Thành phố Vinh: Các trường học loay hoay tìm lời giải cho việc giãn cách trong lớp

(Baonghean.vn) - Đây là những vấn đề được các trường Tiểu học và mầm non trên địa bàn TP Vinh hết sức quan tâm để chuẩn bị ngày đi học trở lại vào sáng mai 4/5/2020.
Trước ngày học sinh trở lại trường, đồng loạt các trường trên địa bàn thành phố Vinh tiếp tục dọn dọn vệ sinh trường lớp. Ảnh: Mỹ Hà
Vào ngày mai 4/5, hơn 1.000 trường học trong tỉnh sẽ đón học sinh đi học trở lại. Trong ngày hôm nay, nhiều trường vẫn tiếp tục dọn vệ sinh trường lớp và bố trí để thực hiện giãn cách. Ảnh: Mỹ Hà
Vào sáng 5/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng đã đi kiểm tra một số trường học đóng trên địa bàn thành phố Vinh. Đây là địa bàn đặc thù với số học sinh đông. Ảnh: Mỹ Hà
Một ngày trước khi học sinh chính thức trở lại trường, sáng 3/5, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng đã đi kiểm tra một số trường học đóng trên địa bàn thành phố Vinh. Đây là địa bàn đặc thù với số học sinh đông và vì thế việc đảm bảo an toàn cho học sinh càng phải được chú trọng. Tại Trường Tiểu học Lê Mao, mỗi lớp học có một vòi nước rửa tay và trang bị xà phòng, nước sát khuẩn đầy đủ. Cốc nước của học sinh sẽ được đánh số để đảm bảo học sinh không dùng chung. Ảnh: Mỹ Hà
Trước ngày đi học, nhiều vấn đề về giãn cách cũng đã được các nhà trường quan tâm. Trong đó, sẽ thực hiện giãn cách theo từng khối với lớp 3,4,5 học buổi sáng và lớp 1,2 học buổi chiều. Ảnh: Mỹ Hà
Trước ngày đi học, nhiều vấn đề về giãn cách cũng đã được các nhà trường quan tâm. Trong đó, sẽ thực hiện giãn cách theo từng khối và học sinh sẽ chỉ học một buổi/ngày và học thêm vào thứ 7. Ảnh: Mỹ Hà
Phương án giãn cách trong lớp học cũng đang được triển khai. Ở Trường Tiểu học Lê Mao, hiện số học sinh trung bình hiện nay đang là 42 em/lớp và trong ngày mai nhà trường dự kiến bốc thăm để mỗi lớp tách ra từ 4- 5 em để thành lập lớp mới. Tuy nhiên, phương án này cũng đang còn cân nhắc vì một số phụ huynh chưa đồng tình vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các em. Ảnh: Mỹ Hà
Phương án giãn cách trong lớp học cũng đang được triển khai. Ở Trường Tiểu học Lê Mao, hiện số học sinh trung bình hiện nay đang là 42 em/lớp và trong ngày mai nhà trường dự kiến bốc thăm để mỗi lớp tách ra từ 4- 5 em để thành lập lớp mới. Mặc dù vậy, phương án này cũng đang còn cân nhắc vì một số phụ huynh chưa đồng tình vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các em. Ảnh: Mỹ Hà
Trường Tiểu học Lê Lợi sẽ tiến hành giãn cách ở tất cả các khối. Tuy nhiên, thay vì hình thức bốc thăm nhà trường dự kiến sẽ cắt theo thứ tự của học sinh và sẽ thành lập thêm mỗi khối một lớp mới. Ảnh: Mỹ Hà
Trường Tiểu học Lê Lợi hiện đã tiến hành sắp xếp lại toàn bộ bàn ghế và theo kế hoạch sẽ tiến hành giãn cách ở tất cả các khối. Nhưng, thay vì hình thức bốc thăm nhà trường dự kiến sẽ cắt theo thứ tự của học sinh và sẽ thành lập thêm mỗi khối một lớp mới. Ảnh: Mỹ Hà
Trường Tiểu học Đội Cung hiện sỷ số trung bình chung của toàn trường là 39 em/lớp. Tuy nhiên, riêng khối 2 và khối 4 học sinh có nhiều hơn từ 2- 3 em. Do học sinh chênh lệch không quá nhiều nhà trường đang tiếp tục cân nhắc giải pháp cân nhắc học sinh ở các lớp vì có thể dẫn đến những xáo trộn trong việc tổ chức dạy và học. Ảnh: Mỹ Hà
Trường Tiểu học Đội Cung hiện sỹ số trung bình chung của toàn trường là 39 em/lớp. Tuy nhiên, riêng khối 2 và khối 4 học sinh có nhiều hơn từ 2 - 3 em. Do học sinh chênh lệch không quá nhiều nhà trường đang tiếp tục cân nhắc giải pháp tách học sinh ở các lớp vì có thể dẫn đến những xáo trộn trong việc tổ chức dạy và học. Ảnh: Mỹ Hà
Tại các trường mầm non, với đặc thù riêng, các trường cũng đã có phương án để đảm bảo an toàn. Tại Trường mầm non Hưng Phúc, học sinh đến trường sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Mỹ Hà
Tại các trường mầm non, với đặc thù riêng, các trường cũng đã có phương án để đảm bảo an toàn. Tại Trường mầm non Hưng Phúc, học sinh đến trường sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Mỹ Hà
Với học sinh bán trú, để đảm bảo giãn cách trong khi ngủ, phản, giường của các cháu sẽ được sắp xếp lại. Ảnh: Mỹ Hà
Với học sinh bán trú, để đảm bảo giãn cách trong khi ngủ, phản, giường của các cháu sẽ được sắp xếp lại. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng nhắc nhở các trường cần lưu ý đến việc tổ chức bếp ăn tập thể, đặc biệt cần chú ý đến những người cung cấp thực phẩm và tuyệt đối không cho tiếp xúc với học sinh trong phạm vi trường học. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng nhắc nhở các trường cần lưu ý đến việc tổ chức bếp ăn tập thể, đặc biệt cần chú ý đến những người cung cấp thực phẩm và nên có lối đi riêng để không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Liên quan đến vấn đề giãn cách lớp học, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở đã có hướng dẫn giãn cách cụ thể và với những lớp học rộng thì có thể kê thêm bàn ghế cho học sinh. Các địa phương cũng có thể chủ động trong quá trình giãn cách tuy nhiên cần cân nhắc khi thực hiện để tránh làm xáo trộn việc dạy và học cũng như tâm lý phụ huynh, học sinh.

Trước đó, ngày 27/4, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn thực hiện việc dạy học khi học sinh trở lại trường ở bậc tiểu học. Theo đó, về kế hoạch giáo dục sẽ tinh giản tối đa nội dung dạy học theo Công văn 1125/BGDĐTGDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GD&ĐT. Riêng môn Toán, Tiếng Việt, căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục tiểu học quyết định tinh giản phù hợp.

Bên cạnh đó, ưu tiên dạy các bài mới; các bài ôn tập, luyện tập có thể hướng dẫn học sinh tự học ở nhà bằng nhiều hình thức như trực tuyến, giao bài qua Zalo, Facebook, email, phiếu bài tập... Phấn đấu hoàn thành Chương trình giáo dục trước ngày 30/6/2020. Thời gian còn lại đến 11/7/2020 để ôn tập, hệ thống kiến thức đã học từ đầu năm; thực hiện tiếp các nội dung chưa hoàn thành của môn Ngoại ngữ, Tin học (nếu có).

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.