Thanh niên vượt khó làm giàu trên quê hương

(Baonghean.vn) - Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm đã tạo nên thành công cho đoàn viên Tô Duy Bình thôn 1/5 xã Cẩm Sơn huyện Anh Sơn. Từ mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp, mỗi năm đã cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

 Đoàn viên Tô Duy Bình trải lòng: Sinh năm 1985, sau khi học xong THPT anh học trường trung cấp nghề tại Hải Dương và làm việc tại xí nghiệp chè Bãi Phủ một thời gian, thấy công việc không ổn định  anh đăng ký xuất khẩu lao động tại nước Nga. Lao động ở xứ người với đủ nghề kiếm sống nhưng mong muốn trở về quê hương làm giàu, lập nghiệp ngay chính mảnh đất mình sinh ra đã thôi thúc anh trở về sau 2 năm bôn ba. Cuộc đời trải qua bao đắng cay cơ cực, làm đủ nghề khăp nơi chỉ mong sao có được miếng cơm manh áo. Nhưng chính những năm tháng ấy đã giúp anh có thêm ý chí nghị lực để lập nghiệp như hôm nay.

Trang trại chăn nuôi của anh Tô Duy Bình luôn có 150 con lợn thịt và 10 con lợn nái sinh sản
Trang trại chăn nuôi của anh Tô Duy Bình luôn có 150 con lợn thịt và 10 con lợn nái sinh sản

Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp, anh Bình chia sẻ: Những ngày khởi đầu thật sự gian lao vất vả, song với sức trẻ, sự quyết tâm và mày mò học tập đã giúp anh thành công. Năm 2015,  anh mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại, từ số vốn ban đầu của bản thân và vay mượn trên 200 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại phát triển sản mô hình chăn nuôi tổng hợp lợn thịt, lợn rừng, gà và dê.

Ngoài chăn nuôi lợn anh còn xây chuồng trại chăn nuôi gà thịt và gà đẻ trứng. Thu nhập mỗi năm từ trang trại trên 200 triệu đồng
Ngoài chăn nuôi lợn anh còn xây chuồng trại chăn nuôi gà thịt và gà đẻ trứng. Tổng thu nhập mỗi năm từ trang trại trên 200 triệu đồng

 Hệ thống trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Bình được khép kín. Với diện tích 5.000 m2 đã được anh sắp xếp, quy hoạch 1 cách khoa học, trên diện tích 300 m2 anh xây 9 ô chuồng để nuôi lợn thịt, lợn nái và xây dựng hệ thống tường rào kiên cố để nuôi gà đẻ, gà thịt và ngan. Hiện nay, gia đình anh có 6 con bò đẻ giống, 20 con dê, 10 con lợn nái sinh sản, 150 con lợn thịt, 200 con gà đẻ và gà thịt, cho thu nhập từ 170 đến 220 triệu đồng/năm.

Không chỉ phát triển kinh tế, anh Tô Duy Bình còn tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội. Trong ảnh anh Bình(thứ 3 từ trái sang) tham gia giải bóng chuyền do huyện Anh Sơn tổ chức
Không chỉ phát triển kinh tế, anh Tô Duy Bình còn tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội. Trong ảnh anh Bình(thứ 3 từ trái sang) tham gia giải bóng chuyền do huyện Anh Sơn tổ chức

Không chỉ giỏi trong phát triển kinh tế, với cương vị là người đảng viên, bí thư chi đoàn, anh luôn đầu tàu gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác để quần chúng noi theo. Anh thường xuyên tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do tổ chức Đoàn cấp trên và địa phương phát động; sẳn sàng giúp đỡ và truyền đạt những kinh nghiệm để thanh niên nông thôn có điều kiện lập thân, lập nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng. 

Tô Duy Bình là đoàn viên duy nhất của huyện Anh Sơn được đề nghị xét tặng giải thưởng Lương Đình Của năm 2016. 

                Thái Hiền

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.