Thanh niên Yên Thành và những mô hình 'trăm triệu'

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây vấn đề lao động và việc làm cho thanh niên nông thôn ở huyện Yên Thành đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, từ đó xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi, đóng góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương.

Sau 6 năm đi xuất khẩu lao động, năm 2012, anh Cao Đình Tuấn ở xóm Hồng Lĩnh (Hùng Thành) quyết định trở về quê hương khởi nghiệp bằng nghề may mặc dân dụng. Được sự động viên của gia đình và hỗ trợ của đoàn xã, bước đầu anh mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng để xây dựng một xưởng may công nghiệp.

Sau 3 năm đi vào hoạt động, cơ sở này đang từng bước phát huy có hiệu quả và tạo việc làm ổn định cho 13 thanh niên trong vùng, với mức lương 3,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện cơ sở may công nghiệp của Cao Đình Tuấn đang liên kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận gia công nhiều đơn hàng may mặc, đảm bảo mức thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng.   

Cơ sở may dân dụng Tuấn Hằng Phúc – xã Hùng Thành đã tạo việc làm ổn định cho 13 thanh niên các xã Hùng Thành, Phúc Thành và Hậu Thành.
Cơ sở may dân dụng Tuấn Hằng Phúc - xã Hùng Thành đã tạo việc làm ổn định cho 13 thanh niên các xã Hùng Thành, Phúc Thành và Hậu Thành.

Anh Phan Văn Thắng - Bí thư Đoàn xã Hùng Thành cho biết: Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc ban hành chính sách thu hút và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, hiện tại trên địa bàn xã đã có 4 mô hình của ĐVTN có mức thu nhập bình quân 20 triệu đồng/tháng.  

Tiêu biểu có mô hình sơ chế lâm sản của Phan Quốc Thượng (SN 1985) ở xóm Ngọc Thành đầu tư trên 1 tỷ đồng, chuyên sản xuất nguyên liệu làm gỗ ép, xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ và Đài Loan, giải quyết việc làm từ 20-30 lao động địa phương; mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi tổng hợp của vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Thị Hà  ở xóm Sơn Thành mỗi tháng cho thu nhập 12-15 triệu đồng... Từ những mô hình làm kinh tế giỏi của thanh niên đã có sức lan tỏa, nhân rộng trên địa bàn, thu hút 700 ĐVTN tham gia phát triển kinh tế tại địa phương.

Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của thanh niên Nguyễn Thị Hà,  xóm Sơn Thành, xã Hùng Thành hiện đang đầu tư nuôi 30 con dê; 4 con bò; 60 con lợn và hàng trăm con gà thả đồi, cho thu nhập 12 triệu đồng/tháng.
Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của thanh niên Nguyễn Thị Hà, xóm Sơn Thành, xã Hùng Thành hiện đang đầu tư nuôi 30 con dê; 4 con bò; 60 con lợn và hàng trăm con gà thả đồi, cho thu nhập 12 triệu đồng/tháng.

Còn ở  xã Thọ Thành, hơn một năm qua, đoàn xã  đã phối hợp với Ban XĐGN xã thành lập được 7 mô hình thanh niên chuyên sản xuất đồ mộc mỹ nghệ, mây tre đan xuất khẩu, sửa chữa cơ khí, thu hút 150 ĐVTN tham gia, đồng thời đứng ra ký ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện vay trên 1 tỷ đồng và thu hút nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, nhờ đó đã có khoảng 60% thanh niên phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo việc làm và thu nhập ổn định.

Để phát huy vai trò sức trẻ trong xây dựng quê hương, bám sát nội dung Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, những năm qua, huyện Yên Thành đã chú trọng đến vấn đề nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.

Mô hình chăn nuôi 3000 con vịt đẻ của thanh niên Hoàng Xuân Sang – Xóm Vạn Tràng, xã Long Thành cho thu nhập khá.
Mô hình chăn nuôi 3000 con vịt đẻ của thanh niên Hoàng Xuân Sang - xóm Vạn Tràng, xã Long Thành cho thu nhập khá.

Theo đó, nhiều đề án đã được ban hành, kết hợp huy động nhiều nguồn lực xã hội, đầu tư ngân sách thỏa đáng để đẩy mạnh công tác dạy nghề, phổ cập nghề cho thanh niên; có chính sách tín dụng ưu đãi cho thanh niên vay tạo việc làm, lập nghiệp; Huyện đoàn và Hội LHTN tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc làm.

Bên cạnh việc hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, 39 tổ chức đoàn - hội cơ sở còn đứng ra ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện vay trên 65 tỷ đồng, trong đó vốn vay giải quyết việc làm trong 9 tháng đầu năm nay là 875 triệu đồng, tạo điều kiện về vốn cho đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Cùng với đó, công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng việc làm được Huyện đoàn  và Hội LHTN Yên Thành đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hàng năm phối hợp với Trường trung cấp nghề kỹ thuật công nông nghiệp huyện và các trường nghề trong và ngoài tỉnh trực tiếp về các trường học, tổ chức tư vấn cho học sinh chọn ngành, nghề phù hợp và có nhiều hình thức dạy nghề, hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn. 

: Đông đảo thanh niên nông thôn tham gia học nghề  sửa chữa cơ khí tại trường Trung cấp nghề kỹ thuật công, nông nghiệp Yên Thành.
: Đông đảo thanh niên nông thôn tham gia học nghề sửa chữa cơ khí tại trường Trung cấp nghề kỹ thuật công, nông nghiệp Yên Thành.

Nhờ đó đến nay toàn huyện đã xây dựng được hàng trăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế, trong đó có 30 mô hình cho thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm. Nhiều tổ chức đoàn, hội cơ sở còn thường xuyên phát động nhiều phong trào như hỗ trợ nhau về  ngày công lao động, tặng cây, con giống, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... giúp thanh niên có hoàn cảnh vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Nguyễn Khắc Bằng - Phó Bí thư Huyện đoàn Yên Thành cho biết: Để giải bài toán giải quyết việc làm, thu hút đông đảo lực lượng trẻ ở lại xây dựng quê hương, cùng với công tác đào tạo tay nghề và huy động các nguồn vốn vay ưu đãi, Huyện đoàn và Hội LHTN Yên Thành đang phối hợp với chính quyền cơ sở và các hội: nông dân, CCB, phụ nữ chung tay hỗ trợ xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế với nhiều loại hình khác nhau, trong đó chú trọng việc thành lập các tổ hợp tác sản xuất, khuyến khích thanh niên tham gia sinh hoạt CLB theo sở trường, tạo cơ hội để thanh niên cống hiến sức trẻ và phát huy  trí tuệ, xung kích trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Thái Dương

 (Đài TT -TH Yên Thành)

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.