Sáng 13/3, Thành ủy Vinh họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 95-KH/TH.U ngày 17/1/2018 của BTV Thành ủy Vinh và xây dựng Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố Vinh giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp, tham gia cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc; Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.
Theo chỉ đạo của đồng chí Võ Viết Thanh, Thành ủy Vinh tập trung quan tâm đến sắp xếp tổ chức chức bộ máy vì lợi ích chung, "chưa đụng đến con người, chưa quan tâm ai trưởng, ai phó, cứ có lợi cho công việc chung là làm".
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh nêu quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Vinh trong tổ chức sắp xếp bộ máy. Ảnh: Đức Anh |
Đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Anh |
Những việc có tính chất đặc thù, phức tạp, cần phải bàn tính kỹ, tính đến mọi phương án, trên cơ sở đó báo cáo đề xuất phương án tối ưu để thực hiện. Tránh tình trạng nóng vội, cơ học, dẫn đến sau khi sáp nhập không thể vận hành được bộ máy mới, gây cản trở công việc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày dự thảo Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố Vinh giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”.
Theo đó, phần nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, dự thảo Đề án có nêu việc rà soát, xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp phường, xã và sáp nhập khối, xóm ở nơi có đủ điều kiện.
Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vinh trình bày Đề án. Ảnh: Ngô Kiên |
Về dân số có 22/25 phường, xã đạt tiêu chí quy định. Theo số liệu thống kê năm 2016, có 03 phường, xã không đạt tiêu chí như: Hồng Sơn (gần 6300 người), Nghi Đức (gần 6200 người), Hưng Chính (gần 7400 người).
Theo tiêu chuẩn phường, xã trong Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH12 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định dân số phường 7.000 người trở lên, diện tích 5.5 km2 trở lên; dân số xã 8.000 người trở lên, diện tích 30 km2 trở lên.