, trong chuồng của gia đình hiện có khoảng 36 con nhím, trong đó 2/3 là nhím bố mẹ. Chuồng trại được xây dựng kiên cố, đảm bảo cao ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt và đọng nước. Hệ thống chuồng được chia thành các ngăn nhỏ, mỗi ngăn nuôi từ 2 - 3 con, giúp việc chăm sóc nhím thuận lợi hơn.

Chị Sầm Thị Huyền (vợ anh Bình) chia sẻ: "Nhím là loài ăn tạp, có sức đề kháng cao, ít bị bệnh nên không tốn nhiều chi phí chăm sóc. Thức ăn của chúng chủ yếu là rau, củ, quả tự nhiên như bí đỏ, chuối, đu đủ, su hào... rất dễ tìm và không cần đun nấu, giúp giảm thiểu chi phí đáng kể. Chúng tôi mong muốn mô hình ngày càng phát triển, không chỉ giúp gia đình tôi mà còn hỗ trợ nhiều hộ dân khác có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống".

Về vòng đời sinh trưởng, nhím đẻ 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa từ 1 - 3 con. Sau khoảng 10 tháng, nhím con đạt trọng lượng từ 9 - 10 kg là có thể xuất bán nhím thương phẩm. Không chỉ bán nhím thịt, gia đình anh còn cung cấp nhím giống cho nhiều hộ dân trong vùng, giúp lan tỏa mô hình nuôi nhím rộng rãi hơn.

Theo ông Lương Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, đây là một hướng đi phù hợp với địa phương, cần được nhân rộng để giúp nhiều hộ dân khác thoát nghèo và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do nhím là động vật hoang dã nên khi chăn nuôi, các hộ dân cần tuân thủ quy định về bảo vệ động vật hoang dã và có giấy chứng nhận của Chi cục Kiểm lâm.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thanh niên vùng biên Nghệ An thoát nghèo từ nuôi nhím
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO